Tỉnh Bạc Liêu đạt nhiều đột phá trong cải cách hành chính
Chi Dân 01/10/2021 10:30 | Chính trị - Xã hội
![]() |
Tỉnh Bạc Liêu tạo được bước đột phá trong cải cách hành chính |
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, từ đầu năm đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm. Cụ thể như bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp cho những đối tượng có liên quan.
Bên cạnh đó, công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện khá đồng bộ và đảm bảo các khâu trong quy trình, góp phần ổn định tình hình tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính Nhà nước, khắc phục cơ bản việc tuyển dụng, phân công chồng chéo, không phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã tuyển dụng 13 công chức, viên chức; tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chuyên viên chính và tương đương cho 137 cán bộ, công chức, viên chức, có 102 người trúng tuyển; điều động, bổ nhiệm, thuyên chuyển và tiếp nhận 117 trường hợp.
Đến nay đã có 100% cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đúng quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh điều chỉnh, bổ sung Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để UBND tỉnh phê duyệt theo phân cấp quản lý.
Thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ người tài dựa trên nhu cầu thực tiễn sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh, đến nay Bạc Liêu đã vận động thu hút được 509 công chức, viên chức về công tác tại tỉnh. Bên cạnh việc kêu gọi thu hút, tỉnh còn thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển dụng, đặc biệt hỗ trợ thu nhập ngoài lương đối với sinh viên đăng ký về xã công tác. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ hóa đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh.
![]() |
Bạc Liêu đang thay đổi từng ngày |
Cũng với mục tiêu cải cách công vụ, thời gian qua, các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Quyết định 2183 của UBND tỉnh về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
Qua quá trình triển khai thực hiện, hầu hết các cơ quan, đơn vị đều hoạt động hiệu quả hơn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ, chấp hành tốt giờ giấc làm việc, có phẩm chất đạo đức tốt, hết lòng phục vụ Nhân dân.
Để tạo sự đột phá trong CCHC, tỉnh còn giao các địa phương chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo; khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.
Để có lộ trình triển khai thực hiện rõ ràng, hiệu quả, UBND tỉnh đã giao thí điểm một số cơ chế, chính sách trong năm 2021 và tiến tới thực hiện đồng bộ, toàn diện ở các ngành, các cấp trong những năm tiếp theo.



Đáng chú ý
Việt Nam tham dự Diễn đàn du lịch ASEAN ATF 2023

Bài viết mới
Thủ tướng: Làm bằng được 544 km cao tốc, quyết tâm thay đổi hệ thống giao thông ĐBSCL trong nhiệm kỳ này

Chủ tịch Quốc hội phát động thi đua và Tết trồng cây tại Tuyên Quang

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.