Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:25 | 12/07/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Phá đường dây người mẫu bán dâm 30.000 USD

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Phá đường dây người mẫu bán dâm 30.000 USD, khẩn trương điều tra vụ đâm người tử vong tại quán bia… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.    
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 12/7: Phát hiện thi thể nữ sinh mất tích sau lễ tổng kết năm học Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 12/7: Phát hiện thi thể nữ sinh mất tích sau lễ tổng kết năm học
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Cô gái trẻ bịt miệng con đến chết khi vừa chào đời Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Cô gái trẻ bịt miệng con đến chết khi vừa chào đời

Phá đường dây người mẫu bán dâm 30.000 USD

1633 ban dam
Lục Triệu Vỹ bị Cục cảnh sát hình sự bắt giữ. Ảnh: Facebook nhân vật.

Chiều 12/7, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an ập vào khách sạn trên đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, qua đó bắt quả tang 3 cô gái đang bán dâm với giá từ 18.000-30.000 USD.

Trong số này, có 2 cô gái là người mẫu và một người là hoa hậu người Việt tại Úc.

Chiều cùng ngày, công an ập vào một căn hộ thuộc chung cư ở quận 7 bắt Lục Triệu Vỹ (quê Đà Nẵng) khi anh ta đang tiếp tục điều diễn viên, người mẫu đi bán dâm.

Lục Triệu Vỹ năm nay 26 tuổi, là một người mẫu, diễn viên hiện sinh sống tại TP.HCM. Anh này từng tham gia một vài sản phẩm MV ca nhạc bên cạnh ca sĩ nổi tiếng như Bảo Thy.

Vỹ được biết nhiều hơn với vai trò người mẫu. Anh hiện là đại diện và là người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang nội y nổi tiếng.

Cảnh sát đang lấy lời khai Lục Triệu Vỹ để làm rõ cách thức điều hành đường dây bán dâm này.

Hải Dương: Khẩn trương điều tra vụ đâm người tử vong tại quán bia

1705 2 qafh thumb
Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Ngày 12/7, đối tượng đâm chết người tại một quán bia ở phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương vào tối 11/7 đã đến Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 11/7, tại quán bia Tuấn Bi có địa chỉ tại khu Xuân Dương, phường Tứ Minh do anh Đỗ Văn Tuấn, sinh năm 1965 làm chủ đã xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên.

Một nhóm có 6 đối tượng gồm Nguyễn Hùng Cường, sinh năm 1983, trú tại xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang; Đỗ Văn Cường, sinh năm 1984, trú tại xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện; Ngô Xuân Hiệp, sinh năm 1976, trú tại 55 Tuệ Tĩnh kéo dài; Vũ Văn Tân, sinh năm 1989 và Vũ Văn Hà, sinh năm 1996, đều trú tại xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện và 2 đối tượng khác tên là Lộc và Phương.

Nhóm đối tượng trên hẹn một nhóm khác gồm: Vũ Văn Hinh, sinh năm 1997, trú tại xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang và một số đối tượng là Luân, Đại, Việt, Lâm, Thế, Thắng đều trú tại thành phố Hải Dương và huyện Ninh Giang, đến quán bia trên để nói chuyện, giải quyết nợ nần.

Trong quá trình ngồi uống bia, nói chuyện, giữa các đối tượng trong hai nhóm trên đã xảy ra mẫu thuẫn, cãi mắng nhau. Lúc này, đối tượng Vũ Văn Tân đã lấy dao gọt hoa quả trong quán đâm vào lưng Vũ Văn Hinh, làm Hinh gục ngã và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đến sáng 12/7, đối tượng Vũ Văn Tân đã ra cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Hùng Cường, Vũ Văn Hà và Đỗ Văn Cường cũng đã đến trình diện tại Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương,

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Bị bắt vì “xách” thuê 03kg ma túy qua biên giới

1730 dt w1050 h682stamp2
Đối tượng Nhật và Giang (áo sọc). Ảnh: Công lý và Xã hội

Ngày 11/7, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Văn Giang (40 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) và Hồ Minh Nhật (43 tuổi, ngụ TPHCM) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo đó, trưa 03/7, Nhật rủ Giang và thuê xe taxi đi từ TPHCM xuống thị trấn Long Bình, huyện An Phú (tỉnh An Giang), sau đó, cả hai xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Đến khoảng 18 giờ ngày 04/7, một người đàn ông đến thuê Giang và Nhật vận chuyển 6 bánh heroin và 1 bọc ma túy đá từ Campuchia về TPHCM với giá 30 triệu đồng. Đến khoảng 21h cùng ngày, Giang cùng Nhật mang theo số ma túy trên nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Khi đến khu vực thị trấn Long Bình thì Giang và Nhật bị tổ tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (An Giang) phối hợp cùng Công an thị trấn Long Bình và Chi cục Hải quan của khẩu Khánh Bình bắt giữ. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ bên trong túi xách, trên người Giang có 4 bánh heroin (trọng lượng trên 1,38kg), 1 bịch nylon (bên trong chứa gần 1kg Methamphetamine), còn trong người Nhật có 2 bánh heroin (trọng lượng 0,7kg).

Ngày 10/7, BĐBP tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 11/7, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng nói trên.

Người phụ nữ lãnh án tử hình vì 19 lần vận chuyển ma túy thuê

1752 nguyen thanh ngoc van chuyen ma tuy
Nguyễn Thanh Ngọc tại tòa. Ảnh: Công an TP.HCM

Khoảng 14 giờ ngày 27-2-2019, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (Long An) chủ trì phối hợp Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1991, ngụ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ) điều khiển xe máy BS: 62S1-125.59 có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra phương tiện, các lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe, Ngọc cất giấu 3kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và 1,6kg (khoảng 4.000 viên dạng viên nén) màu vàng nghi là ma túy tổng hợp nên tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ người và phương tiện.

Mở rộng điều tra vụ án, BĐBP tỉnh phối hợp Campuchia tiến hành khám xét tại cửa hàng bán túi xách của Nguyễn Thanh Ngọc tại xã Xôm Rong, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), phát hiện thêm 2,05kg nghi là ma túy được Ngọc cất giấu.

Quá trình điều tra, Ngọc khai nhận bắt đầu tham gia vận chuyển ma túy từ tháng 11-2018. Số ma túy được Ngọc vận chuyển cho đối tượng Dương Ngọc Như Huỳnh (SN 1987, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh, TP. HCM).

Theo lời khai, Ngọc nhận ma túy từ cửa hàng của Huỳnh thuê tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), cách Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây khoảng 2 km về khu vực Gò Miễu, ấp 6, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ để giao cho đối tượng Lê Hoàng Vũ (SN 1979, ngụ phường 7, quận Phú Nhuận, TP. HCM) giá 5 triệu đồng.

Trước khi bị bắt, Ngọc đã tham gia vận chuyển ma túy trót lọt 19 lần với số lượng mỗi lần từ 1-3kg, có khi là 4kg/lần, thu lợi bất chính số tiền trên 180 triệu đồng. Vụ án được chuyển giao cảnh sát điều tra Công an Long An thụ lý theo thẩm quyền.

Chiều 10-7, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Ngọc về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, bị cáo Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo có cơ hội được sống. Dù bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định nhưng hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, tham gia vận chuyển ma túy nhiều lần với số lượng lớn mỗi lần. Do đó, cần áp dụng mức hình phạt cao nhất dành cho bị cáo như đề nghị của Viện kiểm sát. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Ngọc mức án tử hình.

Riêng các đối tượng khác trong đường dây vận chuyển ma túy, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, thông báo truy tìm nhưng chưa xác định được các đối tượng, khi nào bắt giữ sẽ xử lý sau.

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 11/7: Khởi tố 2 cựu lãnh đạo Bộ Công thương Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 11/7: Khởi tố 2 cựu lãnh đạo Bộ Công thương
Tin tức pháp luật nóng nhất chiều 10/7: Truy tố đối tượng giết vợ, phi tang xác tại Hà Nội Tin tức pháp luật nóng nhất chiều 10/7: Truy tố đối tượng giết vợ, phi tang xác tại Hà Nội
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 10/7: Vây bắt tội phạm, 3 chiến sĩ công an phải điều trị phơi nhiễm HIV Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 10/7: Vây bắt tội phạm, 3 chiến sĩ công an phải điều trị phơi nhiễm HIV
Vũ Đậu (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động