Tin quốc tế ngày 7/10: Kenya ghi nhận ca Ebola đầu tiên; Ai Cập chuyển hàng cứu trợ tới Gaza
| Tin quốc tế ngày 4/10: Singapore đứng đầu bảng xếp hạng trí tuệ; Thái Lan ứng phó mưa lớn Tin quốc tế ngày 5/10: Thông tin 24.000 nhân viên Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc bị lộ |
Kenya ghi nhận ca Ebola đầu tiên, bệnh nhân tử vong
Kenya ngày 6/10 xác nhận ca mắc Ebola đầu tiên trong lịch sử nước này. Bệnh nhân là một công dân Kenya từng sinh sống tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đã tử vong sau khi trở về Nairobi.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh nhân phát bệnh khi đang ở Cộng hòa Dân chủ Congo và từng được điều trị tại nhiều cơ sở y tế tại đây. Ngày 2/10, người này di chuyển bằng đường bộ qua Beni tới Kampala, Uganda, sau đó đáp chuyến bay tới Nairobi ngày 3/10.
Khi đến Kenya, bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả tại Phòng xét nghiệm tham chiếu virus quốc gia và Viện Nghiên cứu Y khoa Kenya đều xác nhận bệnh nhân nhiễm virus Bundibugyo, một chủng thuộc nhóm virus Ebola. Bệnh nhân tử vong trong đêm 5/10 và được mai táng ngày 6/10 theo quy trình an toàn dành cho người tử vong do Ebola.
![]() |
| Kenya ghi nhận ca Ebola đầu tiên. (Ảnh: NDTV) |
Giới chức Kenya đã lập danh sách 28 người tiếp xúc gần, gồm người thân và nhân viên y tế từng chăm sóc bệnh nhân. Nhà chức trách đồng thời truy vết 23 hành khách và 4 thành viên tổ bay trên chuyến bay mà bệnh nhân sử dụng. Đến nay, chưa ghi nhận thêm ca dương tính nào tại Kenya.
WHO cho biết Kenya là quốc gia thứ tư xác nhận ca bệnh do virus Bundibugyo trong đợt dịch hiện nay. Cộng hòa Dân chủ Congo đang là tâm điểm của đợt bùng phát, trong khi Uganda đã kết thúc đợt dịch gần nhất hồi tháng 8. Pháp cũng từng ghi nhận một trường hợp liên quan đến đi lại hồi tháng 6.
Tính đến ngày 23/9, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 7.890 ca được xác nhận, trong đó 3.799 người tử vong. Đến ngày 2/10, Reuters dẫn số liệu của Chính phủ Congo cho biết số ca đã vượt 8.300, với hơn 4.000 trường hợp tử vong. Đây là đợt bùng phát Ebola lớn nhất trong lịch sử Cộng hòa Dân chủ Congo và lớn thứ hai trên thế giới, sau đại dịch Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016.
Kenya đã tăng cường giám sát tại các cửa khẩu và sân bay từ khi dịch bùng phát trong khu vực hồi tháng 5. Tính đến ngày 6/10, nước này đã sàng lọc hơn 652.000 người nhập cảnh, xét nghiệm 267 mẫu nghi ngờ và đào tạo khoảng 5.000 nhân viên y tế về phòng chống và xử lý Ebola. WHO cho biết hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt đối với bệnh do virus Bundibugyo, dù một số sản phẩm ứng viên đang được thử nghiệm lâm sàng.
Ai Cập chuyển thêm hơn 2.650 tấn hàng cứu trợ tới Gaza
Ai Cập ngày 6/10 triển khai chuyến hàng cứu trợ thứ 290 tới Dải Gaza, mang theo hơn 2.653 tấn lương thực, vật tư y tế, nhiên liệu và các nhu yếu phẩm trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại vùng lãnh thổ này vẫn đặc biệt khó khăn.
Theo Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập, chuyến hàng thuộc sáng kiến “Zad Al-Izza: Từ Ai Cập tới Gaza”, gồm các giỏ thực phẩm, bột mì, vật tư cứu trợ, thiết bị y tế và nhiên liệu phục vụ hoạt động của bệnh viện cùng các cơ sở thiết yếu. Tổ chức này cho biết các trung tâm hậu cần tại khu vực biên giới Rafah tiếp tục hoạt động để tập kết và vận chuyển viện trợ.
Kể từ khi xung đột bùng phát tháng 10/2023, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập cho biết hơn 1 triệu tấn hàng cứu trợ đã được nước này đưa tới Gaza, với sự tham gia của hơn 75.000 tình nguyện viên. Trước mùa đông, Ai Cập cũng triển khai thêm chương trình hỗ trợ nơi trú ẩn và nhu yếu phẩm cho các gia đình phải di dời.
![]() |
| Đoàn xe chở hàng viện trợ tới khu vực Deir al-Balah, Dải Gaza. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN) |
Dù lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ ngày 10/10/2025 đã giúp lượng viện trợ và hàng hóa vào Gaza tăng lên, nhu cầu vẫn rất lớn. Đánh giá của hệ thống Phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC) cho thấy hơn 1,2 triệu người tại Gaza phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp khủng hoảng hoặc nghiêm trọng hơn trong giai đoạn giữa tháng 4 đến cuối tháng 6/2026. Con số này có thể tăng lên hơn 1,4 triệu người vào cuối năm nếu viện trợ tiếp tục suy giảm.
Bạo lực cũng chưa chấm dứt hoàn toàn. Reuters ngày 6/10 cho biết hơn 1.400 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, trong khi các mục tiêu lớn của thỏa thuận như giải giáp Hamas, rút lực lượng Israel và tái thiết Gaza vẫn chưa đạt được.
Theo số liệu do cơ quan y tế Gaza công bố, tổng số người Palestine thiệt mạng kể từ tháng 10/2023 đã vượt 74.000 người. Trong khi đó, Liên hợp quốc cảnh báo những cải thiện về lương thực và dinh dưỡng sau lệnh ngừng bắn vẫn rất mong manh, phụ thuộc vào việc duy trì dòng viện trợ và hàng hóa thương mại vào Gaza.
Mỹ có thể đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington không loại trừ khả năng đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine nếu đánh giá cơ quan này không còn bảo đảm an toàn trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào Kiev tiếp diễn. Song hiện chưa có quyết định thay đổi hoạt động của cơ quan ngoại giao này.
Theo ông Marco Rubio, Washington đánh giá hằng ngày mức độ an toàn của các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ trên toàn thế giới và sẽ có biện pháp phù hợp nếu xuất hiện mối đe dọa mới. Việc Nga cảnh báo các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev không phải diễn biến mới. Moskva đã đưa ra những cảnh báo tương tự trong nhiều tháng, trong khi thủ đô Ukraine vẫn thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công.
“Chúng tôi có đại sứ quán ở đó và chúng tôi sẽ tự quyết định liệu họ có an toàn khi ở đó hay không”, ông Rubio nói, đồng thời cho biết đến nay Washington chưa thay đổi cách thức hoạt động của cơ quan đại diện tại Kiev.
Bộ Ngoại giao Mỹ hiện vẫn duy trì cảnh báo đi lại cấp 4 đối với Ukraine, khuyến cáo công dân Mỹ không tới nước này do chiến sự. Đại sứ quán Mỹ tại Kiev vẫn mở cửa và hoạt động, dù nhân viên ngoại giao phải tuân thủ các hạn chế về di chuyển, giờ giới nghiêm và hoạt động vì lý do an ninh.
![]() |
| Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Getty) |
Phát biểu của ông Rubio được đưa ra sau khi Nga tăng cường cảnh báo các cơ quan ngoại giao nước ngoài về nguy cơ an ninh tại Kiev. Ngày 3/10, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi công dân nước ngoài và nhân viên ngoại giao rời Ukraine, đồng thời cho rằng những người ở lại phải tự chịu trách nhiệm về các rủi ro. Nga cũng tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Kiev và một số thành phố khác của Ukraine. Moskva mô tả các hoạt động này là đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào lãnh thổ và cơ sở hạ tầng Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần đưa ra cảnh báo đối với các cơ quan đại diện nước ngoài. Theo ông, quyết định tiếp tục duy trì hay điều chỉnh hoạt động của đại sứ quán thuộc về từng quốc gia.
Liên minh châu Âu (EU) cho biết các đại sứ quán của các nước thành viên tại Kiev vẫn tiếp tục hoạt động. Đại sứ EU tại Ukraine Katarina Mathernova khẳng định các cơ quan ngoại giao EU sẽ ở lại thủ đô Ukraine, đồng thời viện dẫn Công ước Vienna về bảo vệ các phái bộ ngoại giao. Đại sứ quán của nhiều nước châu Âu, trong đó có Đức, Italy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Ba Lan và Estonia, cũng tuyên bố chưa có kế hoạch rời Kiev.
Tình hình an ninh tại Kiev gần đây tiếp tục căng thẳng khi Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Một số công trình hạ tầng và cầu quan trọng tại thủ đô đã bị hư hại, trong khi Ukraine cảnh báo nguy cơ các đợt tập kích quy mô lớn tiếp diễn trong thời gian tới.
Mưa lũ, lở đất khiến ít nhất 70 người thiệt mạng tại Ấn Độ và Nepal; Mưa lũ buộc hàng nghìn hộ dân Campuchia, Thái Lan sơ tán; Indonesia tiếp tục tìm kiếm 71 người mất tích trong vụ chìm tàu Virgo Transport 8... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 28/9. |
EU điều tra 9 hãng game về tiền ảo trong trò chơi; Đức hoàn thành tuabin gió cao nhất thế giới; Tokyo lập kỷ lục 35 ngày liên tiếp có mưa... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 1/10. |
Tin bài khác
Tin quốc tế ngày 4/10: Singapore đứng đầu bảng xếp hạng trí tuệ; Thái Lan ứng phó mưa lớn
Các nước tăng cường quản lý phim AI







