Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:21 | 26/08/2020 GMT+7

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 26/8: Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu lãnh đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam

aa
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 26/8: Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu lãnh đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam; Gã thanh niên bị bắt khi vận chuyển gần 10kg ma túy đá từ Nghệ An ra Hà Nội; Nam thanh niên đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Hai nữ tiếp viên gọi người đến giải quyết mâu thuẫn, một thanh niên bị chém lìa cánh tay Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Hai nữ tiếp viên gọi người đến giải quyết mâu thuẫn, một thanh niên bị chém lìa cánh tay
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 25/8: Vợ chồng Đường Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 25/8: Vợ chồng Đường "Nhuệ" cùng đồng phạm hầu tòa vụ hành hung phụ xe

Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu lãnh đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam

1346 pvoil fvnl
Các bị can Nguyễn Xuân Sơn và Vũ Trọng Hải. Ảnh: SGGP

Ngày 25-8, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil) và Vũ Trọng Hải (cựu Kế toán Trưởng PVOil) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Đây là 2 bị can có liên quan đến giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương - OceanBank) và đồng phạm. Cáo trạng xác định, trong giai đoạn 2009 - 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank, PVOil đã mở 2 tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) và ký 7 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại OceanBank, chi nhánh TPHCM. Tổng cộng tiền lãi không kỳ hạn và có kỳ hạn được OceanBank chi trả là gần 109 tỷ đồng và hơn 159.000USD.

Theo cáo trạng, bị can Sơn và Hải thừa nhận là người quyết định, ủng hộ việc gửi tiền vào OceanBank của PVOil. Do vậy, cả hai được bà Nguyễn Minh Thu (cựu Tổng Giám đốc OceanBank) chi tiền lãi ngoài hợp đồng tiền gửi. Việc chi tiền này các bị can không bàn bạc, và do Thu tự đưa. Cơ quan công tố cho hay, quá trình điều tra, 2 bị can thành khẩn, tích cực hợp tác. Ông Sơn đã nộp lại số tiền chiếm đoạt (1,9 tỷ đồng), ông Hải nộp lại 300 triệu đồng/2,1 tỷ đồng.

Gã thanh niên bị bắt khi vận chuyển gần 10kg ma túy đá từ Nghệ An ra Hà Nội

1512 d76c02c793847ada2395
Gã thanh niên bị bắt khi vận chuyển gần 10kg ma túy đá từ Nghệ An ra Hà Nội

Mới đây, Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàng Mai bắt giữ thành công vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ gần 10kg ma túy dạng "đá".

Trước đó, khoảng đầu tháng 8/2020, qua công tác trinh sát, Công an phường Hoàng Liệt và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàng Mai phát hiện nghi vấn một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn từ tỉnh ngoài qua địa bàn TP Hà Nội.

Qua thời gian điều tra xác minh, nhận định nhiều khả năng đường dây nghi vấn này sẽ hoạt động, và sẽ có kẻ vận chuyển "hàng" đi tiêu thụ, hàng chục cán bộ, chiến sỹ được điều động "ém" quân, phục ở những vị trí mà đối tượng nghi vấn có thể xuất hiện.

Vào khoảng 18h ngày 22/8, lực lượng chức năng truy đuổi, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Hậu (SN 1995), trú tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) tại phố Tân mai, phường Tân Mai, quận Hai Bà Trưng sau khi đối tượng này di chuyển qua nhiều trục đường.

Kiểm tra nhanh, công an thu giữ của Hậu 1 chiếc balo, bên trong đựng 10 túi nilon chứa tinh thể màu trắng. Qua đấu tranh, Hậu khai nhận chất tinh thể màu trắng trên là ma túy dạng đá. Số hàng này Hậu được thuê chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội với giá 20 triệu đồng.

Khoảng 20h ngày 20/8, Hậu nhận được điện thoại của người đàn ông lạ dặn sáng hôm sau ra ngã ba Quốc lộ 1A, hướng đi khu vực xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), sẽ có người giao ma túy. Hám tiền, Hậu đi xe khách mang "hàng" ra Hà Nội thì bị bắt giữ.

Kết quả giám định số ma túy thu giữ được là Methaphetamin, trọng lượng hơn 9,5kg. Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nam thanh niên đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn

1531 1 itvj thumb
Lê Văn Nam tại cơ quan Công an. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự Lê Văn Nam (SN 1997, trú tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra ban đầu, tối ngày 22/8, Lê Văn Nam ngồi nhậu với bạn tại khu đất trống ở ấp Thanh Tiến, xã Nhị Mỹ. Sau đó, anh Nguyễn Văn Rơm (SN 1986, trú cùng xã) đến nhậu cùng.

Một lúc sau, Nam nói anh Rơm về trước nhưng người này không đồng ý và xô Nam ngã xuống nước. Bực tức, Nam về nhà lấy dao, đâm bạn nhậu tử vong rồi bỏ trốn vào một cánh đồng lúa rộng lớn gần hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cao Lãnh phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh và truy bắt đối tượng gây án.

Đến chiều 23/8, Lê Văn Nam đã bị Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại 1 cánh đồng lúa ở xã Phương Trà (huyện Cao Lãnh).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nam thanh niên dùng kéo khống chế bé trai

1716 nghi can nguyen thanh hoa
Nghi can Nguyễn Thanh Hòa. Ảnh do công an cung cấp

Ngày 25/8, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) tạm giữ Nguyễn Thanh Hòa (20 tuổi, quê Long An) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Cảnh sát xác định trưa 24/8, Hòa đến nơi làm việc của chị Huỳnh Thị Kim Loan (41 tuổi) ở phường Tân Lập, TP Nha Trang, để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Anh ta cầm kéo đuổi đánh người phụ nữ rồi khống chế cháu Cường (8 tuổi, con chị Loan) đưa lên xe taxi.

Khoảng một giờ sau, Hòa đưa Cường quay lại và tiếp tục dùng kéo đuổi đánh chị Loan khiến nạn nhân bị thương ở vùng ngực, mắt và cổ.

Công an sở tại sau đó đến khống chế Hòa, giải thoát mẹ con chị Loan.

Theo lời khai, Hòa nung nấu ý định trả thù chị Loan vì người phụ nữ này không cho anh ta ở nhờ.

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 23/8: Nghi ngờ người tình thay lòng, gã đàn ông dùng dao chém điên cuồng khiến nạn nhân tử vong Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 23/8: Nghi ngờ người tình thay lòng, gã đàn ông dùng dao chém điên cuồng khiến nạn nhân tử vong
Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày:  Bắc Ninh sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cháu bé 2 tuổi mất tích Tin tức pháp luật nóng nhất trong ngày: Bắc Ninh sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cháu bé 2 tuổi mất tích
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Châm lửa đốt xe ngay khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ

Khi bị lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ, người đàn ông cự cãi rồi châm lửa đốt xe. Đối tượng sau đó bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở công an.
Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ

Tin tức pháp luật chiều 18/1: Cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ làm giả giấy tờ cho người đi Mỹ; Sát hại người tình, cướp tài sản sau khi 'quan hệ' tại rẫy cà phê; Bắt quả tang vụ sang chiết gas trái phép ở Hải Phòng… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024 tuổi Dần đón tin vui về tài lộc. Những dự án đầu tư đang dần đem lại kết quả khả quan giúp con giáp này có thể yên tâm phần nào và thêm phần tự tin để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024 tuổi Thân đi làm cẩn thận có tiểu nhân nói xấu, cạnh tranh, hãm hại, mất chức.
Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024) không phải ai cũng có kiến thức tương đồng với bạn, do đó cần hiểu và thông cảm. Bạn cũng phải học cách thỏa hiệp trong các giao dịch với người khác.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động