Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Nhật Bản cải thiện sinh kế và chăm sóc cho phụ nữ, trẻ em vùng cao
![]() |
| Lễ ký kết hợp đồng viện trợ cho dự án “Cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng”. (Ảnh: Mai Anh) |
Dự án được triển khai tại các huyện Bạch Yên và Sốp Cộp (tỉnh Sơn La cũ), nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp cho các hộ gia đình là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định an ninh lương thực, cải thiện thu nhập và nâng cao sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em. Cùng với sự phối hợp của các cơ quan quản lý nông nghiệp, y tế và các bên liên quan, dự án hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.
Các hoạt động của dự án bao gồm: tăng cường sản xuất nông nghiệp và lưu thông nông sản để cải thiện thu nhập thông qua đào tạo cán bộ kỹ thuật, tập huấn cho nông dân tại các mô hình vườn kiểu mẫu, cung cấp hạt giống, gia súc, hướng dẫn tiêm chủng vắc xin và cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất. Dự án hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em bằng cách tăng cường năng lực cho cán bộ y tế, khuyến khích sản phụ đi khám thai, tư vấn dinh dưỡng, tổ chức nhóm phụ huynh để chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe và khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ. Ngoài ra, dự án còn đề xuất chính sách và chia sẻ các mô hình thành công thông qua hội thảo, bản tin địa phương và mạng xã hội nhằm nhân rộng kết quả, đồng thời tăng cường năng lực quản lý cho chính quyền địa phương để duy trì và phát triển sau khi dự án kết thúc.
![]() |
| Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại lễ ký kết. (Ảnh: Mai Anh) |
Phát biểu tại lễ ký kết, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đánh giá cao hiệu quả của dự án trong việc giúp người dân Sơn La cải thiện sinh kế, tăng thu nhập và chất lượng cuộc sống. Ông nhấn mạnh, các hoạt động hỗ trợ thiết thực của dự án đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo và nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Đại sứ bày tỏ hy vọng dự án ở năm cuối cùng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả cao hơn nữa, giúp người dân địa phương có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đồng thời hy vọng các tổ chức và đối tác sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân Sơn La trong quá trình triển khai dự án.
Ông Nagino Kosuke, Quản lý Hợp tác và Nguồn viện trợ Nhật Bản thuộc Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Nhật Bản cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia được Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Nhật Bản ưu tiên hỗ trợ. Kể từ năm 1995, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Nhật Bản đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, giáo dục đến giảm thiểu rủi ro thiên tai. Dự án tại Sơn La được triển khai tại những xã nghèo nhất của tỉnh, nơi có tỷ lệ hộ nghèo 32% và tỷ lệ trẻ em dưới 2 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi lên tới 35,6%. Sau hai năm thực hiện, kết quả khảo sát cho thấy 93% hộ gia đình thụ hưởng báo cáo nguồn cung thực phẩm được cải thiện nhờ trồng rau và chăn nuôi gia cầm. Ông bày tỏ tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa Đại sứ quán Nhật Bản, chính quyền địa phương và các tổ chức đối tác, dự án sẽ tiếp tục đạt được những kết quả và mục tiêu như kỳ vọng, mang lại thay đổi tích cực và bền vững cho cộng đồng dân cư tại khu vực triển khai.
![]() |
| Ông Nagino Kosuke, Quản lý Hợp tác và Nguồn viện trợ Nhật Bản thuộc Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Nhật Bản. (Ảnh: Mai Anh) |
Bà Vũ Tường Anh, Giám đốc Tài chính và các dịch vụ hỗ trợ của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Việt Nam khẳng định, gần 20 năm qua, sự tin tưởng và hỗ trợ bền bỉ từ Chính phủ Nhật Bản đã góp phần mang lại những thay đổi tích cực trong lĩnh vực y tế và dinh dưỡng, đặc biệt là công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Theo bà, dự án tại Sơn La là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác nhân văn này, khi không chỉ giúp người dân cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và dinh dưỡng mà còn nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc duy trì, nhân rộng kết quả đạt được.
Bước sang năm cuối của dự án, bà Vũ Tường Anh nhấn mạnh, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cam kết phối hợp hiệu quả với Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Nhật Bản cùng các cơ quan của Chính phủ Việt Nam để đảm bảo nguồn viện trợ được sử dụng minh bạch, hiệu quả, mang lại tác động bền vững cho người dân và trẻ em. Tổ chức cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và đồng hành của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản trong những chặng đường tiếp theo, cùng nhau nhân rộng các kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển toàn diện của trẻ em, cộng đồng và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.
| Ngày 10/10 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Tô Huy Rứa đã tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu nhân dịp ông sang thăm Việt Nam và dự lễ khai giảng Trường Đại học Việt - Nhật. Hai bên trao đổi về định hướng hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và tăng cường kết nối nhân dân hai nước trong giai đoạn mới. |
| Ngày 13/10, chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản dành cho người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi bão lũ đã đến sân bay quốc tế Nội Bài, sẵn sàng vận chuyển đến tỉnh Bắc Ninh. Đây là chuyến hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên trong đợt thiên tai nghiêm trọng vừa qua, thể hiện tình cảm hữu nghị và sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đối với Việt Nam. |
Tin bài liên quan
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
TP.HCM sau hợp nhất: Nhiều thách thức mới trong công tác bảo vệ quyền trẻ em
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
Các tin bài khác
Hơn 5,88 triệu người đã nhận quà của Đảng, Nhà nước dịp Đại hội XIV và Tết Bính Ngọ 2026
Thủ tướng: Xây dựng trường học khu vực miền núi, đồng bào dân tộc để gieo chữ, giữ nước
Hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông về quyền con người
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hưng Yên
Đọc nhiều
Kết nối các thế hệ cựu du học sinh, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh
Học giả Thái Lan: Thành công phát triển của Việt Nam là hình mẫu đáng học hỏi
Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông tin về Đại hội XIV tới báo chí, bạn bè quốc tế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân và dân Trường Sa vững niềm tin tiền tiêu, hướng về Đại hội XIV của Đảng
Giữa biển khơi vững tin theo Đảng
Thủ tướng: tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ IUU
Multimedia
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngọn cờ dẫn lối dân tộc qua mọi chặng đường
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972








