Tinh thần vươn lên của doanh nhân Việt thu hút nước Mỹ và cộng đồng quốc tế
Phóng viên: Xin được hỏi cảm nghĩ của ông, dịp này khi trở lại nước Mỹ với tư cách Chủ tịch Hội Việt - Mỹ ?
Ông Nguyễn Tâm Chiến, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ: Sau hơn 4 năm tôi thăm lại nước Mỹ, thấy quan hệ Việt-Mỹ càng sôi động; có nhiều đoàn giao lưu giữa hai nước. Nước Mỹ lại đang ở thời điểm nhiều thay đổi dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kinh tế Mỹ có tốc độ tăng hơn 4% là chưa từng có sau nhiều năm, các ngành chế tạo, các lĩnh vực công nghệ tiên tiến đi vào giai đoạn được đầu tư ưu tiên. Về chính trị, Mỹ đang ở thời điểm bầu cử giữa kỳ sẽ có thể thay đổi tương quan quyền lực giữa hai đảng Cộng hoà và Dân chủ tại Quốc hội Mỹ. Hội Việt - Mỹ cử đoàn cũng nhằm tăng gặp gỡ tiếp xúc bạn bè, đối tác, để góp phần phát triển quan hệ theo kênh ngoại giao nhân dân. Dịp này Nhà xuất bản ForbesBooks lần đầu phát hành sách của một nữ doanh nhân Việt Nam Trần Uyên Phương “Cạnh tranh với những người khổng lồ” đã gây chú ý của các giới và bạn bè Mỹ về kinh tế và doanh nhân Việt Nam.
|
Chủ tịch Hội Việt- Mỹ Nguyễn Tâm Chiến (ngoài cùng, bên trái) dự lễ ra mắt sách của tác giả Trần Uyên Phương tại trụ sở Forbes ở New York (Mỹ).
PV: Forbes từng vinh danh một số tỷ phú người Việt. Ông có ngạc nhiên khi lần đầu tiên có một cuốn sách ForbesBooks xuất bản, nói về hành trình không ít thử thách, cam go của một doanh nghiệp Việt Nam để có thể vươn lên cạnh tranh với “người khổng lồ” là những công ty, tập đoàn đa quốc gia?
Ông Nguyễn Tâm Chiến: Việc một hãng xuất bản lớn của Mỹ phát hành cuốn sách của một nữ doanh nhân trẻ Việt Nam là điều đáng trọng. Điều này cho thấy sự phát triển kinh tế Việt Nam và tinh thần vươn lên của doanh nhân Việt Nam, nhất là của lớp trẻ, đang gây chú ý của Mỹ và quốc tế. Những sự kiện này giúp công chúng Mỹ hiểu biết hơn về Việt Nam, và quan tâm tìm kiếm các khả năng hợp tác với các doanh nghiệp Việt, góp phần thúc đẩy hợp tác cùng có lợi hai bên ở thời điểm quan trọng này.
Hoài bão và quyết tâm hội nhập, tinh thần khởi nghiệp, vươn ra cạnh tranh trên thị trường thế giới để phát triển của những giám đốc trẻ Việt Nam như Trần Uyên Phương là đáng hoan nghênh. Mỹ là đối tác rất quan trọng của Việt Nam, nơi các doanh nghiệp ta có thể học tập và hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiên tiến. Nếu có nhiều công ty của Việt Nam vào được thị trường Mỹ thì chất lượng tăng trưởng kinh tế của ta càng có đà tốt.
|
Tác giả Trần Uyên Phương ký tặng sách “Competing with Giants”
PV: Cứ hễ nói về nỗ lực của những người Việt Nam chúng ta, là thấy sự khâm phục với ý chí kiên cường đi lên từ gian khó sau những cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước. Ông có đồng ý rằng, ý chí ấy càng cần phát huy trên sân chơi toàn cầu hóa ngày nay?
Ông Nguyễn Tâm Chiến: Tôi rất đồng tình với cách đặt vấn đề của anh. Phát huy mạnh mẽ ý chí dân tộc ta tự vươn lên về phát triển bây giờ càng rất cần vì mấy lý do chính. Một là, tuy có nhiều thách thức khó khăn nhưng ta đang có cơ hội lớn về thiên thời, địa lợi. Việt Nam đất nước ổn định, đang hội nhập tốt, có nhiều thị trường làm ăn mở ra. Hai là, chúng ta có vị thế tốt ở một khu vực đang phát triển năng động. Ba là, thế giới đang vào giai đoạn phát triển rất nhanh về công nghệ mới, nước nào thích ứng nhanh sẽ nhiều cơ hội phát triển trong nhiều ngành năng suất, hiệu quả cao. Trong điều kiện đó, nếu động viên được sự năng động và tài trí người Việt, thì ta sẽ đạt bước phát triển nhanh, mạnh. Ta cần kịp thời trước các thay đổi của kinh tế, công nghệ thế giới, nhất là với các thị trường tiên tiến nhất để không chậm chân lần nữa. Theo đây, động viên các doanh nhân trẻ Việt Nam là rất quan trọng.
PV: Ông có thể nói gì về triển vọng thương mại Việt - Mỹ, vốn đang phát triển rất mạnh mẽ?
Ông Nguyễn Tâm Chiến: Thương mại Việt- Mỹ bắt đầu phát triển nhanh kể từ 2001 khi Hiệp định thương mại Việt Nam - Mỹ (BTA) có hiệu lực. Kim ngạch song phương liên tục tăng trưởng ở mức cao, và từ chưa đầy 1 tỷ USD vào năm 2000, năm ngoái đã lên trên 50 tỷ USD. Đó là sự tăng vọt.
Chúng ta tự tin về tiềm năng và khả năng hợp tác buôn bán, trao đổi thương mại với thế giới, trong đó có thị trường khó tính như Mỹ. Ta có các mặt hàng mà người tiêu dùng Mỹ cần, nhưng Mỹ không sản xuất. Ngay như cá da trơn của Việt Nam là ngon, lành và rẻ hơn của Mỹ nuôi trong các hồ tĩnh.
Con cá basa của Việt Nam đến nay dù đã trải qua 13 lần kiện cáo ở Mỹ, nhưng giá trị xuất khẩu sang Mỹ đã gần 2 tỷ USD mỗi năm. Điều đó nói lên chất lượng và sức cạnh tranh của hàng Việt cao nếu biết chọn lựa ưu tiên. Mặt khác, chúng ta hiểu rằng, đã buôn bán thì có phát sinh xung đột lợi ích. Điều quan trọng nhất là hai bên cùng có lợi, bổ trợ cho nhau và có phương cách giải quyết thoả đáng.
|
Bạn bè quốc tế hào hứng đội nón lá Việt Nam và chúc mừng doanh nhân Trần Uyên Phương
PV: Nhân chuyện con cá basa của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, tôi lại nhớ đến cuốn sách “Chuyện nghề, chuyện nghiệp ngoại giao”, mà trong đó ông đã viết những trang chia sẻ rất sâu sắc trong phần “Với Thượng nghị sĩ McCain về con cá tra (basa)” khi từng đảm nhiệm cương vị Đại sứ Việt Nam tại Mỹ...
Ông Nguyễn Tâm Chiến: Nói đến xuất khẩu con cá basa qua Mỹ, tôi muốn nhắc đến sự hỗ trợ quý báu của Thượng nghị sĩ John McCain vừa qua đời. Ông là một chính trị gia tầm chiến lược quốc gia của Mỹ, rất quan tâm và ủng hộ bình thường hoá và phát triển quan hệ với Việt Nam, đặt trong bức tranh lớn của những thay đổi ở châu Á - Thái Bình Dương.
Trong một việc tuy cụ thể như buôn bán cá basa, nhưng ông Mc Cain coi trọng việc xử lý các vụ kiện công bằng vì nếu không sẽ cản trở lòng tin và hợp tác giữa hai nước. Tôi xin được chia buồn với gia quyến Thượng nghị sĩ và bày tỏ sự biết ơn ông về những đóng góp của ông cho mối quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ!
PV: Người Mỹ và doanh nghiệp Mỹ rất sòng phẳng khi tính toán lợi ích. Trong đàm phán và làm ăn với đối tác Mỹ, ông có lời khuyên gì thật ngắn gọn với doanh nghiệp Việt?
Ông Nguyễn Tâm Chiến: Tôi nhận thấy chính sách của chính quyền Tổng thống Trump càng nổi rõ sự sòng phẳng theo kiểu Mỹ. Cái gì không có lợi cho Mỹ thì Mỹ sẽ không làm nữa và sẽ sửa lại. Về kinh tế, cách giải quyết các xung đột lợi ích rất quan trọng. Vì thế, tôi nghĩ để tiếp tục phát triển làm ăn với thị trường Mỹ, ta phải theo sát các thay đổi chính sách của Mỹ hiện nay đang tác động trực tiếp doanh nghiệp Việt để ứng xử tốt.
Theo đây, thứ nhất, doanh nghiệp Việt phải biết người- biết ta hơn nữa, biết khả năng cạnh tranh lĩnh vực của công ty mình tới đâu. Thứ hai, phải biết văn hóa kinh doanh và luật pháp của Mỹ đang thay đổi. Thứ ba, giữ nguyên tắc cùng có lợi thì sẽ bền chặt. Thứ tư, trên cơ sở công bằng đôi bên để xử lý tốt các vấn đề mâu thuẫn phát sinh.
Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
Theo ANTĐ
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Hoa Kỳ
HDBank huy động thành công 721 triệu USD từ ADB, Standard Chartered và các định chế tài chính quốc tế
Ngân hàng duy nhất 9 năm liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
HDBank là doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng, môi trường xanh
Đọc nhiều
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




