Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:34 | 10/07/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật nóng nhất chiều 10/7: Truy tố đối tượng giết vợ, phi tang xác tại Hà Nội

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất chiều 10/7: Truy tố đối tượng giết vợ, phi tang xác tại Hà Nội, kỷ luật cảnh cáo nguyên Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.    
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 10/7: Vây bắt tội phạm, 3 chiến sĩ công an phải điều trị phơi nhiễm HIV Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 10/7: Vây bắt tội phạm, 3 chiến sĩ công an phải điều trị phơi nhiễm HIV
Tin tức pháp luật nóng nhất chiều 9/7: Bắt quả tang hơn 40 nam nữ Tin tức pháp luật nóng nhất chiều 9/7: Bắt quả tang hơn 40 nam nữ "phê" ma túy trong quán karaoke

Truy tố đối tượng giết vợ, phi tang xác tại Hà Nội

2105 an myng giyt ngyyi phi tang xac

Khu nhà nghỉ ở thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) - nơi xảy ra vụ án mạng gây rúng động dư luận. Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Đỗ Ngọc Anh về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm i, n - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, năm 2017, Đỗ Ngọc Anh (sinh năm 1964, trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm với bà Đặng Thị Hải (sinh năm 1960, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Ngọc Anh mua tặng bà Hải một chiếc ô tô Parado giá 1,5 tỷ đồng. Đổi lại, bà Hải sẽ cho Ngọc Anh mảnh đất rộng 60 m2 ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) để xây nhà ở.

Năm 2018, Ngọc Anh và bà Hải ký cam kết sống chung với nhau và thỏa thuận rằng ai vi phạm phải bồi thường danh dự cho người kia 1,5 tỷ đồng.

Sau khi đăng ký kết hôn và chung sống một thời gian, bà Hải nghi ngờ Ngọc Anh có quan hệ "ngoài luồng" nên tự ý bán chiếc Parado nhưng không chịu sang tên mảnh đất ở Chương Mỹ.

Bị can Ngọc Anh đã tìm gặp, nhiều lần gọi điện, nhắn tin yêu cầu bà Hải chuyển cho bị can quyền sử dụng mảnh thửa đất ở Chương Mỹ hoặc trả lại tiền bán xe ô tô, tuy nhiên, bà Hải không đồng ý. Sau đó, Ngọc Anh làm đơn tố giác với công an là bà Hải chiếm đoạt xe của bị can.

Cùng thời gian này, bà Hải bất ngờ nhận thấy trên sân giếng nhà mình xuất hiện nhiều dây điện đã mất vỏ nhựa bọc bên ngoài. Bà Hải nghi ngờ Ngọc Anh muốn giết mình nên báo công an và lắp camera giám sát.

Khi được cơ quan công an trả lời Ngọc Anh rằng việc bà Hải bán xe ô tô của bị can là tranh chấp dân sự và không thụ lý nên Ngọc Anh bực tức, tìm cách đánh vợ.

Rạng sáng 31/1/2019, Ngọc Anh đến nhà bà Hải, đột nhập vào bên trong rồi chờ đợi. Khi bà Hải thức dậy, ra vườn thì bị Ngọc Anh kéo vào nhà kho và đe dọa.

Bà Hải xin tha và hứa trả lại tiền bán xe nhưng Ngọc Anh không tin, lấy một thanh sắt đánh nạn nhân tử vong rồi mở cổng, ra về.

Tối 31/1/2019, Ngọc Anh quay lại nhà bà Hải, quấn xác nạn nhân, cho lên ô tô, lau sạch máu trên hiện trường rồi đưa thi thể bà Hải ra cầu Đông Trù (bắc qua sông Đuống).

Tại đây, Ngọc Anh chặt thi thể bà Hải làm nhiều phần, tách bỏ nội tạng rồi đổ hết xuống sông nhằm phi tang. Bị can cũng đốt bỏ các vật dụng gây án nhằm che dấu hành vi phạm tội của mình trước khi về nhà tắm rửa, đi ngủ.

Hôm sau, việc bà Hải bị mất tích được trình báo với Cơ quan công an và Ngọc Anh bị triệu tập lên làm việc.

Ngày 4/2/2019, bị can Ngọc Anh viết đơn đầu thú tại Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Kỷ luật cảnh cáo nguyên Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột

2122 hop 1594358967953

Kỳ họp thứ 83 của UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk. Ảnh: Nhân dân

Sáng 10/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, vừa ban hành kết luận một số nội dung theo thẩm quyền tại kỳ họp thứ 83 diễn ra trong hai ngày 2 và 3-7-2020.

Theo đó, qua xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đại tá Vũ Hòa Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Krông Năng; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, trong thời gian công tác tại TP Buôn Ma Thuột, Đại tá Vũ Hòa Bình có khuyết điểm, vi phạm như: Thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để đơn vị xảy ra vi phạm quy trình, quy định về quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản, sửa chữa ô-tô, thanh lý phương tiện tạm giữ và việc sử dụng lao động làm việc tại căng tin đơn vị…

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, vi phạm của Đại tá Vũ Hòa Bình là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, uy tín của ngành và cá nhân đồng chí. Căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật Đại tá Vũ Hòa Bình bằng hình thức cảnh cáo.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đã xem xét kết quả thẩm tra, xác minh, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Xuân Nguyên, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; nguyên Chi ủy viên Chi bộ 4, Đảng bộ Công an TP Buôn Ma Thuột, nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Buôn Ma Thuột.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, trong thời gian công tác tại Công an TP Buôn Ma Thuột, đồng chí Nguyên đã tham mưu lãnh đạo ban hành các quyết định tịch thu phương tiện và các quyết định hủy quyết định xử lý vi phạm hành chính không đúng quy định, không tham mưu thành lập hội đồng định giá tài sản để làm căn cứ xác định thẩm quyền trước khi ra quyết định tịch thu đối với một số phương tiện; chỉ đạo cán bộ cấp dưới bổ sung hồ sơ tạm giữ một số phương tiện vi phạm hành chính để làm thủ tục thanh lý không đúng quy định.

Sau khi xem xét, UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đồng chí Nguyên bằng hình thức khiển trách.

Bắt tạm giam gã trai 'thân mật' với bé gái 14 tuổi

2134 img 5992 1

Trường thừa nhận hành vi giao cấu với bé gái 14 tuổi. Ảnh: Công an Trà Vinh

Ngày 10/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Trường (19 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Càng Long) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo cảnh sát, đầu 1, Trường quen với bé gái sinh năm 2006 ngụ huyện Cầu Kè. Sau thời gian nhắn tin, cả hai nảy sinh tình cảm.

Đến cuối tháng 2, Trường chở bé gái đến nhà mình chơi và ngủ lại qua đêm.

Tối 29/2, nam thanh niên này hai lần xâm hại tình dục bé gái. Nửa tháng sau, gia đình phát hiện sự việc nên trình báo cảnh sát.

Trường thừa nhận hành vi giao cấu với bé gái khi nạn nhân chưa đủ 16 tuổi.

Truy sát công an xã khi được gửi giấy mời lên làm việc

2256 thuong 15943633466181509560964

Phan Văn Thương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Nghi Xuân

Thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai anh em ruột là Phan Văn Thương (SN 1992) và Phan Văn Mạnh (SN 1997) cả hai cùng ngụ tại thôn Thành Phú, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, về tội Chống người thi hành công vụ và tội Cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 21 giờ ngày 5-7, trong lúc đi tới nhà của hai anh em Thương và Mạnh để gửi giấy mời làm việc liên quan đến vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra trước đó, anh Phan Mạnh Hùng, Phó Trưởng Công an xã, và hai công an viên là Đặng Quang Trung và Phạm Trung Kiền đã bị hai anh em Thương và Mạnh có những lời lẽ thô tục, chửi bới, dùng đá ném, dùng hung khí đuổi đánh. Trong lúc truy sát, Thương đã dùng dao chém đứt gân chân, mẻ xương chân anh Kiền, 2 người còn lại bị thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân đã huy động, triển khai lực lượng, khống chế, truy bắt các đối tượng.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Thương và Mạnh đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Xét xử vụ giết người, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm trong tháng 8 Xét xử vụ giết người, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm trong tháng 8
Hé lộ nguyên nhân đối tượng truy nã bỏ trốn khỏi phiên tòa Hé lộ nguyên nhân đối tượng truy nã bỏ trốn khỏi phiên tòa
Nguyên nhân thảm án tại Tuần Giáo, Điện Biên: Mâu thuẫn tiền bạc Nguyên nhân thảm án tại Tuần Giáo, Điện Biên: Mâu thuẫn tiền bạc
Vũ Đậu (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.
Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024) vận trình tài lộc cũng tăng tiến thuận lợi. Bằng tài năng của mình, bản mệnh biết được thời cơ đến và kịp thời nắm giữ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động