Tin tức thế giới mới nhất hôm nay 7/3: 21 người nhiễm Covid-19 trên du thuyền ở Mỹ
Tin tức thế giới hôm nay 7/3
21 người nhiễm Covid-19 trên du thuyền ở Mỹ
![]() |
| Du thuyền Grand Princess hôm 5/3. (Ảnh: AFP) |
19 thủy thủ và hai khách trên du thuyền Grand Princess được xác định đã nhiễm nCoV, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết hôm qua.
"21 mẫu xét nghiệm dương tính với nCoV, 24 mẫu âm tính và một mẫu chưa được kết luận. Các mẫu dương tính thuộc về 19 thủy thủ và hai hành khách. Du thuyền Grand Princess sẽ được đưa về bến cảng, không phục vụ khai thác thương mại vào cuối tuần này, toàn bộ 3.533 hành khác và thủy thủ sẽ được xét nghiệm", Phó tổng thống Mỹ Mike Pence nói trong buổi họp báo tại Washington ngày 6/3.
Du thuyền Grand Princess bị phong tỏa ngoài khơi San Francisco hôm 5/3 sau khi ba hành khách nhiễm nCoV, trong đó một người đàn ông 71 tuổi đã tử vong. Ba người này cùng tham gia chuyến du lịch khứ hồi bằng tàu Grand Princess từ San Francisco tới Mexico tháng trước. Các nhân viên y tế bay trực thăng tới tàu để xét nghiệm nCoV cho hành khách và thủy thủ.
Seoul dừng miễn thị thực cho người Nhật Bản sau khi Tokyo tuyên bố hạn chế nhập cảnh đối với du khách Hàn Quốc
Trước đó vào ngày 5/3, Nhật Bản đã cấm nhập cảnh đối với các du khách đến từ khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 tại Hàn Quốc. Đồng thời từ ngày 7/3, du khách đến từ các khu vực khác của xứ kim chi sẽ phải thực hiện cách ly 14 ngày để ngăn ngừa dịch bệnh.
Điều này nhanh chóng khiến Hàn Quốc phẫn nộ và cùng vào cuối ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã liên lạc với một nhà ngoại giao cấp cao của Nhật Bản để yêu cầu giải thích. Hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn tin từ Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc cho biết Seoul cảm thấy kế hoạch này của Nhật là "bất công", "không thể chấp nhận được".
![]() |
| Công tác kiểm tra thân nhiệt của hành khách tại sân bay Incheon, Hàn Quốc được thắt chặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Corona (Ảnh: Yonhap/TTXVN) |
Và để đáp trả lại sự "bất công" đó, Hàn Quốc đã chính thức tuyên bố tạm dừng miễn thị thực cho công dân Nhật Bản vào ngày 6/3 vừa qua. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Choi Young đã có lời phát biểu tại cuộc họp báo về việc này: "Từ ngày 9/3, việc miễn thị thực cho Nhật Bản và hiệu lực của những thị thực hiện tại sẽ bị đình chỉ". Lệnh này cũng được áp dụng cho những thủ tục nhập cảnh đặc biệt của người nước ngoài đến từ Nhật Bản.
Có thể thấy, dịch bệnh nCoV không chỉ gây ra những thiệt hại về người và nền kinh tế của nhiều quốc gia bùng phát dịch mà còn khiến cho tinh thần láng giềng bị "sứt mẻ" đáng kể. Bên cạnh Nhật Bản cũng đã có đến 27 quốc gia áp dụng lệnh cấm với công dân Hàn Quốc và những du khách đã đến thăm các đất nước châu Á trong vài tuần qua nhập cảnh ( theo số liệu hôm 28/2 của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc).
Iran, Hàn Quốc khốn đốn vì ca nhiễm nCoV tăng chóng mặt
Là hai trong bốn quốc gia đang đứng đầu Thế giới về số ca nhiễm Covid-19, Hàn Quốc và Iran hiện đang vô cùng khốn đốn do số ca nhiễm tiếp tục tăng không ngừng.
Vừa qua trong ngày 6/3, Iran đã ghi nhận thêm 1.234 trường hợp nhiễm mới nCoV, số ca tử vong là 124. Tính đến hiện tại, Iran đã có tổng 4.747 người nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới gây ra.
Trước đó, giới chức nước này cũng đồng loạt ngã bệnh do nhiễm phải virus. Từ những gương mặt quan trọng hàng đầu và đặc biệt là Phó Tổng thống Masoumeh Ebtekar và Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi cũng đang được cách ly để điều trị.
Trong cuộc họp mới đây tại thủ đô Terhan, phát ngôn viên Bộ Y tế Kianoush Jahanpour đã thừa nhận việc nhiễm Covid-19 ở nước này đang có "mức tăng kỷ lục trong những ngày qua". Sắp tới, mọi trường học tại Iran sẽ đồng loạt đóng cửa vào ngày 20/3. 54.000 tù nhân với những tội trạng nhẹ có kết quả âm tính với virus Corona sẽ được phóng thích và chỉ giam giữ những tội nhân có án tù dài và được coi là nguy hiểm. Điều này được thực hiện dựa trên nhận định về việc nhà tù được coi là ổ dịch tiềm tàng của nCoV.
![]() |
| Một khu vực công cộng của thủ đô Terhan được khử trùng vào hôm 5/3 (Ảnh: AFP) |
Cũng trong hôm 6/3 vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã công bố thêm 309 trường hợp nhiễm mới nCoV, đưa tổng số ca nhiễm bệnh lên 6.593. Những ca nhiễm mới này chủ yếu vẫn đến từ hai ổ dịch lớn là thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.
42 người được cho biết đã tử vong do Covid-19, tập trung chủ yếu ở nhóm người cao tuổi và đã có những bệnh lý nền trước đó. Mới đây nạn nhân thứ 43 đã thiệt mạng do nCoV tiếp tục là một ông lão 80 tuổi mắc bệnh tiểu đường, song chưa được đưa vào thống kê một cách chính thức.
Thứ trưởng Y tế Kim Gang-lip cho hay: "Các cơ quan y tế đang theo dõi sát sao tình hình ở Gyeongsang" do có một ổ dịch mới đang xuất hiện ở thành phố phía đông nam Gyeongsan, liền kề Daegu và quận Cheongdo của tỉnh Bắc Gyeongsang. Hiện tại, Hàn Quốc vẫn đang là ổ dịch lớn thứ hai trên Thế giới với tỷ lệ nhiễm chóng mặt.
![]() |
| Những nhân viên bán hàng đang mang khẩu trang, đứng trước một cửa hiệu mỹ phẩm ngày 6/3 trên đường phố Seoul (Ảnh: AFP) |
Vụ đánh bom gần đại sứ quán Mỹ
Khu vực gần đại sứ quán Mỹ, thủ đô Tunis, Tunisia đã xảy ra một vụ đánh bom tự sát. Vụ việc này khiến ít nhất 5 sĩ quan cảnh sát bị thương. Đài phát thanh tư nhân Mosaique đưa tin kẻ tấn công đã kích nổ đai bom khi lưu thông bằng xe máy gần khu vực đại sứ quán Mỹ chiều hôm qua, 6/3.
Được biết hai kẻ lạ mặt đã tiếp cận đội tuần tra cảnh sát để dò la tin tức trước khi kích nổ quả bom. Sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Những kẻ tấn công là những kẻ thiệt mạng duy nhất trong vụ đánh bom lần này.
![]() |
| Hiện trường vụ đánh bom tại thủ đô Tunis, Tunisia được lực lượng cảnh sát phong tỏa hôm 6/3 vừa rồi (Ảnh: Reuters) |
Những năm gần đây, Tunisia đã trở thành đối tượng được những kẻ Hồi giáo cực đoan nhắm tới. Cảnh sát của nước này hiện vẫn đang nỗ lực vào cuộc để điều tra manh mối của vụ đánh bom. Trước đó, Bảo tàng Bardo của Tunis từng bị hai tay súng tấn công và khiến 21 người (chủ yếu là du khách châu Âu) và khoảng 50 người bị thương hồi 2015. Năm 2012, đại sứ quán Mỹ tại thủ đô cũng từng bị đám đông công kích.
Hàng loạt thành viên thuộc 2 CLB Brondby và Lyngby (Đan Mạch) đều đã phải tự cách ly sau khi họ tham dự trận đấu ... |
Một quan chức thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa lên tiếng kêu gọi các nước học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong ... |
Theo thông tin từ Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan, công dân Việt Nam tại Hàn Quốc bị nhiễm Covid-19 đã được ... |
Tin cùng chủ đề: Tin tức thế giới 24h, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay
Ông Joe Biden lật lại chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Trump
Mỹ sẽ đưa thêm 89 công ty Trung Quốc vào danh sách đen thương mại
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang








