Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
07:41 | 07/07/2020 GMT+7

Tin tức COVID-19 ngày 7/7: Mỹ vượt mốc 3 triệu người nhiễm bệnh, 130.000 ca tử vong

aa
Tin tức COVID-19 cập nhật mới nhất hôm nay (7/7): Tình hình dịch COVID-19 vẫn liên tục xác lập những con số mới đáng buồn trong bối cảnh các biện pháp hạn chế dần được nới lỏng, thậm chí hoạt động đi lại xuyên biên giới đã bắt đầu nối lại ở nhiều nơi trên thế giới.
Tin tức COVID-19 ngày 4/7: Mexico bất ngờ thành điểm nóng lây nhiễm mới Tin tức COVID-19 ngày 4/7: Mexico bất ngờ thành điểm nóng lây nhiễm mới
Tin tức COVID-19 ngày 3/7: Phi công người Anh được hội chẩn lần thứ 6 Tin tức COVID-19 ngày 3/7: Phi công người Anh được hội chẩn lần thứ 6

Mỹ vượt mốc 3 triệu người nhiễm bệnh, 130.000 ca tử vong

Đến thời điểm 6h sáng 7/7, theo thống kê của trang worldometers.info, số bệnh nhân COVID-19 đã vượt con số 3 triệu, số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ đã lên hơn 132.000 người. Mặc dù con số tổng lớn nhưng số ca tử vong mỗi ngày lại rất nhỏ so với số ca nhiễm mới. Trong vòng 24 giờ qua chỉ ghi nhận thêm 259 ca tử vong trong khi số trường hợp dương tính mới lên tới 41.627 người.

Tin tức COVID-19 ngày 7/7: Mỹ vượt mốc 3 triệu người nhiễm bệnh, 130.000 ca tử vong
Khu vực biển tại California (Mỹ) cấm người dân tập trung giữa đại dịch.

Số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ đã tăng nhanh trở lại khi các bang dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Theo CNN, thị trưởng thành phố Sylvester Turner đã yêu cầu Đảng Cộng hòa hoãn tổ chức đại hội của đảng này ở bang Texas, vốn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16/7 tới tại Houston vì tình hình dịch bệnh khó kiểm soát hiện tại.

Tổng thống Brazil bị nghi nhiễm COVID-19

Hôm qua, CNN Brazil cho biết tổng thống Jair Bolsonero đang có các triệu chứng phổ biến của người nhiễm SARS-CoV-2 nhưng vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ông Bolsonero đã từng phải lấy mẫu xét nghiệm khi một quan chức tháp tùng ông trong chuyến thăm Mỹ nhiễm bệnh. Nhà lãnh đạo 65 tuổi của Brazil đã nhiều lần hạ thấp ảnh hưởng của đại dịch đến nỗi một tòa án phải ra lệnh buộc ông đeo khẩu trang làm gương cho dân.

Hiện Brazil đang là vùng dịch lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ, với hơn 1,6 triệu ca nhiễm trong đó có 65.400 ca tử vong.

Nhật Bản cũng bị báo động về số ca nhiễm mới

Tình trạng dịch bệnh đang vượt tầm kiểm soát cũng diễn ra ở Ấn Độ khi quốc gia Nam Á này chứng kiến số người mắc COVID-19 tăng cao liên tục theo từng ngày.

Tin tức COVID-19 ngày 7/7: Mỹ vượt mốc 3 triệu người nhiễm bệnh, 130.000 ca tử vong

Sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 đang đe dọa làm chệch hướng sự hồi phục kinh tế khi nhiều bang đã ngừng hoặc

thu hồi một phần kế hoạch mở cửa trở lại.

Các chuyên gia y tế cũng lên tiếng báo động Chính phủ Nhật Bản cân nhắc tái áp đặt tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh đã có thêm 240 ca mắc mới trong ngày 5/7, mức kỷ lục kể từ hôm 25/5.

TạiTây Ban Nha, nước này đang triển khai thực hiện trở lại các biện pháp mạnh. Ngày 4/7, toàn bộ khu vực tỉnh Lerida, cách thủ phủ Barcelona của vùng Catalonia khoảng 150km về phía Đông với 200.000 dân đã bị phong tỏa khi nhà chức trách phát hiện các ổ lây nhiễm tăng nhanh tại đây.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã nới lỏng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội, khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, WHO khuyến cáo, sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 trên khắp nước Mỹ đang đe dọa làm chệch hướng sự hồi phục kinh tế khi nhiều bang đã ngừng hoặc thu hồi một phần kế hoạch mở cửa trở lại.

Theo nhận định của chuyên gia, các giọt bắn có kích thước siêu nhỏ có thể lơ lửng trong không khí trong thời gian dài. Điều này khiến cho các môi trường khép kín như xe buýt và các không gian chật hẹp khác trở thành môi trường tiềm ẩn nguy cơ lây lan COVID-19 cao.

"Lây truyền qua aerosol lý giải cho các hiện tượng "siêu lây nhiễm" được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới như chuỗi lây nhiễm giữa các thực khách tại một nhà hàng ở Trung Quốc, hay các thành viên một ban nhạc ở Washington", nhóm chuyên gia quốc tế nhấn mạnh.

Trong khi đó, WHO từng thừa nhận rằng SARS-CoV-2 có thể lây truyền qua aerosol nhưng chỉ trong các quy trình y tế như đặt ống nội khí quản.

Theo số liệu của Worldometers, thế giới hiện có 11,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 532.000 người đã tử vong. Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 3 triệu ca mắc, bao gồm hơn 132.000 ca tử vong.

Tin tức COVID-19 ngày 4/7: Mexico bất ngờ thành điểm nóng lây nhiễm mới Tin tức COVID-19 ngày 4/7: Mexico bất ngờ thành điểm nóng lây nhiễm mới

Mexico bất ngờ thành điểm nóng lây nhiễm mới, với số lượng ca nhiễm COVID-19 tăng vọt bất thường. Trong khi đó, Việt Nam trong ...

Tin tức COVID-19 ngày 3/7: Phi công người Anh được hội chẩn lần thứ 6 Tin tức COVID-19 ngày 3/7: Phi công người Anh được hội chẩn lần thứ 6

Hôm nay (3/7), bệnh nhân số 91 sẽ được hội chẩn lần thứ 6 để đánh giá lại toàn bộ tình hình sức khỏe trước khi ...

Tin tức COVID-19 ngày 1/7: Dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại ở Mỹ Tin tức COVID-19 ngày 1/7: Dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại ở Mỹ

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại lây lan dữ dội tại Mỹ đã khiến nhiều tiểu bang phải ngừng kế hoạch mở cửa lại.

Thanh Thư
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động