Trang chủ Việt Nam hôm nay
12:15 | 21/12/2025 GMT+7

Tỉnh Phú Thọ phấn đấu đạt và vượt kịch bản tăng trưởng hai con số

aa
Những kết quả đáng ghi nhận về văn hoá, giáo dục, KH-CN lẫn cải cách hành chính… đã tạo đà bứt phá cho chặng đường phát triển của Phú Thọ trong giai đoạn tới.
Phú Thọ - Tochigi: tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kết nối doanh nghiệp
Phú Thọ: Bức tranh kinh tế nhiều gam màu sáng

Kết quả toàn diện về văn hoá – giáo dục – công nghệ

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP, Nghị quyết số 226/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025.

Báo cáo cho thấy công tác quản lý văn hóa, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường, chất lượng ngày càng cao. Ví dụ như kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030…

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục được chú trọng. Trong năm 2025, tỉnh đã hoàn thiện 6 hồ sơ đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; lập 4 hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh; thẩm định, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ IV.

Tỉnh cũng đăng cai tổ chức thành công nhiều giải thể thao quốc gia và quốc tế: giải Bóng đá Vô địch nữ Châu Á - AFC Women’s Asian Cup Australia 2026; Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2025; giải Bóng đá nữ Vô địch Đông Nam Á 2025; Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2025… Tỉnh giành được 446 huy chương (129 HCV, 118 HCB và 199 HCĐ) ở các giải thể thao quốc gia và 43 huy chương (20 HCV, 14 HCB và 9 HCĐ) ở sân chơi quốc tế.

Tỉnh Phú Thọ phấn đấu đạt và vượt kịch bản tăng trưởng hai con số
Tỉnh Phú Thọ phấn đấu đạt và vượt kịch bản tăng trưởng hai con số.

Ở lĩnh vực giáo dục, tỉnh Phú Thọ cũng đã đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục. Các loại hình trường học, mô hình giáo dục chất lượng cao, trường chuyên, bán trú, nội trú tiếp tục được duy trì và phát triển.

Đáng chú ý, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của Phú Thọ được nâng cao rõ rệt. Tỉnh đứng thứ 5/34 tỉnh, thành phố có chất lượng giáo dục tốt nhất cả nước. Năm học 2024-2025, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,72%; toàn tỉnh có 206 giải học sinh giỏi quốc gia…

Phú Thọ cũng đã xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, các ngành mới, nhất là AI, khoa học dữ liệu, vi mạch bán dẫn.

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được tăng cường. Hồ sơ bệnh án điện tử được triển khai tại 28 cơ sở khám chữa bệnh (chiếm tỷ lệ 58,33%).

Một số đơn vị đã sử dụng các thiết bị y tế hiện đại có sử dụng AI trong khám chữa bệnh giúp tăng độ chính xác trong chẩn đoán, điều trị; triển khai các nền tảng số khám, chữa bệnh từ xa Vtelehealth; tích hợp 833.930 sổ sức khỏe điện tử trên VNeID (21,18%); liên thông 17.861 giấy chuyển tuyến, 40.590 giấy hẹn khám lại…

Khoa học - công nghệ và cải cách hành chính tạo động lực mới

Theo báo cáo của tỉnh Phú Thọ, các chương trình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã và đang được tỉnh đặc biệt quan tâm, tổ chức thực hiện.

Theo đó, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ tiếp tục được triển khai với 91 nhiệm vụ, duy trì hoạt động hiệu quả 148 tổ công nghệ số cộng đồng.

Ví dụ, duy trì hiệu quả công tác nuôi cấy mô tế bào tại 2 cơ sở (Vĩnh Phúc và Hòa Bình); lưu giữ chủng 6 vi sinh vật quý phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen; tiếp tục tổ chức sản xuất 55.000 cây giống mía tím, mía trắng...

Tính đến 15.11.2025, tỉnh có 833 đơn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ; 416 văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ được cấp cho các tổ chức, cá nhân; sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến (VPTEX) hoạt động hiệu quả với 2.285 doanh nghiệp đăng ký tham gia sàn…

Các hoạt động về an toàn bức xạ, quản lý công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường khoa học công nghệ và tiêu chuẩn đo lường chất lượng cũng được triển khai theo kế hoạch.

Cùng với đó, công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy, đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp trụ sở dôi dư được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch. Đến nay đang trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương về kết quả thực hiện rà soát, sắp xếp bố trí trụ sở làm việc; xây dựng phương án và kế hoạch sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh cũng rà soát đơn giản hóa TTHC, giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, chi phí đi lại của người dân, tổ chức; 100% các TTHC được công bố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mới; 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh...

Trong những tháng cuối năm 2025, Phú Thọ cho hay sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt và vượt kịch bản tăng trưởng hai con số. Tỉnh đặt mục tiêu GRDP quý 4/2025 tăng trên 11,5%, bảo đảm tăng trưởng cả năm trên 10,3%; đẩy nhanh tiến độ các dự án đường cao tốc Việt Trì - Hòa Bình; Dự án mở rộng đến cầu Sông Lô phía Tam Nông; Dự án vành đai 5 từ cầu Vĩnh Thịnh; các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn…

Tựu trung lại, những kết quả đáng ghi nhận trên kết hợp với nền tảng văn hóa - xã hội vững chắc, quản trị hiệu quả và quyết tâm chính trị cao hứa hẹn tạo đà cho chặng đường phát triển mới của Phú Thọ trong giai đoạn tới.

Phú Thọ tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ quốc tế trong năm 2025 Phú Thọ tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ quốc tế trong năm 2025
Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” Chủ tịch Phú Thọ Trần Duy Đông: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bệnh viện Tâm Anh cùng Viện RNA, Đại học New South Wales số 1 của Australia nghiên cứu phát triển công nghệ RNA phòng cúm, ung thư

Bệnh viện Tâm Anh cùng Viện RNA, Đại học New South Wales số 1 của Australia nghiên cứu phát triển công nghệ RNA phòng cúm, ung thư

Ngày 9/8/2026, Viện Nghiên cứu Tâm Anh, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Viện Nghiên cứu RNA, Đại học New South Wales số 1 Australia, đã ký hợp tác cùng nghiên cứu, phát triển nền tảng Y sinh tiên tiến và tiềm năng bậc nhất hiện nay là RNA, hứa hẹn mang lại nhiều đột phá trong nghiên cứu, sản xuất thuốc, vắc xin thế hệ mới phòng ung thư, cúm.
Chuyên gia Nhật Bản nói Việt Nam nên ưu tiên sản xuất và đóng gói chip bán dẫn

Chuyên gia Nhật Bản nói Việt Nam nên ưu tiên sản xuất và đóng gói chip bán dẫn

Chuyên gia Tsuda Kenji cho rằng với điều kiện hiện nay, Việt Nam nên tập trung trước vào những lĩnh vực có khả năng phát triển lợi thế, đặc biệt là sản xuất và đóng gói chip.
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày

Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày

Trong hai ngày 10-11/8/2026, Việt Nam để tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang, thể hiện niềm tiếc thương đối với một nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp cho đất nước Lào và quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Top đầu thế giới, Bệnh viện Việt Nam vượt mốc 100 ca thay khớp khó nhờ “siêu robot” AI

Top đầu thế giới, Bệnh viện Việt Nam vượt mốc 100 ca thay khớp khó nhờ “siêu robot” AI

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa lập kỷ lục vượt mốc 100 ca thay khớp phức tạp đầu tiên bằng “siêu robot” AI CUVIS-Joint thế hệ mới, đặc biệt tập trung vào các ca khó có thể điều trị tốt bằng kỹ thuật truyền thống hay robot thế hệ cũ, mở ra cơ hội mới cho nhiều người bệnh đang đối mặt nguy cơ “tàn phế”.

Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo

Từ lớp học tiếng Việt, hoạt động văn hóa đến hỗ trợ cộng đồng tại Thiền viện Trúc Lâm ở Kandy (Sri Lanka), giao lưu Phật giáo đang tạo thêm những kết nối trực tiếp giữa người dân Việt Nam và Sri Lanka. Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka xác định đây là một kênh cần tiếp tục thúc đẩy trong nhiệm kỳ 2026-2031.
Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia

Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia

Tuyên bố chung Việt Nam-Australia khẳng định hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, kinh tế đến khoa học công nghệ, năng lượng, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác báo chí và thương mại số

Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác báo chí và thương mại số

Chiều 11/8, tại Canberra (Australia), Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite, trao đổi các biện pháp mở rộng hợp tác báo chí, truyền thông, thương mại số, an ninh mạng, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Sáng 12/8, tại Canberra (Australia), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 8, góp phần thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động