Tin tức thế giới mới nhất hôm nay 24/2: Hơn 500 tù nhân nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc
Tin tức thế giới hôm nay 24/2
Hơn 500 tù nhân nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc
![]() |
| Lối vào Nhà tù Phụ nữ Vũ Hán, nơi ghi nhận 230 trường hợp nhiễm virus corona. (Ảnh: China Daily) |
Hôm 21/2, các quan chức của Bộ Tư pháp Trung Quốc cho biết hơn 500 tù nhận tại các trại giam ở ba tỉnh đã bị nhiễm virus corona.
Nhà tù Phụ nữ Vũ Hán tại tỉnh Hồ Bắc ghi nhận 230 trường hợp nhiễm bệnh. 207 trường hợp, trong đó có 7 quản giáo, nhiễm virus corona tại nhà tù Rencheng ở tỉnh Sơn Đông. 41 phạm nhân ở hà tù Shayang ở Hồ Bắc nhiễm bệnh, trong khi con số này của nhà tù Shilifeng ở Chiết Giang là 34.
Bằng chứng đầu tiên về việc nhiễm bệnh tại nhà tù Rencheng xuất hiện vào ngày 12/2, khi một quản giáo được đưa tới bệnh viện điều trị vì bị ho. Người này và một đồng nghiệp sau đó được xác nhận nhiễm virus corona. Và chỉ 10 ngày sau đó, nhà chức trách phát hiện thêm 200 tù nhân và 5 quản giáo khác tại đây đã nhiễm virus.
Theo South China Morning Post, lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu Trung Quốc đã nói với các quan chức cấp cao quản lý nhà tù rằng họ cần phải "học một bài học" sau khi xảy ra tình trạng lây nhiễm virus corona tại 4 cơ sở giam giữ, khiến hơn 500 tù nhân mắc bệnh Covid-19.
Trong chuyến thăm tới trung tâm giam giữ Sanhe và nhà tù Yancheng ở tỉnh Hồ Bắc, ông Quách Thanh Côn, bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật của đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết những người chịu trách nhiệm tại các nhà tù phải "khắc phục lỗ hổng trong quản lý".
"Nên kiên quyết chấm dứt việc quản lý lỏng lẻo, và phải nắm lấy cơ hội... Hãy áp dụng các biện pháp đặc biệt, thực thi các biện pháp thời chiến để ngăn chặn sự lây lan của dịch. Rủi ro lớn nhất với hệ thống nhà tù là từ bên ngoài, và biện pháp phòng ngừa vào kiểm soát hiệu quả nhất là quản lý chặt chẽ", ông Quách nói. Cả hai nhà tù mà ông tới thăm đều không có bệnh nhân nhiễm virus corona.
Giả thuyết virus Corona bắt nguồn từ chợ hải sản Vũ Hán bị bác bỏ
Trước đó, nhiều nhà khoa học Trung Quốc đã cho rằng nguồn gốc của Covid-19 được cho là bắt nguồn từ ngôi chợ hải sản của thành phố Vũ Hán. Tuy nhiên mới đây, giả thuyết này đã được bác bỏ dựa trên kết luận của một cuộc nghiên cứu mới.
Dựa trên 93 mẫu bệnh phẩm, một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ vườn thực vật nhiệt đới Xishuangbanna thuộc Viện Khoa học Trung Quốc và Viện Nghiên cứu Não Trung Quốc đã đưa ra kết luận rằng virus nCoV không hề phát sinh từ chợ hải sản Vũ Hán như công bố đã đưa ra trước đó, theo South China Morning Post đưa tin.
![]() |
| Khu chợ hải sản Hoa Nam, Vũ Hán - nơi đại dịch bùng phát (Ảnh: Reuters) |
Trình tự dữ liệu gene của 93 mẫu virus SARS-CoV-2 (tên chính thức của Covid-19) đến từ 12 quốc gia khác nhau đã được người đứng đầu nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Yu Wenbin nỗ lực nghiên cứu và lý giải để tìm ra nguồn gốc thực sự cũng như mực độ lây nhiễm của nCoV.
Kết luận mới này được đăng tải trên trang Web của Viện Khoa học Trung Quốc hôm 20/2 và thông báo rằng virus Corona chủng mới không hề bắt nguồn từ chợ hải sản Vũ Hán mà được đưa vào từ bên ngoài.
Lý giải cho việc virus lây lan nhanh chóng trong khu chợ Hoa Nam, Vũ Hán và bùng phát thành đại dịch ngày 8/12 và 6/1, nghiên cứu này nói: "Khu chợ đông đúc sau đó đã thúc đẩy sự lưu thông của virus SARS-CoV-2 và lan rộng ra toàn thành phố vào đầu tháng 12./2019."
Hàn Quốc đẩy mức cảnh báo lây nhiễm nCoV lên cao nhất
Những ngày gần đây, đại dịch Covid-19 đã bắt đầu có dấu hiệu bùng phát mạnh mẽ tại Hàn Quốc khi xuất hợp trường hợp tử vong thứ 5 và ghi nhận được 602 ca nhiễm. Trước đó không lâu, Hàn Quốc cũng đã ghi nhận thành phố Daegu như một vùng dịch khi có đến 300 người nhiễm bệnh sau khi tham dự một số buổi thánh lễ.
Dù đã có nhiều cảnh báo và nỗ lực cách ly nhưng nước này đã phải tiếp tục tiếp nhận thêm 2 ca tử vong và 169 ca nhiễm mới. Điều này dấy lên những nghi ngại về việc dịch bệnh sẽ còn tiếp tục bùng phát mạnh mẽ.
![]() |
| Đường phố Daegu vắng vẻ trông thấy sau khi bùng phát dịch (Ảnh: Yonhap) |
Do vậy mà mới đây (23/2), chính phủ Hàn Quốc đã phải tăng mức cảnh báo lên mức đỏ - cao nhất trong 4 mức độ để cảnh báo người dân về khả năng lây nhiễm bệnh. Đây là lần thứ hai xứ sở kim chi phải bật mức báo động đó kể từ khi dịch cúm H5N1 bùng phát vào năm 2009 làm 250 người thiệt mạng.
Số ca tử vong do nhiễm nCoV giảm tại Hồ Bắc
Một tín hiệu khá đáng mừng tại Hồ Bắc ngày hôm qua 23/2 khi Ủy ban Y tế Hồ Bắc ghi nhận 96 ca tử vong và 630 ca nhiễm mới trong vòng 24h. Con số này vẫn còn khá đáng lo ngại nhưng cũng được coi là tín hiệu đáng mừng khi giảm xuống 10 ca tử vong so với những ngày trước đó.
Đồng thời, Hồ Bắc cũng tìm thấy được tia sáng khi số ca xuất viện trong khoảng thời gian này là
1.742 bệnh nhân. Tuy vậy, số ca nhiễm đã tăng hơn 264, trong đó tờ SCMP (Bưu điện Hoa Nam buổi sáng) cho biết có 32 trong tổng số ca nhiễm này xuất phát từ các nhà tù - một nơi được nhận định là dễ dàng chứa mầm mống của dịch bệnh.
![]() |
| Tình trạng dịch bệnh của Hồ Bắc liệu có thêm được ánh sáng? (Ảnh: AFP) |
Tính đến thời điểm này, Hồ Bắc đang có tổng cộng 2.364 ca tử vong và 64.804 ca nhiễm bệnh. Trong khi trên toàn Trung Quốc, số ca tử vong là 2441 và số ca nhiễm là 76.228.
Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử Quốc hội thấp nhất kể từ năm 1979 tại Iran
Bộ Nội vụ Iran cho hay cuộc bầu cử Quốc hội tại đất nước này gần đây đã thu về kết quả bất ngờ. Chỉ có hơn 24,5 triệu người trên tổng số 57 triệu người đủ điều kiện đi bỏ phiếu, chiếm 42,57%. Đây là tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử Quốc hội thấp nhất kể từ năm 1979 trở lại đây của Iran.
Ông Abdul-Ridha Rahmani Fadli - Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này cho biết nguyên nhân đẫn dến kết quả này là do sự lây lan của nCoV và sự cố tai nạn máy bay Ukraine gần đây. Tuy bị ảnh hưởng tiêu cực song kết quả bỏ phiếu vẫn phần lớn nghiêng về đảng Bảo thủ.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Nội vụ Abdul-Ridha Rahmani Fadli công bố kết quả bỏ phiếu (Ảnh: IRNA) |
Tính đến ngày 23/2 vừa qua, Iran đã có tổng số ca nhiễm virus Corona là 43 và có đến 8 nạn nhân tử vong vì nhiễm bệnh, phát ngôn viên Bộ Y tế, Kianush Jahanpur đã thông cáo trước truyền thông.
Nga và các nước Liên Xô cũ kỷ niệm ngày Bảo vệ Tổ quốc
Ngày 23/2 vừa qua, Nga và các nước Liên Xô cũ đã kỷ niệm ngày Bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi lễ long trọng nay, các nước Liên Xô cũ và Nga sẽ tổ chức những màn duyệt binh để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì màu cờ sắc áo.
Tại Nga, Tổng thống Nga đã xuất hiện từ sớm để dẫn đầu đoàn quan chức chính phủ, quân đội tới Đài tưởng niệm Các liệt sĩ vô danh. Buổi tối, giới lãnh đạo Nga sẽ dự một buổi hòa nhạc tại Cung điện Kremlin. Thủ đô Moscow và những thành phố lớn khác cũng có hoạt động bắn pháo hoa để chào mừng.
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Các liệt sĩ vô danh (Ảnh: Wikipedia) |
Ngày lễ này được tổ chức lần đầu tiên năm 1992 để kỷ niệm 4 năm Hồng quân Liên Xô được thành lập. Trong giai đoạn 1936-1990, ngày 23/2 hằng năm được gọi là ngày kỷ niệm của Lục quân và Hải quân Liên Xô. Cái tên ngày Bảo vệ Tổ quốc được Nga chính thức gọi vào năm 2002.
Iran và Italy đều đồng loạt ghi nhận số người bị nhiễm Covid-19 tăng cao, trong đó tại Italy đã có 2 trường hợp tử ... |
Theo thông tin mới nhận được, trên du thuyền Diamond Princess đã có thêm 1 người tử vong do nhiễm Covid-19. Sau khi hành khách và ... |
Chiều 23/2, Hàn Quốc thông báo ghi nhận thêm 46 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm virus corona (Covid-19) ở nước này lên ... |
Tin cùng chủ đề: Tin tức thế giới 24h, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Chương trình Gala mừng Xuân vang lên khúc nhạc cát tường
CMG hoàn thành toàn bộ 5 buổi tổng duyệt Gala mừng Xuân 2026
Tin quốc tế ngày 15/2: Mỹ rút lại danh sách doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc, Mỹ sẵn sàng phương án tấn công Iran nhiều tuần
Robot Bumi xuất hiện tại hậu trường buổi tổng duyệt Gala Mừng Xuân của CMG
Đọc nhiều
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Nước sạch thắp sáng bản Kon Rlong
Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026
Nâng tầm đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất












