Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:22 | 20/08/2020 GMT+7

Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 20/8: Phó Chủ tịch phường đang là F1 vẫn gọi con đến tổ chức sinh nhật cho vợ nhiễm Covid-19 ở khu cách ly

aa
Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 20/8: Phó Chủ tịch phường đang là F1 vẫn gọi con đến tổ chức sinh nhật cho vợ nhiễm Covid-19 ở khu cách ly; Xuất hiện ca mắc Covid-19, bệnh viện E tạm phong tỏa ngay trong đêm; Khánh Hoà kỷ luật hàng loạt lãnh đạo sở, tỉnh uỷ viên… là những tin thời sự nóng nhất hôm nay.
Tin tức thời sự 24h trong ngày mới nhất: Một người bán hoa mắc COVID-19, Đà Nẵng cho xét nghiệm 1.445 trường hợp Tin tức thời sự 24h trong ngày mới nhất: Một người bán hoa mắc COVID-19, Đà Nẵng cho xét nghiệm 1.445 trường hợp
Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 19/8: Cảnh sát đục tường giải cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi mắc kẹt giữa hai căn nhà ở Hà Nội Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 19/8: Cảnh sát đục tường giải cứu bé sơ sinh bị bỏ rơi mắc kẹt giữa hai căn nhà ở Hà Nội

Phó Chủ tịch phường đang là F1 vẫn gọi con đến tổ chức sinh nhật cho vợ nhiễm Covid-19 ở khu cách ly

1145 118022484 304519580631093 3102325138209999006 n 1597850245 width1004height565 auto crop
Ông C. cùng gia đình đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Đông Hà. Ảnh: Báo Giao thông

Ngày 19/8, Trung tâm Y tế TP. Đông Hà cho biết, đã có báo cáo việc chấp hành quy định về giãn cách khu cách ly y tế liên quan đến cán bộ thuộc diện thành phố quản lý.

Theo đó, ông H.V.C (Phó chủ tịch UBND phường 5, TP. Đông Hà) thuộc diện F1 của ca bệnh Covid-19, vào cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế TP. Đông Hà từ ngày 6/8.

Vào lúc 19h30 ngày 15/8, một người quen biết với ông C. đã mua bánh kem sinh nhật gửi vào khu cách ly cho ông này. Tiếp đến, ông C. gọi vợ là BN904 đang được cách ly đặc biệt tại trung tâm để chụp ảnh, ghi hình. BN904 sau đó lấy ít trái cây và về phòng ngồi ăn một mình.

Ông H.V.C biện minh rằng, BN904 đã chủ động ngồi tránh xa và đeo khẩu trang, chỉ khi chụp hình thì mới tới gần với gia đình. Việc đăng các hình ảnh sinh nhật lên Facebook là do người con của ông này lấy điện thoại đăng.

Phát hiện sự việc, bác sĩ phụ trách khu cách ly đã trực tiếp vào gặp và yêu cầu ông C. thực hiện các biện pháp giãn cách đúng quy định, gỡ bài trên mạng xã hội.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế TP. Đông Hà, gia đình ông C. được đưa vào cách ly trong đêm 6/8. Sau đó vợ ông C. được công bố là bệnh nhân nhiễm Covid-19 nên được cách ly ở khu vực khác; còn ông C. và 2 con vẫn âm tính. Tuy nhiên, vào 19h30 ngày 16/8, ông C. vẫn thản nhiên đem đồ ăn qua cho BN904 và bị nhân viên y tế phát hiện, nhắc nhở.

Được biết, BN904 nhiễm Covid-19 từng nằm viện và là F1 của các ca bệnh số 750, 833 và 861. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Trị có 7 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 ca tử vong; xác định có hơn 1.000 trường hợp F1 và 2121 F2 của những bệnh nhân này.

Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phong toả 7 địa điểm là nơi ở, làm việc, điều trị của các ca bệnh. Đồng thời, đang cách ly tập trung 412 trường hợp; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 2.462 trường hợp.

Xuất hiện ca mắc Covid-19, bệnh viện E tạm phong tỏa ngay trong đêm

1213 ntd11506
Ảnh: Giáo dục & Thời Đại

Chiều tối ngày 19/8, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý công bố 1 ca Covid-19 là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện E. Trường hợp này chưa được Bộ Y tế ghi nhận. Ngay sau đó vào chiều tối ngày 19/8 Bệnh viện E đã tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám chữa bệnh, vào tối cùng ngày đã thực hiện dựng rào tạm phong tỏa toàn bộ bệnh viện.

Ngay trong đêm 19/8, PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban điều trị, Tổ trưởng Tổ Cơ động phản ứng nhanh của Bộ Y tế đã làm việc với Bệnh viện E về công tác phòng, chống dịch của bệnh viện.

Ông Khuê, cho biết: Sau khi nhận được thông tin về ca bệnh dương tính, chúng tôi đã báo cáo lên Bộ Y tế, đồng thời có văn bản chỉ đạo ngay bệnh viện E rà soát toàn bộ khâu đón tiếp, điều trị cho bệnh nhân, trên tinh thần khẩn trương.

Đồng thời giao cho bệnh viện chuyển ngay bệnh nhân sang bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW2, bệnh viện đã tìm các trường hợp tiếp xúc gần F1 để khai báo với CDC Hà Nội. CDC Hà Nội cũng đã có danh sách gần 100 F1 tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh.

Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cũng đã chỉ đạo cho bệnh viện tạm thời ko tiếp nhận bệnh nhân khám bệnh từ 20h ngày 19/8. Trong ngày 20/8 sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ F1 trong bệnh viện. Giao cho bệnh viện chuẩn bị các phương án ngay trong đêm nay, ngay khi có bất cứ trường hợp F1 dương tính nào tiếp theo sẽ truyển trạng thái ngay sang tình trạng khẩn cấp, nhằm an toàn cho bệnh nhân, tránh lây nhiễm chéo.

Khánh Hoà kỷ luật hàng loạt lãnh đạo sở, tỉnh uỷ viên

1309 khanh hoa 23001994 1
Ảnh minh hoạ

Theo Thông báo của Tỉnh uỷ Khánh Hoà, ngày 7/8/2020, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật đối với các Tỉnh ủy viên có vi phạm theo Thông báo kết luận số 680-TB/UBKTTW, ngày 30/8/2019 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương.

Theo đó, Tỉnh uỷ Khánh Hoà đã xem xét, quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Lê Văn Dẽ - Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây Dựng.

Ông Dẽ bị kỷ luật do trong thời gian làm Giám đốc Sở Xây dựng từ 2011 tới thời điểm kiểm tra năm 2019, đã vi phạm Quyết định 1396 ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025; vi phạm Luật Xây dựng 2014; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tỉnh uỷ Khánh Hoà cũng quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Trần Hòa Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở KH&ĐT.

Ông Nam bị kỷ luật do thời gian còn làm Phó Giám đốc Sở KH&ĐT (từ tháng 4/2010 đến tháng 4/2012) và Giám đốc Sở KH&ĐT (từ tháng 6/2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), đã vi phạm Luật Đầu tư 2005 và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tỉnh uỷ Khánh Hoà cũng kỷ luật cảnh cáo ông Võ Tấn Thái - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT. Ông Thái bị kỷ luật do thời gian làm Giám đốc Sở KH&ĐT (từ tháng 8/2008 đến tháng 6/2015) và Giám đốc Sở TN&MT (từ tháng 6/2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), đã vi phạm Luật Đầu tư 2005, Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013 và vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm.

Ngoài ra, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Khánh Hoà cũng quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ theo thẩm quyền.

Cụ thể, UBKT Tỉnh uỷ Khánh Hoà xác định ông Trần Minh Hải - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT khi còn làm Phó Giám đốc Sở này (từ tháng 4/2013 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013; Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Minh Hải là ít nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hoà quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Minh Hải bằng hình thức Khiển trách.

UBKT Tỉnh uỷ Khánh Hoà cũng kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Văn Nhựt - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT do trong thời gian làm Phó Giám đốc Sở này (từ tháng 7/2015 đến thời điểm kiểm tra năm 2019), ông Nhựt đã vi phạm Luật Đấu thầu 2013, Luật Xây dựng 2014, vi phạm Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

UBKT Tỉnh uỷ Khánh Hoà cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Trần Sỹ Quân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.

Ông Quân bị kỷ luật do thời gian còn làm Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh (từ năm 2013 đến năm 2017), đã vi phạm Nghị định số 46 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 77 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Giữa dịch Covid-19 vẫn bắt hơn 800 học sinh đến trường

1529 1178690992390588639062813178000865659860613n 15977517409651091412514
Học sinh trường Nguyễn Khuyến ở Biên Hòa đến trường ngày 18-8 khi đã có lệnh cấm. Ảnh:Ng.Tuấn

Chiều 19-8, UBND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ra quyết định phạt Trường Tiểu học, THCS Nguyễn Khuyến (tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) 15 triệu đồng vì vi phạm "không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ nơi công cộng".

Theo đó, quyết định xử phạt được áp dụng theo quy định tại Nghị định 176/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Buổi sáng cùng ngày, trường tư thục Nguyễn Khuyến cũng đã buộc phải cho học sinh ngưng học toàn bộ, trong khi một ngày trước đó hơn 800 học sinh đã phải tập trung đến trường giữa lúc dịch Covid-19 đang căng thẳng.

Cũng trong ngày, UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các bộ phận liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ, trong đó có việc thành lập và cấp phép cho Trường Tiểu học, THCS Nguyễn Khuyến dạy và học chung trong Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu báo cáo toàn bộ sự việc trong tháng 8.

Như đã thông tin, bất chấp quy định, văn bản đã ban hành mới đây của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tạm ngưng dạy và học ở các cấp học (trừ mầm non) trên toàn tỉnh để phòng chống dịch Covid-19, ngày 18-8, Trường Tiểu học, THCS Nguyễn Khuyến vẫn bắt hơn 800 học sinh đi học, gây bức xúc trong dư luận.

Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Ca COVID-19 mới nhât ở Hà Nội từng dự 7 cuộc liên hoan trong 9 ngày Tin tức 24h trong ngày mới nhất: Ca COVID-19 mới nhât ở Hà Nội từng dự 7 cuộc liên hoan trong 9 ngày
Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 18/8: Phát hiện 4 bài thi tốt nghiệp THPT bất thường Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 18/8: Phát hiện 4 bài thi tốt nghiệp THPT bất thường
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nổ đường ống dẫn khí đốt kinh hoàng tại Trung Quốc

Nổ đường ống dẫn khí đốt kinh hoàng tại Trung Quốc

Lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy bùng phát sau vụ nổ và điều tra ban đầu cho thấy vụ nổ xảy ra do đường ống dẫn khí bị rò rỉ.
Thông tin sáng 12/9: Phát hiện nhân viên bảo vệ tử vong trên ghế trong nhà kho công ty lúc nửa đêm

Thông tin sáng 12/9: Phát hiện nhân viên bảo vệ tử vong trên ghế trong nhà kho công ty lúc nửa đêm

Thông tin sáng 12/9: Phát hiện nhân viên bảo vệ tử vong trên ghế trong nhà kho công ty lúc nửa đêm; Hai cá nhân bị phạt 15 triệu đồng vì chia sẻ tin giả lên Facebook; Học sinh THPT dương tính với chất ma túy… là những thông tin hôm nay.

Các tin bài khác

Nền tảng tuyển dụng Job3s.vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Nền tảng tuyển dụng Job3s.vn vinh dự nhận Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội) đã diễn ra lễ công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 với sự tham gia của hàng ngàn doanh nghiệp có tiếng trong nước. Nền tảng tuyển dụng job3s.vn đã xuất sắc giành được Giải thưởng Sao Khuê 2024 thuộc lĩnh vực A-IoT (Trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật) ngay trong lần đầu tham dự.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động