Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (8/4): Người trẻ Thụy Điển không hề lo sợ Covid-19
Tin tức thế giới hôm nay 8/4
Người trẻ Thụy Điển không hề lo sợ về dịch bệnh SARS-CoV-2
Trong khi nhiều nước láng giềng châu Âu đang oằn mình để chống lại "con thú" Covid-19 thì động thái phòng dịch của Thụy Điển lại trái ngược hoàn toàn so với tình cảnh hiện tại. Báo giới đã đưa tin về việc Chính phủ nước này lỏng lẻo trong công tác phòng chống nCoV dù số lượng người nhiễm bệnh tại quốc gia này đã đạt gần 8.000 ca nhiễm và 600 người trong số đó đã tử vong.
Trên thực tế, công dân tại quốc gia này đã thực sự bị chia rẽ thành nhiều phe trong cuộc chiến chống Covid-19, nhiều người còn nhận định, cuộc chia rẽ này thậm chí còn lớn như cuộc khủng hoảng tị nạn 2015 từng diễn ra tại Thụy Điển.
Ngay trong giờ phút này, Cơ quan y ế công cộng Thụy Điển khẳng định ưu tiên bảo vệ sức khỏe cho nhóm người cao tuổi và nhóm người có sẵn bệnh lý nền, khu vực y tế nơi người bệnh đang điều trị. Thay vì khuyến cáo suông, Bộ trưởng các vấn đế xã hội đã có biện pháp nghiêm ngặt hơn đó là cấm thăm nom ở các viện dưỡng lão. Nhưng điều trở thành mối lo ngại nhất đến từ chính những nhân viên điều dưỡng tại các viện dưỡng lão. Đa phần họ đều là những người trẻ, phần lớn là dân nhập cư làm theo giờ để kiếm được nhiều thu nhập nhất, ngày ngày vẫn đi lại bằng phương tiện công cộng - nơi tiềm ẩn mầm bệnh cao nhất. Con số thực tế đã chứng minh, có đến 1/3 viện dưỡng lão tại quốc gia này có người nhiễm virus Corona chủng mới.
![]() |
| Các cặp đôi vẫn thoải mái gặp gỡ, ôm hôn nhau tại nhà hàng của thủ đô Stockholm, hôm 4/4 (Ảnh: AP) |
Điều khiến người gốc Á cảm thấy lo ngại vì chính sách phòng dịch tại nước này chính là bởi người trẻ Thụy Điển dường như không hề sợ hãi mình sẽ bị nhiễm bệnh. Nền tảng xã hội Thụy Điển được xây dựng dựa trên niềm tin là chủ yếu và người Thụy Điển coi trọng sức khỏe tâm lý hơn cả. Đi làm không cần chấm công, nhưng sẽ phải làm cho đủ giờ được yêu cầu để không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Thông thường, khi một người ở nước này mắc cúm mùa, họ cũng sẽ tự động ở nhà cách ly để tránh lây lan ra cộng đồng.
Thậm chí khi ai đó mang khẩu trang, cái mà họ nhận lại sẽ là ánh mắt kỳ thị và khó hiểu của mọi người xung quanh. Người trẻ Thụy Điển không hề lo ngại về căn bệnh đang khiến cả Thế giới đang khốn đốn, họ trả lời rằng sức khỏe của họ tốt và sức đề kháng ổn bởi họ thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Họ cũng tin rằng những người nhiễm bệnh sẽ tự có ý thức mà ở nhà thay vì ra ngoài lây bệnh cho mọi người. Khoảng cách xã hội giữa mỗi người cũng không cần thiết bởi bình thường, người Thụy Điển cũng tự động đứng xa nhau rồi.
![]() |
| Các hoạt động thường nhật vẫn đang diễn ra tại thủ đô của Thụy Điển, trẻ em đi học, người lớn đi làm, các trung tâm mua sắm vui chơi vẫn mở cửa. Bởi người dân Thụy Điển có niềm tin vào sự tự ý thức của mỗi người (Ảnh: AFP) |
Chính phủ nước này tính toán rằng cuộc chiến Covid-19 sẽ còn kéo dài đến tận 6 tháng. Các chính sách thực sự của Thụy Điển không nhằm lây nhiễm cộng đồng nhanh hơn mà đang tìm cách giãn dịch để hệ thống y tế có thể đáp ứng, tập trung bảo vệ nhóm nguy cơ cao trong khi giảm thiểu tổn thất kinh tế, duy trì vận hành xã hội. Chính sách không cấm đoán người dân mà là kêu gọi sự tự giác, trách nhiệm, ý thức của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, việc Thụy Điển có thực sự đang đi đúng hướng hay không vẫn là một điều chưa thể kết luận.
Sức khỏe Thủ tướng Anh "ổn định"
Trước đó, thông tin Thủ tướng Anh Boris Johnson phải vào khu chăm sóc đặc biệt (ICU) do nhiễm nCoV đã khiến đông đảo dư luận chú ý. Dù phải thở oxy nhưng văn phòng Thủ tướng vẫn trấn an mọi người rằng, sức khỏe của Thủ tướng vẫn ổn định và không bị viêm phổi.
Cụ thể, phát ngôn viên của ông Johnson hôm qua, 7/4 cho hay: "Ông ấy đang được điều trị bằng oxy theo quy trình tiêu chuẩn và không cần bất cứ sự hỗ trợ nào khác để thở". Người này cũng nói thêm, sức khỏe của ông "ổn định suốt đêm và ông ấy vẫn giữ tinh thần tốt".
Khi được hỏi Thủ tướng có viêm phổi hay không, phát ngôn viên đã phủ định đồng thời khẳng định ông Johnson không cần đến thiết bị máy thở hay biện pháp hỗ trợ hô hấp không xâm lấn, vẫn giữ được tỉnh táo.
![]() |
| Thủ tướng Anh Boris Johnson tán dương NHS bên ngoài văn phòng ở phố Downing hôm 2/4, lần cuối ông xuất viện trước công chúng sau khi nhập viện (Ảnh: Reuters) |
Thủ tướng Boris Johnson đã xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 từ hơn 10 ngày trước. Khi cơn sốt và các triệu chứng trở nên nặng hơn, ông đã buộc phải nhập viện St Thomas hôm 5/4. Sau đó, Thủ tướng Johnson tiếp tục được đưa vào khu chăm sóc đặc biệt (ICU) để cải thiện tình hình.
Bộ Y tế nước này ghi nhận đến 9h sáng ngày 7/4 (tương đương 15h - giờ Việt Nam) đã làm xét nghiệm cho 213.181 người, trong đó kết quả thu về có 55.242 trường hợp dương tính, tăng hơn so với hôm trước 3.643 ca bệnh. Số người tử vong vì Covid-19 cũng tăng lên 786 người, mức cao nhất trong 24h qua, nâng tổng số trường hợp thiệt mạng tại nước này lên 6.159 người.
18 bác sĩ thực tập tại một bệnh viện thuộc Tokyo nhiễm Covid-19 sau bữa tiệc lớn
Bệnh viện ĐH Keio, Tokyo thông báo một bác sĩ thực tập đã xác nhận dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 31/3. Sau đó các xét nghiệm đã phát hiện thêm 17 người trên tổng số 99 người đang là bác sĩ thực tập tại bệnh viện này nhiễm Covid-19.
Nguyên do của việc trên đến từ một nhóm gồm 40 bác sĩ thực tập tại bệnh viện trên đã bất chấp lệnh cấm tụ tập để tổ chức tụ tập, ăn tiệc cùng nhau. Tuy nhiên, trong số 18 người lây nhiễm bệnh, bao gồm cả những người không tham gia tiệc.
"Đây là một hành động không thể chấp nhận được từ những người tham gia chăm sóc bệnh nhân. Tôi xin đưa ra lời xin lỗi sâu sắc", ông Yuko Kitagawa, người đứng đầu bệnh viện đưa ra phát ngôn.
![]() |
| Bệnh viện Đại học Keio (Ảnh: Japan Hospital Search) |
Những ca nhiễm Covid-19 trên được phát hiện khi Thủ tướng nước Nhật, Shinzo Abe tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng tại thủ đô Tokyo và 6 khu vực khác khi số ca nhiễm nCoV tăng mạnh vào hôm 7/4.
Hiện, cả 99 bác sĩ thực tập tại bệnh viện này đều đã thực hiện cách ly tại nhà trong 14 ngày.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, HDB) công bố gói tín dụng ưu đãi 5.000 tỷ đồng với mục đích hỗ trợ khách ... |
Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đã xác định được 104 người từng tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 243 ... |
Gần 140 nhóm hành động và các tổ chức từ thiện đã cùng kêu gọi các chủ nợ cho các nước nghèo nhất thế giới hoãn ... |
Tin cùng chủ đề: Tin tức thế giới 24h, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay
Ông Joe Biden lật lại chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Trump
Mỹ sẽ đưa thêm 89 công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







