Trang chủ Hữu nghị
14:01 | 17/11/2016 GMT+7

Toàn cảnh về tình hình chính trị Đức qua Tọa đàm của Hội hữu nghị Việt - Đức

aa
TĐO – Ngày 16/11, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Đức đã phối hợp với Văn phòng đại diện Viện Friedrich-Ebert tổ chức Tọa đàm về chủ đề “Nước Đức một năm trước cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang 2017 – Tình hình chính trị thời sự ở Đức và châu Âu”.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (CHLB) phát triển nâng tầm cao mới, các hoạt động trao đổi thông tin, giao lưu giữa hai nước ngày càng cần thiết. Tọa đàm được tổ chức đúng dịp bà Edelgard Bulmahn, Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức sang làm việc tại Việt Nam. Đây là cơ hội để bà Bulmann thông tin về tình hình chính trị thời sự ở Đức và châu Âu trước thềm cuộc Bầu cử Quốc hội Liên bang năm 2017.

toan canh ve tinh hinh chinh tri duc qua toa dam cua hoi huu nghi viet duc

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Hoạt động này cũng sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hợp tác giữa Hội hữu nghị Việt Nam - Đức và Viện FES nói riêng và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự hiểu biết của nhân dân hai nước Việt Nam - Đức nói chung, đặc biệt hơn khi cuộc tọa đàm được tổ chức trong năm nay khi hai nước Việt Nam - Đức kỷ niệm 5 năm kể từ khi trở thành đối tác chiến lược.

toan canh ve tinh hinh chinh tri duc qua toa dam cua hoi huu nghi viet duc

Trưởng đại diện Viện FES tại Việt Nam Erwin Schweisshelm

Phát biểu tại Tọa đàm, Trưởng đại diện Viện FES tại Việt Nam Erwin Schweisshelm cho biết: “Sau khi thiết lập đối tác chiến lược quan hệ giữa hai nước vào tháng 10/2011, Đảng dân chủ xã hội Đức đề ra mục tiêu tăng cường đối thoại với Việt Nam. Mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước không chỉ được thể hiện trên quan hệ giữa 2 Chính phủ, 2 Đảng mà còn sự trao đổi trực tiếp giữa con người của 2 đất nước. Hội hữu nghị Việt Nam-Đức và Viện FES luôn phối hợp chặt chẽ để tăng cường mối quan hệ hữu nghị này”.

toan canh ve tinh hinh chinh tri duc qua toa dam cua hoi huu nghi viet duc

Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Edelgard Bulmahn (áo cam) chia sẻ tại Tọa đàm

Tại buổi Tọa đàm, bà Bulmahn đã thông báo về tình hình kinh tế - chính trị Đức cũng như những suy nghĩ của người dân đối với chính phủ Đức trong thời điểm hiện nay. Đồng thời bà cho biết tình hình chính trị thời sự ở Đức và châu Âu như cuộc khủng hoảng đồng Euro; Brexit; xung đột ở Syria, Ukraina; làn sóng người di cư, tị nạn ở châu Âu… cũng ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang năm 2017.

Bà Bulmahn cũng đã đưa ra những những con số dự báo về tỷ lệ người dân ủng hộ các Đảng của Đức trong cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang 2017 tuy nhiên kết quả bầu cử vẫn còn rất khó đoán.

toan canh ve tinh hinh chinh tri duc qua toa dam cua hoi huu nghi viet duc

Nhiều đại biểu Việt Nam và Đức cùng thảo luận, trao đổi tại Tọa đàm

Các đại biểu tham dự Tọa đàm đã tham gia tích cực trong phiên thảo luận và đưa ra những nhận xét, bình luận sâu để làm rõ nét hơn các vấn đề liên quan đến tình hình của Đức và châu Âu hiện nay.

toan canh ve tinh hinh chinh tri duc qua toa dam cua hoi huu nghi viet duc

Ông Vũ Huy Hoàng tổng kết Tọa đàm

Kết thúc buổi Tọa đàm, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đức Vũ Huy Hoàng cảm ơn phần báo cáo của Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Edelgard Bulmahn với những phân tích sắc bén và bề dày kinh nghiệm, bà Bulmahn đã cho thấy một bức tranh toàn cảnh về tình hình chính trị thời sự của Đức và châu Âu hiện nay.

Đây là dịp để các hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Đức được cập nhật thông tin kịp thời, giúp họ hiểu sâu hơn về đất nước mà họ yêu quý; góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Đức.

Thùy Linh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước

Ghi nhận đóng góp của Đại sứ An-giê-ri tại Việt Nam cho thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước

Trong nhiệm kỳ gần 3 năm tại Việt Nam, ông Abdelhamid Boubazine, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân tại Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đối tác Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động tăng cường hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Ghi nhận những kết quả và nỗ lực đó, ngày 22/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức trao Kỉ niệm chương “vì Hòa bình, Hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động