Toạ đàm “Quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Italia trong tình hình mới”
Tại buổi Tọa đàm các đại biểu cùng nhau điểm lại những thành tựu hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam và Italia trong thời gian qua. Theo Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Nam cho rằng, Việt Nam và Italia đều có những điểm tương đồng sâu sắc về văn hóa và khát vọng yêu hòa bình. Đây là những tác nhân quan trọng và hiệu quả để đưa mối quan hệ đoàn kết và hữu nghị giữa hai dân tộc, hai nước lên một tầm cao mới.
| |
Ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Italia (ngồi giữa) phát biểu
Còn ông Trần Thanh Hải – Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Italia có nhiều khởi sắc. Năm 2015, Italia là thị trường lớn thứ 16 về cả xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam; đến hết tháng 8/2016, Italia đã vươn lên là thị trường xuất khẩu lớn thứ 10, và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 14. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam – Italia tăng từ 1,13 tỷ USD năm 2006 lên 4,3 tỷ USD năm 2015; 8 tháng đầu năm 2016 kim ngạch hai chiều đạt 3,095 tỷ USD.
| |
Quang cảnh buổi Tọa đàm
Với thành tựu hợp tác thương mại mà Việt Nam – Italia đạt được trong thời gian qua, ông Trần Thanh Hải cho rằng, hai bên cần tăng cường hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn trong quan hệ hợp tác kinh tế. Italia cần hỗ trợ tích cực trong việc thúc đẩy Liên minh châu Âu sớm hoàn thiện các thủ tục công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam; cử các đơn vị chức năng hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU. Hai bên cần thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ sản xuất nguyên phụ liệu cho các ngành cơ khí chế tạo, ôtô, điện tử, dệt may, da giày, nhựa...
| |
Ông Trần Thanh Hải – Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương (ngồi giữa) thảo luận
Ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh, với lợi thế là nước có công nghệ đi trước, Italia có khả năng hỗ trợ Việt Nam áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, trồng trọt, bảo quản rau quả, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hai nước cần có chính sách khuyến khích doanh nghiệp Italy đầu tư vào Việt Nam đối với các lĩnh vực Italia có thế mạnh như cơ sở hạ tầng, dệt may, da giày, công nghiệp phụ trợ, năng lượng tái tạo, điện năng, khai khoáng, chế biến thực phẩm, máy móc, cơ khí, nhựa, hóa chất, du lịch...
| |
Bí thư Đại sứ quán Italia tại Việt Nam Nicolo Costantini phát biểu thảo luận tại Tọa đàm
Phát biểu tại buổi Tọa đàm, Bí thư Đại sứ quán Italia tại Việt Nam Natalia Sanginiti mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa đầu tư thương mại; và kỳ vọng việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) sẽ mở rộng hơn nữa con đường đầu tư của các doanh nghiệp Italia vào Việt Nam và ngược lại. Hai bên cần ưu tiên các lĩnh vực hợp tác trên tinh thần hiểu biết, chia sẻ lẫn nhau, trước mắt là những dự án về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm.
| |
Bà Natalia Sanginiti - Bí thư Đại sứ quán Italia tại Việt Nam
Bà Natalia Sanginiti cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước từ ngày 23/3/1973 đến nay, Việt Nam - Italia đã trải qua một quá trình phát triển đa dạng và sôi động. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Italia trong ASEAN và Italia hiện cũng là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong khối EU trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, hợp tác phát triển đến thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ.
| |
Ông Renato Darsie - Chi hội Vùng Veneto, Hội Italia - Việt Nam phát biểu thảo luận tại Tọa đàm
Tại Tọa đàm, các đại biểu nhất trí cho rằng trong thời gian tới, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, đầu tư để tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai bên, cũng như lịch sử quan hệ truyền thống tốt đẹp đã có, tạo cơ sở bền vững cho quan hệ, hợp tác giữa Việt Nam - Italia trong thời gian tới.
Đại Sơn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Sắc màu Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Thái Lan rực rỡ tại thành phố Hồ Chí Minh
Phát huy vai trò doanh nghiệp trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Huế: Thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay và trao tặng quà cho nhân dân biên giới Lào
Đọc nhiều
Sắc màu Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Thái Lan rực rỡ tại thành phố Hồ Chí Minh
Duy trì mạch kết nối nhân dân Việt Nam – Slovakia
Sôi động giải bóng đá người Việt tại Nhật hướng về Trường Sa
Mạng lưới Tài năng Việt – Úc (AVTN) chính thức ra mắt tại Tây Úc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




