Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:08 | 25/03/2021 GMT+7

Tỉnh Lào Cai đề nghị VUFO hỗ trợ 5 vấn đề

aa
Hỗ trợ tỉnh mở rộng mối quan hệ đối ngoại nhân dân với các nước; hướng dẫn, cung cấp thông tin, đầu mối về người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường tổ chức các diễn đàn xúc tiến nguồn viện trợ; tạo điều kiện cho tỉnh Lào Cai tham gia các đoàn công tác của Uỷ ban công tác về các tổ chức PCPNN đi thăm và tìm hiểu các tổ chức PCPNN để học tập và vận động viện trợ... đó là những vấn đề Lào Cai đề xuất với Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO).
Đối ngoại nhân dân tỉnh Hà Giang góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị với các nước Đối ngoại nhân dân tỉnh Hà Giang góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị với các nước
Đối ngoại nhân dân góp phần nâng cao vị thế Việt Nam Đối ngoại nhân dân góp phần nâng cao vị thế Việt Nam
Lào Cai đẩy mạnh hợp tác, hữu nghị với các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Việt)

Sáng 25/3, tại Lào Cai, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) do Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Lào Cai về công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh; Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai Giàng Seo Vần cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã trao đổi về việc triển khai Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19/9/2020 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (VUFO) của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai và các tổ chức thành viên đã quán triệt và đề ra các giải pháp để thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân nói chung và của Liên hiệp tỉnh nói riêng; kịp thời tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh. Từ đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tạo được bước phát triển mới trong công tác đối ngoại nhân dân và công tác xây dựng tổ chức, đồng thời khẳng định được vị trí, vai trò chuyên trách trong hoạt động đối ngoại nhân dân và hậu thuẫn tích cực cho công tác đối ngoại chung của Lào Cai, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, công tác thông tin, truyền thông qua nhiều hình thức, nhất là việc tổ chức các đoàn công tác, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, xúc tiến đầu tư và tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế và đón tiếp nhiều đoàn khách quốc tế thăm và làm việc tại tỉnh cũng đem lại hiệu quả cao trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Lào Cai đẩy mạnh hợp tác, hữu nghị với các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Tuấn Việt)

Thực hiện chủ trương hợp tác quốc tế sâu rộng, Lào Cai đã chủ động mở rộng, thiết lập nhiều mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các địa phương, vùng, lãnh thổ nước ngoài, quan hệ với nhiều tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, tổ chức phi chính phủ nước ngoài… Lào Cai cũng đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân có hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển kinh tế với các đối tác nước ngoài. Đồng thời duy trì liên lạc với kiều bào, vận động và tổ chức các hoạt động để kiều bào luôn về quê hương, tìm kiếm cơ hội đầu tư, tham gia các hoạt động từ thiện và trở thành cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai cũng chú trọng tăng cường công tác vận động và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lào Cai. Năm 2020, tỉnh Lào Cai đã vận động được 11 dự án, khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài với tổng giá trị vốn viện trợ đạt 46,575 tỷ đồng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang triển khai thực hiện 31 chương trình, dự án, tập trung trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường, phát triển nông nghiệp và phát triển cộng đồng…

Tại buổi làm việc, tỉnh Lào Cai đề nghị VUFO tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tỉnh mở rộng mối quan hệ đối ngoại nhân dân với các nước trong khu vực và thế giới; hướng dẫn, cung cấp thông tin, đầu mối về người Việt Nam ở nước ngoài để tỉnh có kế hoạch tiếp xúc, vận động kiều bào trở về quê hương hợp tác, đầu tư. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị VUFO, Uỷ ban công tác về các tổ chức PCPNN, Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) tăng cường tổ chức các diễn đàn xúc tiến nguồn viện trợ nhằm tranh thủ vận động, khuyến khích, giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức PCPNN tới khảo sát, triển khai dự án trên địa bàn Lào Cai. Đồng thời tiếp tục phối hợp trong việc cung cấp giấy đăng ký của các tổ chức PCPNN để kịp thời theo dõi và quản lý hoạt động, huy động tối đa các nguồn vốn viện trợ PCPNN phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; tạo điều kiện cho tỉnh Lào Cai tham gia các đoàn công tác của Uỷ ban công tác về các tổ chức PCPNN đi thăm và tìm hiểu các tổ chức PCPNN để học tập và vận động viện trợ.

Lào Cai đẩy mạnh hợp tác, hữu nghị với các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc
Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của tỉnh Lào Cai về công tác đối ngoại nhân dân thời gian qua, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác hữu nghị với các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc theo hướng hình thành khuôn khổ hợp tác ổn định và bền vững. Đối với công tác vận động, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Phó Chủ tịch VUFO Nguyễn Văn Doanh đề nghị Yên Bái thu hút các nguồn đầu tư trên địa bàn tỉnh theo hướng tăng cường tính chủ động, thiết thực trong công tác vận động, nâng cao hiệu quả sử dụng viện trợ phù hợp với lợi ích của tỉnh; tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Liên hiệp hữu nghị tỉnh và Hội thành viên ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Ông Nguyễn Văn Doanh cũng đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai cần tiếp tục chủ động, đổi mới, mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa trong việc tổ chức các hoạt động; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên trách, tâm huyết với nghề; làm tốt cơ chế phối hợp với các sở ngành liên quan trong tình hình mới. VUFO và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Lào Cai tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại nhân dân.

Phó Chủ tịch VUFO cũng đề nghị tỉnh tiếp tục tạo điều kiện, bảo đảm về biên chế, ngân sách và cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh theo quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh cho biết, Lào Cai có vị trí trung tâm của vùng trung du và miền núi phía Bắc, là tỉnh trung tâm của biên giới các tỉnh với Vân Nam (Trung Quốc) với trị trí cửa ngõ, tiền tiêu của biên giới phía Bắc, có vai trò xung yếu về phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh; là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị, đối ngoại quan trọng của vùng Tây Bắc, đồng thời là đầu mối quan trọng về thông thương kinh tế, giao lưu văn hoá giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Lào Cai còn là trung tâm trung chuyển quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và là cầu nối không chỉ của Việt Nam, mà cả các nước ASEAN với thị trường vùng Tây Nam rộng lớn của Trung Quốc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh tiếp thu ý kiến đánh giá của Đoàn công tác; khẳng định tỉnh Lào Cai sẽ sớm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về hoạt động đối ngoại nhân dân nói chung và hoạt động PCPNN nói riêng trên địa bàn tỉnh dựa trên các văn bản hướng dẫn của các ban, bộ, ngành ở Trung ương; bày tỏ mong muốn VUFO tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ tỉnh thực hiện tốt hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới.

Đối ngoại nhân dân tỉnh Hà Giang góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị với các nước Đối ngoại nhân dân tỉnh Hà Giang góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị với các nước
Báo chí góp phần đưa thông tin về các hoạt động đối ngoại nhân dân đến với bạn đọc trong nước và quốc tế Báo chí góp phần đưa thông tin về các hoạt động đối ngoại nhân dân đến với bạn đọc trong nước và quốc tế
Tuấn Việt
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động