Tin quốc tế ngày 30/8: Campuchia tuyên bố không còn khu phức hợp lừa đảo trực tuyến, Trộm vòng cổ 673 viên kim cương giữa ban ngày tại bảo tàng Áo
| Tin quốc tế ngày 22/8: Delhi cấm xây dựng 42 ngày để giảm ô nhiễm, tấn công bằng kiếm tại trường học ở Thụy Điển Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên “hồ Ontario” thành “hồ Mỹ” |
Campuchia tuyên bố không còn khu phức hợp lừa đảo trực tuyến
Campuchia cho biết các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn đã được “kiểm soát hoàn toàn” sau hơn một năm truy quét hàng trăm địa điểm và bắt giữ gần 30.000 nghi phạm. Tuy nhiên, giới chuyên gia quốc tế vẫn thận trọng trước tuyên bố này khi các mạng lưới tội phạm được cho là đang chuyển sang hoạt động phân tán hơn.
Theo Reuters, ông Chhay Sinarith, Bộ trưởng cấp cao phụ trách chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia mới đây đã cho biết hiện không còn khu phức hợp lừa đảo trực tuyến nào hoạt động tại nước này. “Hiện không còn khu phức hợp lừa đảo trực tuyến nào trên cả nước”, ông Chhay Sinarith phát biểu trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao nước ngoài một ngày trước đó.
![]() |
| Bên trong một khu phức hợp lừa đảo tại tỉnh Kampot, Campuchia, hồi tháng 2. (Ảnh: Reuter) |
Theo số liệu được công bố, kể từ tháng 7/2025, giới chức Campuchia đã điều tra 793 địa điểm bị nghi liên quan đến lừa đảo trực tuyến, truy quét 624 địa điểm và bắt giữ gần 30.000 nghi phạm thuộc 39 quốc tịch.
Tuy nhiên, Chính phủ Campuchia thừa nhận các nhóm tội phạm chưa hoàn toàn biến mất mà đang thay đổi phương thức hoạt động. Thay vì tập trung tại những khu phức hợp quy mô lớn, một số nhóm chuyển sang hoạt động nhỏ lẻ tại nhà nghỉ, chung cư, nhà thuê, quán cà phê và thậm chí trên các phương tiện giao thông. Nhà chức trách cho biết đang tiếp tục truy quét các mạng lưới này.
Trong những năm qua, Campuchia cùng Lào, Philippines và các khu vực dọc biên giới Myanmar - Thái Lan được xem là những điểm nóng của hoạt động lừa đảo trực tuyến. Các khu phức hợp lừa đảo phần lớn do những băng nhóm tội phạm Trung Quốc điều hành, sử dụng hàng chục nghìn lao động, trong đó nhiều người là nạn nhân của nạn buôn người và bị ép làm việc trong điều kiện khắc nghiệt.
Chính quy mô và mức độ ăn sâu của hoạt động này khiến một số chuyên gia quốc tế vẫn hoài nghi trước tuyên bố các khu phức hợp lừa đảo đã bị xóa sổ. Bà Montse Ferrer, đồng Giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá quốc tế, cho rằng thước đo thành công không nằm ở số khu phức hợp bị đóng cửa, mà ở việc những người đứng sau có bị điều tra, truy tố và ngăn chặn tái hoạt động hay không.
Trong khi đó, chuyên gia Jacob Sims từ Đại học Harvard (Mỹ) đánh giá áp lực quốc tế đã gây gián đoạn đáng kể đối với các khu lừa đảo lớn tại Campuchia. Tuy nhiên, ông cảnh báo không nên đồng nhất việc xóa bỏ những cơ sở dễ nhận thấy với việc triệt phá hoàn toàn các mạng lưới và sự bảo trợ đứng phía sau hoạt động này.
Trộm vòng cổ 673 viên kim cương giữa ban ngày tại bảo tàng Áo
Theo Guardian ngày 28/8, cảnh sát Áo đang truy tìm hai người đàn ông bị cáo buộc đánh cắp chiếc vòng cổ đính 673 viên kim cương tại Bảo tàng Nghệ thuật ứng dụng (MAK) ở Vienna. Chiều 27/8, trong giờ mở cửa, hai nghi phạm không đeo khẩu trang, mua vé vào bảo tàng như khách tham quan thông thường. Sau đó, họ dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, lấy món trang sức rồi tẩu thoát.
Giới chức Vienna đã công bố hình ảnh hai nghi phạm từ camera an ninh và kêu gọi người dân cung cấp thông tin. Cảnh sát cũng triển khai lực lượng tại khu vực trung tâm thành phố và sử dụng chó nghiệp vụ để truy vết. Báo Kronen của Áo dẫn nguồn tin điều tra cho biết vụ trộm nhiều khả năng được thực hiện theo “hợp đồng đặt hàng” của một băng nhóm tội phạm.
![]() |
| Chiếc vòng cổ được đính 673 viên kim cương. (Ảnh: AFP) |
Chiếc vòng cổ bị lấy cắp nằm trong triển lãm mở cửa từ tháng 6, quy tụ hơn 300 tác phẩm của thương hiệu kim hoàn Pháp Van Cleef & Arpels. Vụ việc không gây thương vong, dù thời điểm đó có nhiều người trong phòng trưng bày.
Theo tư liệu triển lãm, món trang sức từng thuộc về Hoàng hậu Nazli của Ai Cập. Bà đã đeo chiếc vòng cổ trong lễ cưới năm 1939 của con gái là Công chúa Fawzia với Thái tử Iran Mohammad Reza Pahlavi, người sau này trở thành Quốc vương Iran. Năm 2015, chiếc vòng cổ từng được nhà đấu giá Sotheby's tại New York bán với giá 4,3 triệu USD.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhiều bảo tàng tại châu Âu liên tiếp trở thành mục tiêu của các vụ trộm. Ngày 27/8 tại Tây Ban Nha, một nhóm trộm đột nhập và lấy đi “Kho báu Villena”, bộ cổ vật bằng vàng thời đồ đồng được xem là một trong những kho báu tiền sử quan trọng nhất châu Âu.
Đầu tháng 8 tại Italy, bốn kiệt tác của danh họa thế kỷ 15 Antonello da Messina bị đánh cắp khỏi một bảo tàng ở thành phố cảng Messina. Trước đó hai ngày, cảnh sát Italy thông báo đã thu hồi ba bức tranh của Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir và Henri Matisse từng bị lấy cắp hồi đầu năm từ một bảo tàng tư nhân gần Parma.
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol), các vụ cướp bảo tàng tại châu Âu có xu hướng ngày càng bạo lực, khi thủ phạm sẵn sàng dùng súng đe dọa, tấn công nhân viên hoặc sử dụng búa tạ, rìu, thậm chí thuốc nổ để phá các lớp bảo vệ.
Ukraine đặt mục tiêu huy động tối thiểu 30.000 người mỗi tháng
Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho rằng nước này không thể huy động dưới 30.000 người mỗi tháng nếu muốn duy trì lực lượng hiện có, đồng thời cảnh báo việc chấm dứt cuộc chiến trong ngắn hạn là “không thực tế”.
Theo The Kyiv Independent, ông Kyrylo Budanov đưa ra nhận định trên truyền hình Ukraine ngày 28/8, trong bối cảnh giới lãnh đạo nước này chịu sức ép ngày càng lớn từ quân đội và xã hội về những vấn đề tồn tại trong quá trình huy động quân. “Chúng ta không thể huy động dưới 30.000 người mỗi tháng. Đây là con số tối thiểu cần thiết để duy trì những gì chúng ta hiện có”, ông Budanov nói.
![]() |
| Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) chụp ảnh cùng các binh sĩ Ukraine tại một vị trí không được tiết lộ ở miền nam Ukraine ngày 26/8/2026. (Ảnh: AFP) |
Khi được hỏi về những căng thẳng xã hội xoay quanh vấn đề này, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine cho rằng Kiev không còn lựa chọn nào khác. Lệnh huy động bắt buộc được Ukraine áp dụng trong khuôn khổ thiết quân luật kể từ khi Nga tấn công nước này vào tháng 2/2022.
Trong những năm qua, quy mô tuyển quân được mở rộng khi số người tình nguyện nhập ngũ giảm. Truyền thông Ukraine cho biết vấn đề huy động ngày càng trở thành nguồn gây căng thẳng trong xã hội, trong khi các vụ tấn công nhằm vào nhân viên tuyển quân xuất hiện thường xuyên hơn trong năm 2026.
Ukraine cần duy trì nguồn tân binh ổn định để tiếp tục cuộc chiến, trong bối cảnh Moskva chưa cho thấy dấu hiệu dừng chiến dịch và khả năng Nga tiến hành một đợt huy động quân mới sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia vào mùa thu ngày càng được nhắc tới.
Ông đồng thời cảnh báo người dân Ukraine không nên kỳ vọng cuộc chiến sắp kết thúc. “Tôi nghĩ rất sớm thôi, mọi người sẽ chứng kiến các cuộc đàm phán, nhưng đó chủ yếu là về khía cạnh kỹ thuật và sự chuẩn bị cho một điều gì đó lớn hơn, mà tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ đạt được”, ông nói.
Theo ông Budanov, “chúng ta sẽ không thể chấm dứt cuộc chiến ngay lúc này. Không phải vì chúng ta không muốn, mà đơn giản bởi điều đó không thực tế”.
Những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine hiện trên thực tế đã đình trệ. Nga yêu cầu những nhượng bộ về lãnh thổ và chính trị, trong khi Kiev bác bỏ, cho rằng các điều kiện này chẳng khác nào đầu hàng và có thể tạo điều kiện để Nga tiến hành một cuộc tấn công khác trong tương lai.
Trong những tháng gần đây, Nga gia tăng đáng kể các cuộc tập kích nhằm vào thủ đô Kiev, thường sử dụng tên lửa đạn đạo trong các đợt tấn công chớp nhoáng. Ukraine tiếp tục kêu gọi Mỹ cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot. Ở chiều ngược lại, Ukraine liên tiếp tấn công các nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, cảng biển và nhiều cơ sở hạ tầng khác của Nga, gây gián đoạn hoạt động và ảnh hưởng nguồn cung nhiên liệu.
Delhi cấm xây dựng 42 ngày để giảm ô nhiễm; Tấn công bằng kiếm tại trường học ở Thụy Điển, nhiều người bị thương; Tổng thống Iran: Đã đến lúc chấm dứt chiến tranh với Mỹ... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 28/8. |
Ông Trump cân nhắc đổi tên “hồ Ontario” thành “hồ Mỹ”; Iceland trưng cầu ý dân về nối lại đàm phán gia nhập EU; Ai Cập chịu sức ép từ dòng người tị nạn Sudan... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 26/8. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Tin quốc tế ngày 22/8: Delhi cấm xây dựng 42 ngày để giảm ô nhiễm, tấn công bằng kiếm tại trường học ở Thụy Điển
Lễ Thất Tịch: Từ truyền thuyết các vì sao đến ngày lễ tình yêu
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam






