Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
11:56 | 24/06/2020 GMT+7

Tin tức trong ngày 24/6 mới nhất: Quang Hải chưa chắc ra sân sau sự cố mất Facebook

aa
Tin tức trong ngày 24/6 mới nhất: Quang Hải chưa chắc ra sân sau sự cố mất facebook; Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới do nắng nóng gay gắt kéo dài; Xuất khẩu hơn 1,3 tỷ USD cà phê trong 5 tháng; Hai đại học của Việt Nam lọt top 150 trường trẻ tuổi, chất lượng.
tin tuc trong ngay 236 quang hai bi hack facebook nghi lo tin nhan nhay cam Tin tức trong ngày 23/6: Quang Hải bị hack Facebook, nghi lộ tin nhắn nhạy cảm
tin tuc trong ngay thu hai 226 moi nhat sap xuat hien 2 4 tran lu tren he thong song hong Tin tức trong ngày thứ Hai 22/6 mới nhất: Sắp xuất hiện 2-4 trận lũ trên hệ thống sông Hồng

Tin tức mới nhất, nóng nhất trong ngày 24/6

Quang Hải chưa chắc ra sân sau sự cố mất facebook

Chiều 24/6, CLB Hà Nội của tiền vệ Quang Hải đối đầu với chủ nhà Bình Dương ở vòng 6 V-League 2020. Trận đấu diễn ra sau khi Quả bóng vàng 2018 bị mất quyền kiểm soát tài khoản Facebook cá nhân, để lộ một số thông tin đời tư nhạy cảm.

Theo ANTĐ, chia sẻ với truyền thông trong ngày xảy ra sự việc trên, Quang Hải cho biết anh vẫn ổn. Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội cho biết đang cân nhắc việc có điền tên Quang Hải vào danh sách ra sân gặp Bình Dương hay không.

1519 quang haiii oqlu
Quang Hải đang có vấn đề về thể lực

Ông Nghiêm khẳng định không sợ học trò bị tâm lý, mà ông lo thể lực Quang Hải chưa đảm bảo. Thuyền trưởng CLB Hà Nội cho rằng sự cố có thể tác động tới tâm lý của Quang Hải, song ông tin Quang Hải đủ bản lĩnh để vượt qua và sẽ sớm trở lại mạnh mẽ.

Trước đó, Quang Hải dính chấn thương cơ đùi ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (vòng 4 V-League), vì vậy anh chỉ được vào sân 20 cuối trận thua SLNA 0-1 tại vòng đấu sau đó.

CLB Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn về nhân sự khi một số cầu thủ trụ cột đều dính chấn thương. Trong khi đó, Bình Dương ngoài lợi thế chủ nhà còn có phong độ rất tốt với 7 điểm trong 3 vòng đấu gần nhất.

Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới do nắng nóng gay gắt kéo dài

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), những ngày vừa qua tình trạng nắng nóng gay gắt diện rộng kéo dài đã làm tiêu thụ điện tăng lên liên tục ở mức độ rất cao.

Số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho thấy: Vào khoảng 14h ngày 23/6/2020, công suất tiêu thụ hệ thống điện toàn quốc đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay với con số kỷ lục là 38.300 MW.

2713 thoi tiet nang nong vfcq xifo
Nắng nóng kéo dài làm tăng tiêu thụ điện (Ảnh minh hoạ)

Công suất tiêu thụ hệ thống điện của miền Bắc và thành phố Hà Nội vào trưa ngày 23/6 cũng đã lên các mức đỉnh kỷ lục mới, đối với hệ thống điện miền Bắc là 19.500 MW và thành phố Hà Nội là 4.435 MW.

Thời tiết nắng nóng kéo dài, ngay cả ban đêm cũng rất oi bức sẽ làm tăng nguy cơ sự cố các thiết bị nguồn điện, lưới điện dẫn đến có khả năng ảnh hưởng cung cấp điện cho hệ thống.

Đối với các hộ gia đình, thời tiết cực đoan này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện. Điều này dẫn tới những nguy cơ gây quá tải, sự cố, nhảy aptomat, thậm chí nguy cơ gây cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường.

Xuất khẩu hơn 1,3 tỷ USD cà phê trong 5 tháng

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, tính chung 5 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu cà phê đạt 815,2 nghìn tấn, trị giá 1,372 tỷ USD, tăng 5% về lượng và tăng 3,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, xuất khẩu cà phê tháng 5/2020 đạt 130,3 nghìn tấn, trị giá 220,58 triệu USD, giảm 21,4% về lượng và giảm 21,2% về trị giá so với tháng 4/2020; giảm 10,2% về lượng và giảm 7,3% về trị giá so với tháng 5/2019.

tin tuc trong ngay 246 moi nhat quang hai chua chac ra san sau su co mat facebook
(Ảnh minh hoạ)

Về giá, tháng 5/2020, giá xuất khẩu cà phê bình quân ở mức 1.693 USD/tấn, tăng 0,3% so với tháng 4/2020 và tăng 3,2% so với tháng 5/2019. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, giá xuất khẩu cà phê bình quân giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2019, đạt mức 1.684 USD/tấn.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, giá xuất khẩu bình quân cà phê sang nhiều thị trường tăng, như: Nam Phi, Lào, Myanmar, Indonesia, Ba Lan. Ngược lại, giá xuất khẩu sang một số thị trường như Singapore, Romania, Ukraine, Israel giảm.

Tháng 5/2020, lượng cà phê xuất khẩu sang một số thị trường chính giảm so với tháng 5/2019, gồm: Đức, Mỹ, Italy, Tây Ban Nha, Algeria, Bỉ. Ngược lại, lượng cà phê xuất khẩu sang một số thị trường tăng, gồm: Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, Nga.

Hai đại học của Việt Nam vào top 150 trường trẻ tuổi, chất lượng

Sáng 24/6, Tổ chức xếp hạng đại học QS (Quacquarelli Symonds, Vương quốc Anh) công bố kết quả bảng xếp hạng năm 2021 cho các trường đại học thành lập dưới 50 năm (QS Top 50 Under 50).

Trong danh sách 150 cơ sở giáo dục đại học này, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM là 2 đại diện của Việt Nam vinh dự được góp mặt, nằm ở vị trí 101-150.

tin tuc trong ngay 246 moi nhat quang hai chua chac ra san sau su co mat facebook
Hai trường đại học của Việt Nam có mặt trong QS Top 50 Under 50 năm 2021

Trước đó, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã từng lọt vào bảng xếp hạng năm 2020, ở vị trí 101-150. Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay mới là lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng.

Theo báo Nhân Dân, xếp hạng QS Top 50 Under 50 dành cho các trường đại học trẻ tuổi có chất lượng giáo dục hàng đầu trên thế giới. Tổ chức xếp hạng đại học QS công bố bảng xếp hạng QS Top 50 Under 50 lần đầu tiên vào năm 2012 nhằm vinh danh các trường đại học trẻ có chất lượng đào tạo và nghiên cứu hàng đầu thế giới.

Các trường thuộc Top 50 sẽ có thứ hạng chính xác, còn các trường ngoài Top 50 được xếp hạng theo nhóm. Các trường trong bảng xếp hạng đều là những trường được thành lập dưới 50 năm (sau năm 1970).

tin tuc trong ngay 216 moi nhat nong nhat nhat thuc hinh khuyen Tin tức trong ngày 21/6 mới nhất, nóng nhất: Nhật thực hình khuyên

Tin tức trong ngày 21/6 mới nhất: Ô tô húc 2 người, lao vào toà nhà hành chính Đà Nẵng; Hơn 430.000 người dân thiếu nước sinh ...

tin tuc trong ngay 196 moi nhat xet xu co gai yeu anh re dau doc chi ho bang tra sua Tin tức trong ngày 19/6 mới nhất: Xét xử cô gái yêu anh rể, đầu độc chị họ bằng trà sữa

Tin tức trong ngày 19/6 mới nhất: Xét xử cô gái định đầu độc chị họ bằng trà sữa; Triệu Quân sự ăn ngủ ở ...

tin tuc trong ngay 156 moi nhat dbqh kien nghi cong bo het dich covid 19 Tin tức trong ngày 15/6 mới nhất: ĐBQH kiến nghị công bố hết dịch COVID-19

Tin tức trong ngày 15/6 mới nhất: ĐBQH kiến nghị công bố hết dịch COVID-19; Hoãn xử phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên; Cháu ...

Trọng Huyền
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu sang Ấn Độ

Việt Nam duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu sang Ấn Độ

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ, ông Bùi Trung Thướng nhận định trong năm 2023, Việt Nam duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu sang Ấn Độ sau khi đạt mức tăng trưởng kỷ lục 15 tỉ USD của năm 2022.
Việt Nam xuất siêu hơn 8 tỷ USD trong quý I/2024

Việt Nam xuất siêu hơn 8 tỷ USD trong quý I/2024

Quý I/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 178,04 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17%; nhập khẩu tăng 13,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,08 tỷ USD.
Cua ghẹ Việt Nam được ưa chuộng tại Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore

Cua ghẹ Việt Nam được ưa chuộng tại Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore

Hai tháng đầu năm 2024, Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore đều tăng đột phá nhập khẩu cua ghẹ sống từ Việt Nam.

Các tin bài khác

Nền tảng tuyển dụng Job3s.vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Nền tảng tuyển dụng Job3s.vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội) đã diễn ra lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp có tiếng trong nước. Nền tảng tuyển dụng job3s.vn đã xuất sắc giành được Giải thưởng Sao Khuê 2024 thuộc lĩnh vực A-IoT (Trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật) ngay trong lần đầu tham dự.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động