Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:01 | 25/08/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 25/8: Vợ chồng Đường "Nhuệ" cùng đồng phạm hầu tòa vụ hành hung phụ xe

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 25/8: Vợ chồng Đường "Nhuệ" cùng đồng phạm hầu tòa vụ hành hung phụ xe; Bắt giữ 21 đối tượng có lệnh truy nã của Công an Trung Quốc; Bắt đối tượng liên quan băng nhóm chuyên dùng 'hàng nóng' để 'bảo kê' bốc xếp hàng lậu… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Cảnh sát Đà Nẵng nổ 2 phát súng chỉ thiên trấn áp 2 nhóm dàn trận hỗn chiến kinh hoàng Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Cảnh sát Đà Nẵng nổ 2 phát súng chỉ thiên trấn áp 2 nhóm dàn trận hỗn chiến kinh hoàng
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 24/8: Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi rồi dọa giết cả nhà con nợ Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 24/8: Khởi tố đối tượng cho vay nặng lãi rồi dọa giết cả nhà con nợ

Xét xử vợ chồng Đường "Nhuệ" vụ hành hung phụ xe

5816 hanh hung phu xe hai vo chong duong duong cung hau toa
Vợ chồng Đường - Dương. Ảnh: FBNV

TAND tỉnh Thái Bình thông báo hôm nay (25/8) sẽ mở phiên xét xử vợ chồng Nguyễn Xuân Đường vì liên quan đến hành vi đánh trọng thương phụ xe nhà xe Đức Cường.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra vào đầu giờ sáng nay (25/8), vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương và đồng phạm cùng hầu tòa.

Nguyễn Xuân Đường và vợ là nữ đại gia Nguyễn Thị Dương cùng đồng phạm bị cáo buộc tội “cố ý gây thương tích” xảy ra tại trụ sở Công ty Đường Dương, số 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình vào ngày 30/3/2020.

Nạn nhân là anh Trịnh Ngọc Anh, 26 tuổi, nhân viên nhà xe Phúc Cường, trụ sở tại tỉnh Thái Bình.

Các bị cáo sẽ hầu tòa trong phiên xét xử này gồm Nguyễn Xuân Đường (SN 1971), Nguyễn Thị Dương cùng trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình; Phạm Ngọc Quý (SN 2003) trú tại huyện Vũ Thư; Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992), trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình; Phạm Xuân Hòa (SN 1976), trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư; Đào Văn Bằng (SN 1986), trú tại phường Tiền Phong, TP Thái Bình.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình, trưa ngày 30/3/2020, anh Trịnh Ngọc Anh nhận chuyển phát gói tài liệu do anh Trần Ngọc Trác (ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) gửi cho chị Trần Việt Vân (ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Sau khi liên lạc, anh Trịnh Ngọc Anh và chị Vân hẹn giao hàng ở đường Khuất Duy Tiến, TP Hà Nội. Nhưng sau đó, anh Trịnh Ngọc Anh lại hẹn giao hàng ở địa điểm khác, cách đó 150m vì đoạn đường này cấm dừng đỗ. Khi nhận tài liệu, chị Vân và phụ xe xảy ra tranh cãi.

Chị Vân đã gọi điện thoại cho chồng mình là Trần Anh Tuấn (đang ở thành phố Thái Bình), đồng thời gửi số điện thoại của anh Trịnh Ngọc Anh để chồng gọi điện nói chuyện. Thời điểm đó, Trần Anh Tuấn đang ăn cơm tại nhà Nguyễn Xuân Đường. Đường đã cầm điện thoại và hỏi phụ xe Trịnh Ngọc Anh về lý do giao hàng muộn, nhưng phụ xe này không tin người đang nói chuyện là Đường.

Để chứng minh, Đường lấy điện thoại của mình có dãy số ...88888 để gọi lại cho anh Anh. Đường yêu cầu phụ xe này khi nào về tới TP Thái Bình phải đến nhà Đường để xin lỗi.

Chiều cùng ngày, Đường cùng 2 con nuôi, trong đó có Đào Văn Bằng đi ô tô ra bến xe khách TP Thái Bình tìm phụ xe Anh. Tại bến xe, Đường gặp đồng nghiệp của anh Anh và yêu cầu anh này phải đưa anh Anh đến nhà Đường xin lỗi.

Tối ngày 30/3, anh Trịnh Ngọc Anh đi cùng một số đồng nghiệp đến nhà Đường tại số 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình.

Tại đây, Nguyễn Xuân Đường cùng Nguyễn Thị Dương và một số đàn em thân tín đã ngồi ở nhà đợi sẵn và yêu cầu anh Ngọc Anh đi lên tầng 2.

Sau đó, anh Trịnh Ngọc Anh bị Đường, Dương và Phạm Ngọc Quý, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Xuân Hòa, Đào Văn Bằng đánh đập.

Trong lúc phụ xe Anh bị đánh đập, Đường tiếp tục đe dọa sát hại và cho nạn nhân “biến mất” khỏi đất Thái Bình. Phụ xe Anh phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình trong tình trạng thương tích nặng. Ngày 2/4, sau khi tiếp nhận trình báo, Công an tỉnh Thái Bình đã trưng cầu giám định và kết luận anh Trịnh Ngọc Anh chấn thương tổn hại sức khỏe 14%.

Ngày 13/7, Công an tỉnh Thái Bình hoàn tất kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố vợ chồng Đường - Dương cùng 4 bị can khác về tội cố ý gây thương tích.

Bắt giữ 21 đối tượng có lệnh truy nã của Công an Trung Quốc

5838 ttxvn lao cai
Lực lượng công an bắt giữ 21 đối tượng truy nã người Trung Quốc. Nguồn: TTXVN

Tối 24/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã phát hiện và bắt giữ 21 đối tượng có lệnh truy nã của Công an Trung Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ gồm các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự-Bộ Công an đột kích vào một dãy nhà cấp 4 trong khu kho bãi của Công ty Longrich, có địa chỉ tại Khu thương mại Kim Thành, thành phố Lào Cai, phát hiện, bắt giữ 21 người Trung Quốc có biểu hiện liên quan đến tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng.

Theo điều tra của cơ quan Công an, trước đó nhiều ngày, 21 đối tượng người Trung Quốc (gồm 17 nam và 4 nữ) nhập cảnh và cư trú trái phép vào thành phố Lào Cai, trong đó có 1 đối tượng mang 2 quốc tịch Việt Nam-Trung Quốc.

Đối tượng mang 2 quốc tịch trên đã bố trí cho cả nhóm ở tại một dãy nhà bỏ hoang của Công ty Longrich tại Khu thương mại Kim Thành.

Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng ẩn náu trong dãy nhà cấp 4 với 7 phòng ở, bên ngoài là 3 dãy nhà bỏ hoang khác có khóa cửa cổng kiên cố với tường rào cao khoảng 6m, ngụy trang bằng cách nuôi gà vịt phía trước và phân công một đối tượng cảnh giới bên ngoài 24/24 giờ.

Hàng ngày, đối tượng mang 2 quốc tịch được cử ra ngoài mua lương thực về tiếp tế. Còn lại 20 đối tượng ẩn náu bên trong "nội bất xuất, ngoại bất nhập."

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 300 thiết bị điện tử bao gồm máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại di động, pin, chip, sim thẻ các loại...

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Bắt đối tượng liên quan băng nhóm chuyên dùng 'hàng nóng' để 'bảo kê' bốc xếp hàng lậu

5859 truynahaiduong 8473
Đối tượng Bùi Đăng Cường. Ảnh: An ninh Thủ đô

Ngày 24-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên cho biết vừa bắt giữ Bùi Đăng Cường, đối tượng bị truy nã do liên quan đến băng nhóm hoạt động "bảo kê", "tín dụng đen".

Cụ thể, tại địa bàn xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tổ công tác Công an huyện Phù Cừ phát hiện, bắt giữ thành công Bùi Đăng Cường (SN 1981, ở tại xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ) theo Quyết định Truy nã số 02 ngày 10-7-2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cừ.

Đối tượng này bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”, xảy ra ngày 12-3-2020 tại thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ.

Được biết, Cường là đối tượng có liên quan đến chuyên án do Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai xác lập. Tên này liên quan đến băng nhóm do Lê Bá Kiên (tức Kiên Quỳnh, SN 1977, ở tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) cầm đầu có biểu hiện hoạt động bảo kê, bốc xếp hàng hóa trái phép trên tuyến biên giới, hoạt động tín dụng đen.

Ngày 3-8-2020, Công an tỉnh Lào Cai triệt phá thành công chuyên án khi nhóm của Kiên đang sử dụng súng, dao, kiếm giải quyết mâu thuẫn với một băng nhóm khác. Công an tỉnh Lào Cai đã bắt 13 đối tượng có liên quan tới 2 băng nhóm trên, thu giữ 7 khẩu súng các loại, 105 viên đạn, 11 vỏ đạn, 41 dao kiếm, 1 kg chất dẻo nghi dùng để chế tạo mìn và nhiều tài liệu có liên quan.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Giết người cướp của, em tử hình, anh lĩnh 13 năm tù

5923 c1013cac 1959 4b34 bb49 7fc8dcdea417
Hai bị cáo Học và Hằng tại phiên xử. Ảnh: Công an Nhân dân

Ngày 24/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án và tuyên phạt bị cáo Học tử hình về ba tội: giết người, cướp tài sản và cướp giật tài sản.

Bị cáo Hằng (SN 1987) bị tuyên phạt 13 năm tù về hai tội: cướp tài sản và cướp giật tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, do không có tiền ăn tiêu, hai bị cáo Học và Hằng liên tiếp gây ra các vụ cướp tài sản, cướp giật tài sản và giết người. Khoảng 15h ngày 16/4/2019, tại khu vực thôn Ân Phú (xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) Học dùng xe máy chở Hằng đi cướp giật tài sản của người đi đường. Hằng ngồi sau cướp của người phụ nữ đi đường chiếc túi xách, bên trong có 1,7 triệu đồng và điện thoại trị giá hơn 4,5 triệu đồng.

Chiều 26/4/2019, tại trước cửa Trường tiểu học Tứ Trưng, ở thị trấn Vĩnh Tường (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) hai anh em Học và Hằng chở nhau đi cướp của một người phụ nữ chiếc điện thoại trị giá 3 triệu đồng.

Tối cùng ngày, tại khu vực nhà chờ xe đưa đón học sinh trên đường tỉnh lộ 416 ở Sơn Tây, hai bị cáo nhìn thấy anh Đỗ Bá Học (SN 1998, ở thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) ngồi trong nhà chờ xe, đang dùng điện thoại và dựng xe máy phía trước.

Hằng nói với Xuân Học “quay lại lấy chiếc xe máy”. Xuân Học đồng ý và điều khiển xe máy quay lại, đỗ sau chiếc xe máy của anh Bá Học.

Với âm mưu từ trước, 2 anh em đến chỗ anh Bá Học đánh lạc hướng rồi Xuân Học rút tuốc nơ vít mang theo bên người đâm anh Bá Học vào vùng cổ khiến nạn nhân gục ngã và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, 2 anh em cướp xe máy bỏ chạy.

Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Chuốc rượu thiếu nữ, 4 kẻ đồi bại thay nhau làm nhục Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Chuốc rượu thiếu nữ, 4 kẻ đồi bại thay nhau làm nhục
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 23/8: Nghi ngờ người tình thay lòng, gã đàn ông dùng dao chém điên cuồng khiến nạn nhân tử vong Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 23/8: Nghi ngờ người tình thay lòng, gã đàn ông dùng dao chém điên cuồng khiến nạn nhân tử vong
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1

Tin tức pháp luật sáng 18/1: Bắt khẩn cấp tên cướp chuyên dùng dao uy hiếp phụ nữ trên QL1; Con trai đâm bố mẹ tử vong, em trai nguy kịch; Bị bắt vì làm bạn gái nhí có bầu… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.
Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát Cảm ơn vì đã không đợi nhau là sản phẩm mới ra mắt vào tối hôm qua, sự kết hợp mới giữa Lyly và Erik.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Phiên bản di động