Trang chủ Chính trị - Xã hội
12:05 | 18/12/2022 GMT+7

Lãnh đạo Bộ, Ban, tỉnh đến thăm và chúc mừng Tổng Giáo phận Huế nhân dịp Giáng sinh

aa
Mới đây, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cùng Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng đã đến thăm, chúc mừng Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế và các giám mục, linh mục, tu sỹ, đông đảo bà con giáo dân Giáo phận Huế nhân dịp Giáng sinh năm 2022.
Thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu nhân dịp lễ Sen Dolta Thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu nhân dịp lễ Sen Dolta
Chia vui cùng các chức sắc và đồng bào có đạo dịp Giáng sinh, năm mới Chia vui cùng các chức sắc và đồng bào có đạo dịp Giáng sinh, năm mới

Tại buổi thăm và chúc mừng, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh vui mừng đón tiếp và khẳng định đây là món quà ý nghĩa của Tổng Giáo phận Huế cùng các giám mục, linh mục, tu sỹ, đông đảo bà con giáo dân Giáo phận Huế nhân dịp Giáng sinh. Mùa Giáng sinh không chỉ riêng đối với Tổng Giáo phận Huế mà là cả toàn xã hội; thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong ý chí và hành động.

Lãnh đạo Bộ, Ban, tỉnh đến thăm và chúc mừng Tổng Giáo phận Huế nhân dịp Giáng sinh
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng tặng hoa chúc mừng Giáng sinh đến Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh và các chức sắc tại Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Huế - (Ảnh; thuathienhue.gov.vn).

Đức Tổng Giám mục ghi nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đã luôn tạo thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo và chăm lo đời sống nhân dân cả nước nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng. Cũng như bày tỏ vui mừng về những thành tựu kinh tế - xã hội mà đất nước đã đạt được trong năm 2022 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, thiên tai; đồng thời khẳng định cam kết góp phần cùng đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới.

Cũng tại buổi thăm và chúc mừng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng khẳng định, Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển có sự đóng góp tích của Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế cùng các giám mục, linh mục, tu sỹ, đông đảo bà con giáo dân Giáo phận Huế.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ mong rằng, thời gian tới, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế cùng các giám mục, linh mục, tu sỹ, đông đảo bà con giáo dân Giáo phận Huế tiếp tục có những đóng góp để xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển cao hơn.

Lãnh đạo Bộ, Ban, tỉnh đến thăm và chúc mừng Tổng Giáo phận Huế nhân dịp Giáng sinh
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trao tặng lẵng hoa tươi thăm chúc Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế - (Ảnh; thuathienhue.gov.vn).

Cũng dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng; Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng đã trao tặng các lẵng hoa tươi thăm chúc Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế cùng các giám mục, linh mục, tu sỹ, đông đảo bà con giáo dân Giáo phận Huế đón một mùa Giáng sinh ấm áp, tỏa sáng phúc âm trong lòng dân tộc.

Nghệ An: thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân Lễ Phục sinh Nghệ An: thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân Lễ Phục sinh
Lãnh đạo Ủy Ban Dân tộc chúc mừng lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer tại Bạc Liêu, Sóc Trăng Lãnh đạo Ủy Ban Dân tộc chúc mừng lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer tại Bạc Liêu, Sóc Trăng
Nhật Nguyệt
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động