Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:56 | 29/08/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 29/8: Người phụ nữ bị chủ nợ sát hại dã man trong nhà nghỉ

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 29/8: Người phụ nữ bị chủ nợ sát hại dã man trong nhà nghỉ; Vác dao vào trụ sở chém công an bị thương lúc nửa đêm; Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe chuyên nghiệp… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Đang ngủ cùng vợ, bất ngờ bị 3 kẻ lạ mặt xông vào phòng dí dao đưa đi trong đêm Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Đang ngủ cùng vợ, bất ngờ bị 3 kẻ lạ mặt xông vào phòng dí dao đưa đi trong đêm
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 28/8: Gã cưa cây nhiều lần dụ bé gái bán cà phê đến chòi Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 28/8: Gã cưa cây nhiều lần dụ bé gái bán cà phê đến chòi 'làm trò vợ chồng'

Người phụ nữ bị chủ nợ sát hại dã man trong nhà nghỉ

4906 doi tien bat thanh ga dan ong sat hai nguoi phu nu trong nha nghi
Công an Đồng Nai khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VNN

Tối 28/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ nghi phạm vụ trọng án vừa xảy ra tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai) và di lý đối tượng này về thực nghiệm tại hiện trường.

Nghi phạm trong vụ án là Nguyễn Văn Hậu (53 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế), bị bắt giữ khi y đang lẩn trốn ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Hậu là nghi can sát hại bà N.T.T (54 tuổi, quê Lâm Đồng) vào ngày 27/8. Tại cơ quan công an, Hậu khai, trước đây bà T. nhiều lần mượn tiền. Đến nay, tổng số tiền nợ lên tới 600 triệu đồng tuy nhiên bà T. không có khả năng chi trả mà liên tục khất nợ

Đến ngày 27/8, Hậu hẹn bà T. đến một nhà nghỉ tại thị trấn Dầu Giây để giải quyết. Tại đây 2 người đã xảy ra cãi lộn và Hậu đã xuống tay sát hại bà T. rồi bỏ trốn. Nạn nhân được nhân viên nhà nghỉ phát hiện chết trong phòng với vết thương ở vùng cổ.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương làm rõ.

Vác dao vào trụ sở chém công an bị thương lúc nửa đêm

4930 anh doi tuonhj pcnc
Đối tượng Cường bị công an bắt giữ. Ảnh: Tiền phong

Ngày 28/8, Thiếu tá Đặng Văn Đức, Trưởng Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thế Cường (SN 1985, trú xã Thượng Lộc) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 21h30 ngày 24/8, Cường cầm một con dao xông vào trụ sở UBND xã Thượng Lộc mang theo 1 con dao rựa dài khoảng 50cm đi bộ vào trụ sở xã chửi bới, xúc phạm và đe dọa lực lượng Công an.

Lúc này, ông Phan Trọng Huân, Trưởng công an xã Thượng Lộc đứng ra vận động, thuyết phục thì bất ngờ bị Cường dùng dao chém trúng tay phải. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Huân được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu, kết quả giám định thương tích 15%.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 con dao rựa dài khoảng 50cm. Kiểm tra nồng độ cồn đối tượng có kết quả 1,394mg/lít khí thở.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bắc Giang: Bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe chuyên nghiệp

5014 bacgiang 4447 2313
Quý và Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: An ninh Thủ đô

Ngày 25/8 trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ tuần tra Công an huyện Việt Yên phát hiện 2 đối tượng đang có hành vi trộm cắp xe máy nhãn hiệu Honda SH 125 của một người dân tại tại khu I, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.

Tại hiện trường Công an thu giữ 2 xe máy nhãn hiệu SH (một xe các đối tượng sử dụng làm phương tiện đi trộm cắp và 1 xe tang vật), 5 vam phá khóa các kích cỡ, cờ lê, bình xịt hơi cay…và một số tang vật.

Qua đấu tranh và khai thác 2 đối tượng gồm : Nguyễn Hữu Quý, sinh năm 1994, trú tại thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội và Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1995, trú tại thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, khai nhận do không có công ăn việc làm nên thường xuyên đi trộm cắp để lấy tiền ăn tiêu.

Với thủ đoạn tinh vi thường xuyên thay đổi địa bàn, chúng đèo nhau từ huyện Sóc Sơn (Hà Nội) qua địa bàn các huyện của tỉnh Bắc Giang.

Khi di chuyển trên các tuyến đường, quan sát thấy xe máy của người dân để ngoài cửa, không có người trông coi sẽ dùng vam phá khóa và trộm cắp.

Đáng chú ý, “con mồi” mà cặp đôi thường chọn là chỉ lấy những xe tay tay ga đắt tiền, chủ yếu là xe Honda SH.

Hiện Công an huyện Việt Yên tiếp tục điều tra mở rộng.

Thanh niên nhiều lần làm bậy với bé gái

5105 mh cpdx
Ảnh minh họa

Đối tượng đang bị CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi là Huỳnh Thanh An (18 tuổi, ngụ ấp Trường Khương, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ). Nạn nhân là cháu H.P.V (13 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ).

Thông qua mạng xã hội Facebook, An quen biết với cháu H.P.V. Ngày 21/8/2020, V. điều khiển xe máy đến huyện Phong Điền và gặp An. Sau đó cả hai đến nhà bạn của An ở ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền chơi.

Tại đây An, V. và 3 người bạn nữa tổ chức uống rượu, bia. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì giải tán. Một số người đi về nhà, còn chủ nhà thì say nên đi ngủ trước. An và V. thấy vậy cũng đi vào phòng ngủ của chủ nhà để ngủ.

Tại phòng ngủ của chủ nhà, An và V. quan hệ tình dục với nhau tổng cộng 3 lần. Gia đình V. thấy V. đi chơi không về nên đi tìm và phát hiện sự việc nên trình báo công an.

Thời gian qua có không ít trường hợp thanh niên vướng vòng lao lý vì quan hệ với bạn gái nhí.

Ngày 26/6/2020, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Lê Minh Đức (18 tuổi) trú xã Tiến Thành, huyện Yên Thành về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Tối ngày 4/12/2019, Đức chở H. đi chơi. Khi đưa người yêu về thì nhà đã đóng cửa nên Đức đưa cô bé đi thuê nhà nghỉ.

Tại một nhà nghỉ ở thị trấn Yên Thành, Đức đã quan hệ tình dục với H. 3 lần. Ngày 26/12/2019, gia đình H. tố cáo hành vi của Đức lên cơ quan công an. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Lê Minh Đức 5 năm 6 tháng tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngày 2/12/2019, Đức nhắn tin làm quen với H. (13 tuổi) qua mạng xã hội. Sau thời gian nói chuyện, Đức và H. nảy sinh tình cảm rồi nhận lời yêu nhau.

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 26/8: Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu lãnh đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 26/8: Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu lãnh đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 25/8: Vợ chồng Đường Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 25/8: Vợ chồng Đường "Nhuệ" cùng đồng phạm hầu tòa vụ hành hung phụ xe
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình phạm sai lầm – Song Ngư trở nên lãng mạn

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 4/4/2024: Bảo Bình có thể phạm phải những sai lầm. Chính vì vậy, ngay từ đầu sẽ khi thực hiện việc gì chòm sao này sẽ phải cẩn trọng từng bước một.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024: Bọ Cạp nhận được nhiều sự yêu mến

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 3/4/2024 Bọ Cạp sẽ nhận được rất nhiều sự yêu mến. Cung hoàng đạo này không muốn bản thân nổi bật nữa. Bạn thích là một người bình thường hơn.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024: Sử Tử cố chấp Xử Nữ cố kìm chế bản thân

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 2/4/2024 Sư Tử cố chấp khiến cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy chán nản. Chòm sao này không chịu nghe theo lời khuyên của ai cả.
Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024: Kim Ngưu trải nghiệm thử thách mới

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo 1/4/2024 với tinh thần lạc quan và ham học hỏi bạn luôn tìm tòi ra các phương pháp mới giúp ích và để cải thiện được chất lượng và hiệu suất làm việc cho bản thân.

Đọc nhiều

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động