Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:16 | 11/01/2023 GMT+7

Tỉnh Rattanakiri và tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia) thăm chúc Tết tỉnh Bạc Liêu và Kon Tum

aa
Nhân dịp chuẩn bị Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, ngày 10/1, Đoàn đại biểu của tỉnh Preah Sihanouk, tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia) đã đến thăm và chúc Tết tại tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Kon Tum.
Việt Nam - Campuchia tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống
Ngày 9/1, tại hội trường Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) đã diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 44 năm ngày chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 09/01/2023).
Gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Cà Mau và tỉnh Koh Kong (Campuchia) Gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Cà Mau và tỉnh Koh Kong (Campuchia)
Ngày 10/1, đoàn đại biểu tỉnh Koh Kong (Vương quốc Campuchia) do Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Koh Kong, Kai Samrum làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết tại tỉnh Cà Mau.

Tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia) thăm và chúc Tết tại tỉnh Bạc Liêu

Ngày 10/1, Đoàn đại biểu của tỉnh Preah Sihanouk (Vương quốc Campuchia), do ngài Vong Phanat, Chủ tịch Hội đồng tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết tại tỉnh Bạc Liêu.

Tại buổi gặp mặt, Ngài Vong Phanat chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đón một Năm mới Quý Mão 2023 vui tươi, phấn khởi và nhiều kỳ vọng mới. Đồng thời cho biết chuyến thăm có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường và củng cố hơn nữa tình hữu nghị đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân 2 tỉnh Bạc Liêu-Preah Sihanouk, cũng như của nhân dân hai đất nước Việt Nam-Campuchia.

Dịp này, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Preah Sihanouk Vong Phanat thông tin đến lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu về tình hình kinh tế-xã hội và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Preah Sihanouk. Theo đó, tỉnh Preah Sihanouk có nhiều tiềm năng về vận chuyển, cảng biển nước sâu, nhất là hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển vận chuyển, giao thương của tỉnh cả trong hiện tại và tương lai.

Tăng cường hữu nghị giữa 2 tỉnh Bạc Liêu và Preah Sihanouk (Vương quốc Campuchia) ảnh 1
Lãnh đạo hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Báo Nhân dân

Ngài Vong Phanat cho biết thêm, trong bối cảnh vài năm gần đây, nhất là năm 2022, đất nước và người dân Campuchia, cũng như tỉnh Preah Sihanouk chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19. Song, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia, nhất là Thủ tướng Samdech Hun Sen, dịch bệnh đã được khống chế, cuộc sống của người dân và tỉnh Preah Sihanouk đã quay trở lại đà phát triển…

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều bày tỏ sự phấn khởi và cảm ơn đoàn đại biểu tỉnh Preah Sihanouk, do ngài Vong Phanat, Chủ tịch Hội đồng tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết tỉnh Bạc Liêu nhân dịp Xuân mới Quý Mão 2023 đã đến rất gần.

Tỉnh Rattanakiri (Campuchia) chúc Tết tỉnh Kon Tum

Chiều 10/1, Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia) do ngài Nhem Sam Oeun - Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Kon Tum.

Phát biểu tại buổi thăm và chúc Tết Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, ngài Nhem Sam Oeun- Tỉnh trưởng tỉnh Rattanakiri cảm ơn Tỉnh ủy Kon Tum đã tổ chức đón tiếp Đoàn chu đáo, trọng thị. Ngài Tỉnh trưởng tỉnh Rattanakiri cho biết, dịp Tết này ngoài việc sang thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum, Đoàn còn có chương trình đi thăm lực lượng vũ trang bảo vệ biên giới thuộc Tiểu đoàn 203 và cột mốc ngã ba biên giới giữa ba nước Việt Nam- Lào- Campuchia để động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng biên giới bảo vệ vững chắc cột mốc biên cương.

Tăng cường hữu nghị giữa 2 tỉnh Bạc Liêu và Preah Sihanouk (Vương quốc Campuchia)

Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia) chúc Tết UBND tỉnh Kon Tum. Ảnh: Báo Kon Tum

Ngài Nhem Sam Oeun mong muốn, trong thời gian tới tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai tỉnh cũng như giữa hai nước Việt Nam và Campuchia để cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đồng thời, mong muốn được chào đón Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum đến tham quan du lịch, nghiên cứu thị trường đầu tư trên địa bàn tỉnh Rattanakiri trong thời gian sớm nhất.

Ngài Tỉnh trưởng tỉnh Rattanakiri chúc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Kon Tum nhân dịp năm mới sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phụ nữ tỉnh Gia Lai và hai tỉnh Rattanakiri, Stung Treng (Campuchia) chung tay vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Phụ nữ tỉnh Gia Lai và hai tỉnh Rattanakiri, Stung Treng (Campuchia) chung tay vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị
Là địa bàn có đường biên giới với Campuchia, những năm qua, Hội LHPN tỉnh Gia Lai cùng với Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Rattanakiri, Stung Treng (Campuchia) tăng cường mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, bền vững lâu dài”. Phụ nữ 3 địa phương đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa 2 dân tộc.
Lãnh đạo Bộ, Ban, tỉnh đến thăm và chúc mừng Tổng Giáo phận Huế nhân dịp Giáng sinh Lãnh đạo Bộ, Ban, tỉnh đến thăm và chúc mừng Tổng Giáo phận Huế nhân dịp Giáng sinh
Mới đây, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cùng Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng đã đến thăm, chúc mừng Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế và các giám mục, linh mục, tu sỹ, đông đảo bà con giáo dân Giáo phận Huế nhân dịp Giáng sinh năm 2022.

Kim Hảo (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động