Tin quốc tế ngày 4/10: Singapore đứng đầu bảng xếp hạng trí tuệ; Thái Lan ứng phó mưa lớn
| Tin quốc tế ngày 28/9: Mưa lũ, lở đất khiến ít nhất 70 người thiệt mạng tại Ấn Độ và Nepal Tin quốc tế ngày 1/10: EU điều tra 9 hãng game về tiền ảo trong trò chơi |
Singapore đứng đầu bảng xếp hạng trí tuệ toàn cầu
Singapore đứng đầu bảng xếp hạng “trí tuệ toàn cầu” năm 2026 trong số 80 quốc gia được phân tích, với 87,13/100 điểm. Kết quả được TradingPlatforms tổng hợp từ thành tích Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), công bố khoa học chất lượng cao tính theo đầu người và dữ liệu IQ trực tuyến.
![]() |
| Singapore đứng đầu bảng xếp hạng trí tuệ toàn cầu. (Ảnh minh họa) |
Một trong những lợi thế rõ nhất của Singapore nằm ở giáo dục. Theo OECD, học sinh 15 tuổi của nước này đạt 560 điểm khoa học, 563 điểm toán và 535 điểm đọc hiểu trong PISA 2025. Singapore đứng đầu về đọc hiểu, đồng thời cùng các hệ thống giáo dục Đông Á nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về toán và khoa học.
Khoảng 90% học sinh Singapore đạt ít nhất mức năng lực cơ bản về khoa học, so với trung bình 74% của OECD. Đáng chú ý, 26% thuộc nhóm thành tích cao nhất về khoa học, 37% về toán và 22% về đọc hiểu. Tỷ lệ học sinh đạt thành tích cao ở cả ba lĩnh vực cũng thuộc nhóm cao nhất trong số các nền giáo dục tham gia PISA.
Năng lực nghiên cứu là trụ cột thứ hai. Theo bảng xếp hạng của TradingPlatforms, Singapore đạt mức 411,12 công bố khoa học chất lượng cao tính theo đầu người, thuộc nhóm cao nhất trong 80 quốc gia được khảo sát. Nature Index hiện cũng xếp Singapore thứ 16 thế giới về tổng đóng góp nghiên cứu trong nhóm tạp chí được hệ thống này theo dõi, một vị trí đáng chú ý đối với quốc gia có quy mô dân số nhỏ.
Nền tảng này tiếp tục được củng cố bằng đầu tư công. Từ tháng 4/2026, Singapore triển khai kế hoạch Nghiên cứu, Đổi mới sáng tạo và Doanh nghiệp 2030 (RIE2030) với ngân sách 37 tỷ SGD trong 5 năm, tương đương khoảng 1% GDP mỗi năm. Nguồn lực tập trung vào các lĩnh vực có tác động lớn như bán dẫn, công nghệ lượng tử, y sinh, chuyển đổi xanh và các công nghệ chiến lược.
Riêng trí tuệ nhân tạo, Chính phủ Singapore công bố đầu tư thêm hơn 1 tỷ SGD cho nghiên cứu và phát triển AI giai đoạn 2025-2030. Nước này cũng dành 800 triệu SGD cho nghiên cứu bán dẫn và tiếp tục tăng hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghệ sâu.
Trong chỉ số của TradingPlatforms, Singapore còn có điểm IQ trung bình 103,56. Tuy nhiên, chỉ số này dựa trên dữ liệu từ một nền tảng kiểm tra IQ trực tuyến, nên không thể coi là phép đo đại diện tuyệt đối cho trí thông minh của toàn bộ dân số. Bản thân bảng xếp hạng cũng là chỉ số tổng hợp do một trang so sánh tài chính xây dựng, không phải bảng xếp hạng chính thức của OECD hay một tổ chức khoa học quốc tế.
Dù vậy, các dữ liệu độc lập của OECD và Nature Index cho thấy lợi thế nổi bật của Singapore nằm ở sự kết hợp giữa thành tích giáo dục cao, năng lực nghiên cứu và đầu tư dài hạn cho khoa học - công nghệ. Trong bối cảnh điểm PISA trung bình của nhiều nước OECD tiếp tục suy giảm, Singapore vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới, qua đó tạo nền tảng nhân lực cho chiến lược phát triển nền kinh tế dựa trên tri thức và công nghệ.
Thái Lan khẩn trương thoát nước trước đợt mưa lớn mới
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 3/10 yêu cầu chính quyền toàn bộ 76 tỉnh đẩy nhanh thoát nước tại hồ chứa, kênh rạch và khu vực ngập trước đợt mưa lớn mới dự báo từ ngày 4-7/10.
Theo The Straits Times, mưa lớn được dự báo ảnh hưởng miền Bắc, Đông Bắc, miền Trung, miền Nam và vùng đô thị Bangkok. Nguy cơ gia tăng khi triều cường từ ngày 5-10/10 có thể làm chậm quá trình thoát nước ra Vịnh Thái Lan, đặc biệt tại lưu vực sông Chao Phraya.
![]() |
| Người dân lội qua một con đường ngập nước ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Reuters) |
Ông Anutin yêu cầu điều động máy móc hạng nặng, máy bơm công suất lớn và thiết bị hỗ trợ dòng chảy đến các khu vực có nguy cơ cao. Các địa phương phải lập trung tâm chỉ huy ứng phó, phối hợp giữa chính quyền, quân đội, cảnh sát và các lực lượng cứu trợ. Trung tâm chỉ huy quốc gia sẽ họp hằng ngày để đánh giá tình hình.
Riêng tại Bangkok, chính quyền đô thị được yêu cầu tăng tốc bơm, xả nước ra hệ thống sông. Thủ tướng cho rằng ưu tiên lúc này là xử lý ngập, trong khi công tác cung cấp lương thực đã có nhiều cơ quan, lực lượng tình nguyện và khu vực tư nhân hỗ trợ.
Thái Lan vừa trải qua một đợt lũ nghiêm trọng cuối tháng 9. Reuters cho biết tính đến ngày 29/9, ít nhất 23 người thiệt mạng, 42 tỉnh bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 367 triệu USD. Riêng Bangkok ghi nhận khoảng 320 mm mưa trong ba ngày, gần bằng lượng mưa trung bình cả tháng.
Sau cuộc họp ngày 3/10, ông Anutin tới Nakhon Sawan và Chainat để kiểm tra tình hình nước và các phương án giảm rủi ro tại lưu vực Chao Phraya. Cơ quan phòng chống thiên tai Thái Lan tiếp tục duy trì chế độ theo dõi 24/24 giờ và triển khai phương tiện cứu hộ, bếp ăn dã chiến, thiết bị lọc nước tại các khu vực bị ảnh hưởng.
Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa tích hợp AI, có thể đổi quỹ đạo bay
Triều Tiên ngày 3/10 tuyên bố đã thử nghiệm một tên lửa chiến lược tầm trung có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), với khả năng thay đổi quỹ đạo ở độ cao thấp. Bình Nhưỡng cho rằng đặc tính này khiến tên lửa khó bị theo dõi và đánh chặn.
Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un và là quan chức cấp cao của đảng cầm quyền, cho biết cuộc diễn tập được tiến hành hướng ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên dưới sự giám sát trực tiếp của ông Kim Jong Un. Theo bà, tên lửa có thể cài đặt ít nhất bốn chế độ quỹ đạo tùy mục tiêu và nhiệm vụ.
![]() |
| Màn hình tại ga Seoul (Hàn Quốc) chiếu hình ảnh tư liệu về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 3/10. (Ảnh: AFP) |
Bà Kim Yo Jong khẳng định tên lửa có thể thay đổi quỹ đạo bay ở độ cao thấp và AI đã được đưa vào hệ thống. Tuy nhiên, phía Triều Tiên không công bố chi tiết cách AI được sử dụng và các tuyên bố về năng lực này chưa được xác minh độc lập.
Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan vào khoảng 6h30 ngày 3/10 và bay hơn 700 km trước khi rơi xuống biển. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 4/10 cho biết tên lửa đã đánh trúng mục tiêu cách điểm phóng khoảng 1.000 km và cuộc thử nhằm đánh giá một hệ thống vũ khí chiến lược siêu vượt âm.
Bình Nhưỡng cũng tuyên bố Hàn Quốc và Nhật Bản gặp khó khăn trong việc theo dõi tên lửa khi sử dụng quỹ đạo dạng “lượn sóng”. Bà Kim Yo Jong cho rằng điều này cho thấy hạn chế của hệ thống radar đối phương. Seoul chưa xác nhận đánh giá này.
Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng sau vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự hồi tháng 9 làm binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Đây cũng là một trong hơn 10 vụ thử tên lửa của Triều Tiên từ đầu năm 2026.
Mưa lũ, lở đất khiến ít nhất 70 người thiệt mạng tại Ấn Độ và Nepal; Mưa lũ buộc hàng nghìn hộ dân Campuchia, Thái Lan sơ tán; Indonesia tiếp tục tìm kiếm 71 người mất tích trong vụ chìm tàu Virgo Transport 8... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 28/9. |
EU điều tra 9 hãng game về tiền ảo trong trò chơi; Đức hoàn thành tuabin gió cao nhất thế giới; Tokyo lập kỷ lục 35 ngày liên tiếp có mưa... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 1/10. |
Tin bài khác
Người trẻ Anh tạm gác tiết kiệm hưu trí để lo cuộc sống hiện tại
Việt Nam - Nam Phi thúc đẩy hợp tác nghị viện







