Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (8/6): Giới tài phiệt thu lợi hàng nghìn tỷ USD từ COVID-19?
Tin tức thế giới hôm nay 8/6
Giới tài phiệt thu lợi hàng nghìn tỷ USD từ COVID-19?
Hãng tin Sputnik dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 6/6, nhận định đại dịch COVID-19 đã đẩy cả hành tinh vào trạng thái rối loạn phân liệt cảm xúc (psychosis), bởi lẽ một số người rõ ràng cần tới nó.
Phát biểu trước các quan chức vùng Mogilev, nhà lãnh đạo Belarus cho biết trạng thái này cũng từng diễn ra sau các đợt dịch bệnh khác như dịch lợn tả châu Phi, dịch cúm gia cầm, dịch SARS và người được hưởng lợi không ai khác là giới tinh anh, tài phiệt.
Theo ông Lukashenko, kinh tế toàn cầu không chỉ đình trệ, mà thực sự đang vỡ vụn. Nhưng những công ty, tỷ phú và một số ít nước đứng hàng đầu thế giới đã thu lời hàng nghìn tỷ USD từ đại dịch COVID-19.
![]() |
| Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Reuters) |
Theo báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu chính sách có trụ sở ở Washington, tài sản của các tỷ phú trên thế giới đã tăng thêm 565 tỷ USD kể từ thời điểm giữa tháng 3, tương đương với mức tăng 19% so với thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát.
Belarus hiện có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 ngang bằng với Mỹ và một số nước châu Âu khác. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong lại thuộc diện thấp nhất. Trong tổng số 49 nước có từ 1.000 ca tử vong vì COVID-19 trở lên, tỷ lệ tử vong của Belarus thấp thứ 4.
Hiện, Belarus vẫn cho mở cửa trường học, nhà máy, nông trại, cửa hàng, nhà hàng… ngay cả khi các nước láng giềng thực thi giãn cách xã hội. Điều này đã khiến Belarus và cá nhân Tổng thống Lukashenko hứng chịu nhiều chỉ trích.
Hy Lạp kéo dài lệnh phong toả thêm 2 tuần
Chính phủ Hy Lạp ngày 7/6 thông báo kéo dài thêm 2 tuần lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19 đối với các trại di cư trên đảo và đất liền, trong bối cảnh nước này chuẩn bị mở cửa du lịch để khôi phục nền kinh tế - VOV đưa tin.
Thông cáo của chính phủ Hy Lạp nêu rõ, các biện pháp phong tỏa sẽ được kéo dài cho đến ngày 21/6. Trước đó, các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt đối với các trại di cư đã được thực hiện từ ngày 23/3.
Theo thống kê, nước này hiện có hơn 33.000 người di cư đang sống trong 5 trại trên quần đảo Aegean và khoảng 70.000 người ở các cơ sở khác trên đất liền. Các khu vực này mới chỉ ghi nhận vài chục ca nhiễm COVID-19 và chưa có trường hợp nào tử vong ở các trại di cư.
![]() |
| Chính phủ Hy Lạp áp đặt biện pháp mạnh với các trại di cư để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 (Ảnh: alaraby.co) |
Trước đó, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết việc kéo dài các biện pháp phong tỏa là một chiến dịch du lịch mới nhằm tạo ra sự lạc quan cho tất cả mọi người. Hy Lạp cũng công bố "giai đoạn tiếp theo" từ ngày 15 - 30/6, các sân bay ở Athens và Thesaloniki sẽ tiếp nhận các chuyến bay chở khách bình thường. Các sân bay ở các khu vực còn lại sẽ mở cửa từ ngày 1/7.
Đối với khách du lịch đến từ những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất theo thống kê của Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA), Hy Lạp áp dụng các biện pháp cách ly từ 7 - 14 ngày.
Hy Lạp được coi là một trong số các quốc gia xử lý tốt nhất dịch COVID-19 với gần 3.000 ca nhiễm và 180 trường hợp tử vong. Quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào du lịch này đang lên kế hoạch mở cửa trở lại du lịch vào tháng 7.
Mỹ rút lực lượng vệ binh quốc gia ra khỏi thủ đô Washington
Theo TTXVN, ngày 7/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh rút lực lượng vệ binh quốc gia khỏi thủ đô Washington của nước này.
"Lực lượng vệ binh sẽ trở về nhà và họ có thể được triển khai trở lại nếu cần thiết" - ông Trump cho biết, tuyên bố tình hình tại thủ đô Washington đã được kiểm soát một cách hoàn hảo.
Trước đó cùng ngày, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cũng đã thông báo dỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào ban đêm, vốn được áp đặt trước đó để đối phó với làn sóng biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc tại đây.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters) |
Thị trưởng Bill de Blasio cho biết lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ ngay lập tức, trong bối cảnh thành phố nổi tiếng này của Mỹ sắp mở cửa trở lại sau nhiều tháng phong tỏa vì đại dịch COVID-19.
Trong ngày 7/6, các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc vẫn diễn ra trên toàn nước Mỹ với sự tham gia của hàng chục nghìn người ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình và không có bạo loạn.
Trước đó, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Trump từng muốn triển khai 10.000 binh sỹ tới khu vực thủ đô Washington để ngăn chặn tình trạng bạo loạn, đập phá và cướp bóc.
Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (5/6): Bà Merkel sẽ không tái tranh cử thủ tướng Đức; Mỹ bắt giữ hơn 10.000 người biểu tình ... |
Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (4/6): Thêm 3 cảnh sát bị buộc tội trong vụ giết George Floyd; Nga tuyên bố không bao ... |
Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (3/6): LHQ kêu gọi Mỹ kiềm chế trong ứng phó bạo loạn; Nga dự chi 72 tỷ USD ... |
Tin cùng chủ đề: Tin tức thế giới 24h, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay
Tin bài liên quan
Quảng bá ẩm thực chay Việt Nam tới cộng đồng ngoại giao tại Mỹ
Rad Kivette: Khi một người Mỹ chọn Việt Nam làm sứ mệnh cuộc đời
Mỹ áp thuế đối ứng 20%: Doanh nghiệp Việt thay đổi mô hình xuất khẩu để thích nghi
Các tin bài khác
Cơn sốt tương tác NPC tại các khu du lịch Trung Quốc
Game thủ nước ngoài: Bước qua màn hình game để gặp gỡ Trung Quốc
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương "Anh hùng Venezuela"
Điều hòa Trung Quốc "đắt hàng" tại châu Âu
Đọc nhiều
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







