Trang chủ Chính trị - Xã hội
11:42 | 03/07/2025 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quân đội tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng "thế trận lòng dân"

aa
Chiều 02/7, dự Hội nghị Quân chính toàn quân đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, quân đội đã bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh cả trong nội địa, biên giới, không gian biển, trên không và không gian mạng; thực hiện tốt chức năng, thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất.
Trung Quốc đưa tin đậm nét hoạt động của Thủ tướng tại Hội nghị WEF Thiên Tân
Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Anh thực hiện 6 đột phá cùng Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quân đội tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng "thế trận lòng dân"
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2025. (Ảnh: VGP)

Hội nghị được tổ chức trong các ngày 04 và 05/7, theo hình thức trực tiếp tại Bộ Quốc phòng, trực tuyến tới điểm cầu các Bộ Tư lệnh, Quân khu, Quân chủng, Binh chủng, Quân đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố, với hơn 3.000 đại biểu tham dự; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Thực hiện nghiêm túc “3 trọng tâm”, “3 quyết liệt” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quân đội tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng "thế trận lòng dân"
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2025. (Ảnh: VGP)

Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm 2025, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện toàn diện nhiệm vụ, đạt thành tựu nổi bật, một số nội dung về đích sớm, ghi dấu ấn lịch sử. Toàn quân thường xuyên sẵn sàng chiến đấu cao, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Quân đội chủ động phối hợp với các cấp, ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo; chủ động thực hiện tốt phòng thủ dân sự, trong đó điều động trên 50.800 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, gần 2.100 lượt tàu, thuyền, máy bay trực thăng, các loại phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm, cứu nạn; huy động lực lượng, phương tiện và hơn 75 tấn vật chất giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất.

Toàn lực lượng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương về tinh gọn bộ máy, trong đó sáp nhập, tổ chức lại 34 bộ tư lệnh, bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, thành lập các ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, ban chỉ huy phòng thủ khu vực thuộc bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh; tổ chức quân sự địa phương đồng bộ với hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác huấn luyện, đào tạo được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đạt nhiều tiến bộ mới; huấn luyện và tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tham gia duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng phát xít tại Nga; chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Toàn lực lượng triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng; các tổ chức đảng được kiện toàn kịp thời; chỉ đạo thành công đại hội đảng các cấp, chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Quân đội tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra sôi nổi, rộng khắp, với trên 42.200 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng; công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội có nhiều đổi mới, huy động trên 2.540 tỷ đồng cho công tác chính sách, phụng dưỡng 595 Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ xây dựng gần 17.700 "nhà tình nghĩa", xóa “nhà tạm, nhà dột nát”…

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành chủ động, tích cực, linh hoạt, thực chất, hiệu quả, góp phần giữ nước từ xa, từ sớm. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả tích cực, trong đó đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, 12 công trình khoa học, sản phẩm quốc phòng được tặng Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, 6 tháng cuối năm 2025, toàn quân tăng tốc, bứt phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Trong đó, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình và tham mưu; triển khai đồng bộ, hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh.

Cùng với đó, tham gia tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; tổ chức thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, Quân đội; triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng; nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và phong trào "Bình dân học vụ số"…

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trong không khí ngày hội sắp xếp giang sơn của cả nước, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng lời tri ân sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đất nước, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, trong nước khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ thuận lợi, nhất là cùng cả nước thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, “bộ tứ trụ cột”, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm nay và 2 con số trong những năm tiếp theo.

“Quân đội đã bảo vệ vững chắc an ninh, quốc phòng nội địa, biên giới, không gian biển, không gian trên không và không gian mạng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn chặt với thế trận an ninh nhân dân, đặc biệt là thế trận lòng dân vững chắc; thực hiện tốt chức năng, thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Phải bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quân đội tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng "thế trận lòng dân"
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo.(Ảnh: VGP)

Thủ tướng Chính phủ cho biết, những tháng còn lại của năm 2025, cả nước còn rất nhiều việc phải làm như: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; Kỷ niệm 80 năm truyền thống Công an nhân dân; tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, trong điều kiện cả nước triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược, trong bối cảnh khó khăn, thách thức khó lường.

“Nhiệm vụ của đất nước càng có nhiều và có khó khăn, thì nhiệm vụ của quân đội lại càng nhiều và khó khăn hơn; nhưng khi Tổ quốc cần thì quân đội có, khi gặp khó khăn thì quân đội sẵn sàng”, Thủ tướng tin tưởng.

Yêu cầu toàn lực lượng quân đội chủ động rà soát chương trình, kế hoạch công tác, quán triệt, thực hiện nghiêm túc “3 trọng tâm”, “3 quyết liệt” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ XIV, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng quân đội phải chủ động rà soát tổng thể các mục tiêu, nhiệm vụ, để tổ chức thực hiện, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025 và toàn khóa 2021-2025.

Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tập trung nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận, nghệ thuật quân sự, ứng phó thắng lợi các loại hình chiến tranh trong điều kiện mới; tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng.

Chia sẻ xúc động khi chứng kiến người dân lúc gặp khó khăn thốt lên “có bộ đội là sống rồi” khi có sự xuất hiện của lực lượng quân đội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải quán triệt quan điểm dựa vào dân, dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể để toàn quân thực hiện tốt đường lối quốc phòng toàn dân, đường lối chiến tranh nhân dân. Theo đó, quân đội tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân”; phát huy hơn nữa sự tham gia của cả hệ thống chính trị; tuyệt đối không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động nhân dân.

Chỉ đạo, phải làm tốt hơn nữa chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, nhất là vai trò của các binh đoàn, đoàn, khu kinh tế - quốc phòng trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định dân cư ở địa bàn biên giới, biển đảo, Thủ tướng mong muốn, cùng với chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho quân nhân và làm tốt công tác hậu phương, lực lượng quân đội tham gia tích cực hơn nữa trong các hoạt động an sinh xã hội, mang niềm vui, hạnh phúc, niềm tự hào về quân đội trong lòng nhân dân, đặc biệt tham gia vào phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước, trước mắt hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công trước ngày 27/7 này.

Cùng với đó, phối hợp triển khai các giải pháp xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc; bảo đảm hoạt động của ban chỉ huy quân sự cấp xã gắn với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn; tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là tuyên chiến, triệt xóa nạn thuốc giả, thực phẩm giả.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng; điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh.

Thủ tướng lưu ý phải chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII thực sự mẫu mực, tiêu biểu; xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; triển khai tốt Đề án “Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong Quân đội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quân đội tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng "thế trận lòng dân"
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Trọng Đức/ TTXVN)

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá, làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí; triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, dự án trọng điểm về công nghiệp quốc phòng; sản phẩm công nghệ cao; thực hiện các giải pháp đột phá, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực như bán dẫn...

Nhấn mạnh, phải ổn định để phát triển và phải phát triển để ổn định, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Trong đó, phải là hạt nhân đoàn kết của khu vực, đặc biệt là đoàn kết với quân đội các nước có chung đường biên giới; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương, củng cố tin cậy chiến lược với các đối tác; xử lý đúng đắn, hài hòa, linh hoạt các vấn đề; tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động đối ngoại quốc phòng, diễn đàn quốc tế, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Khẳng định, sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc là nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thiêng liêng, cao cả của Quân đội ta và đang đặt ra những yêu cầu rất mới, rất nặng nề và cũng hết sức vẻ vang trong thời kỳ mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, Quân đội ta nhất định hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ; sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”; xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/thoi-su/thu-tuong-pham-minh-chinh-quan-doi-tiep-tuc-thuc-hien-tot-vai-tro-nong-cot-trong-xay-dung-the-tran-long-dan-20250702200808959.htm

Trung Quốc đưa tin đậm nét hoạt động của Thủ tướng tại Hội nghị WEF Thiên Tân Trung Quốc đưa tin đậm nét hoạt động của Thủ tướng tại Hội nghị WEF Thiên Tân
Truyền thông Trung Quốc gọi Thủ tướng Phạm Minh Chính là “khách mời thường xuyên” của Diễn đàn Davos mùa Hè.
Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Anh thực hiện 6 đột phá cùng Việt Nam Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Anh thực hiện 6 đột phá cùng Việt Nam
Sáng 28/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Anh quốc hoạt động, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; kêu gọi Vương quốc Anh, các doanh nghiệp Anh thực hiện 6 đột phá cùng Việt Nam, đưa cả kim ngạch thương mại song phương và vốn đầu tư của Anh vào Việt Nam vượt mốc 10 tỷ USD trong những năm tới.
Theo Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta

Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và chiến tranh công nghệ cao phát triển mạnh mẽ, việc hiện đại hóa quân đội là yêu cầu tất yếu khách quan. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, phủ nhận bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam, cổ xúy “phi chính trị hóa” và “trung lập hóa” quân đội. Bài viết làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, khẳng định mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng”, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Việt Nam - Trung Quốc nỗ lực tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược

Việt Nam - Trung Quốc nỗ lực tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược

Ngày 05/4, tại Trụ sở Chính phủ (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.
Việt Nam-Nga khẩn trương triển khai các cam kết thỏa thuận về năng lượng

Việt Nam-Nga khẩn trương triển khai các cam kết thỏa thuận về năng lượng

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nga, đẩy mạnh hợp tác năng lượng, giao thông, kinh tế, thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng sâu sắc.

Các tin bài khác

Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn

Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, giữ vững chất lượng nội dung và bản lĩnh người làm báo chính là con đường duy nhất để khẳng định vai trò dẫn dắt và phát triển bền vững.
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ

16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ

Ngày 05/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y), tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ.
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả

Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả

Ngày 30/5, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Thành ủy đến 103 xã, phường trên địa bàn thành phố.
Nghệ An an táng 80 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào

Nghệ An an táng 80 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào

Ngày 21/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào về an nghỉ trong lòng đất mẹ.

Đọc nhiều

Hình ảnh 50 năm Thành phố mang tên Bác rực sáng giữa trung tâm Seoul

Hình ảnh 50 năm Thành phố mang tên Bác rực sáng giữa trung tâm Seoul

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), hình ảnh về TP Hồ Chí Minh được trình chiếu trên các màn hình điện tử cỡ lớn tại trung tâm thủ đô Seoul (Hàn Quốc).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ phát triển đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Góp phần đưa đối ngoại và hội nhập quốc tế phục vụ phát triển đất nước

Chiều 30/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp thứ nhất.
Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động

Champasak đề xuất hợp tác với Cần Thơ nhiều hoạt động

Chiều 30/6, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cùng các Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã tiếp Đoàn công tác HĐND tỉnh Champasak (Lào) do ông Alounxay Sounnalath, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ.
Đối ngoại nhân dân cần gắn chặt với mục tiêu phát triển Thủ đô

Đối ngoại nhân dân cần gắn chặt với mục tiêu phát triển Thủ đô

Đối ngoại nhân dân cần chuyển mạnh từ giao lưu hữu nghị sang kết nối nguồn lực, gắn chặt với các mục tiêu phát triển của Thủ đô và đất nước. Đây là định hướng được lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và đại diện Bộ Ngoại giao nhấn mạnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật

Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật

Việc Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh xuất sắc trúng cử trở thành Thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035 là một dấu mốc lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên một chuyên gia pháp lý của Việt Nam gia nhập cơ quan tài phán quốc tế quan trọng này.
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng

Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, câu chuyện về những mái ấm ở đặc khu Trường Sa cho thấy tình cảm gia đình nơi đảo xa không chỉ gói trong từng căn nhà, mà còn được nối dài bằng tình đồng chí, đồng đội, tình quân dân, trở thành điểm tựa để quân và dân thêm vững vàng nơi đầu sóng.
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa

Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa

Trên hải trình Tàu 936, đoàn công tác huấn luyện đi biển đường dài của Học viện Hải quân đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên một số đảo thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Tại mỗi điểm đảo, những cuộc gặp gỡ chân tình, ấm áp với quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió đã để lại trong lòng mỗi cán bộ, học viên nhiều cảm xúc sâu lắng, giúp họ hiểu hơn về ý chí kiên cường và tinh thần bám biển, giữ đảo của những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
Phiên bản di động