Tin quốc tế ngày 29/12: Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược, Nga đã đưa 52 vệ tinh vào quỹ đạo Trái đất
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát diễn tập phóng tên lửa hành trình chiến lược
Sáng 29/12, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát một cuộc diễn tập phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa diễn ra vào ngày 28/12.
Theo KCNA, các tên lửa hành trình được phóng trong cuộc diễn tập đã bay theo đúng quỹ đạo định sẵn trên vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên và đánh trúng mục tiêu, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật đề ra. Ông Kim Jong Un bày tỏ sự hài lòng về kết quả cuộc diễn tập, đánh giá đây là minh chứng cho độ tin cậy cũng như khả năng phản ứng nhanh của các lực lượng răn đe chiến lược.
![]() |
| Một vật thể bay được phóng lên vào ngày nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát cuộc diễn tập phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa tại một địa điểm không xác định hôm 28/12. (Ảnh: REUTERS/KCNA) |
Phát biểu tại sự kiện, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh việc “thường xuyên kiểm tra độ tin cậy và khả năng sẵn sàng tác chiến của các thành phần trong lực lượng răn đe hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một hoạt động có trách nhiệm”, trong bối cảnh nước này cho rằng đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng.
Ông Kim Jong Un đồng thời khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục dốc toàn lực để tăng cường và hoàn thiện năng lực tác chiến hạt nhân, coi đây là trụ cột quan trọng nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.
Đây là vụ phóng tên lửa mới nhất trong chuỗi hoạt động quân sự dày đặc mà nhà lãnh đạo Triều Tiên trực tiếp theo dõi trong thời gian gần đây, nhằm nhấn mạnh những tiến triển về quân sự và kinh tế của đất nước trước thềm Đảng Lao động Triều Tiên dự kiến tổ chức Đại hội vào đầu năm 2026. Đại hội này được xem là sự kiện chính trị quan trọng, sẽ đề ra kế hoạch phát triển 5 năm tiếp theo của Triều Tiên.
Nga phóng thành công tên lửa Soyuz-2.1b, đưa 52 vệ tinh vào quỹ đạo
Chiều 28/12 (giờ địa phương), Nga đã phóng thành công tên lửa Soyuz-2.1b từ Vostochny Cosmodrome, đưa tổng cộng 52 vệ tinh vào quỹ đạo Trái đất. Vụ phóng đánh dấu bước tiến mới của chương trình không gian Nga trong lĩnh vực quan sát Trái đất, công nghệ Internet vạn vật (IoT) và đào tạo nguồn nhân lực vũ trụ.
Theo TTXVN, trong số các vệ tinh được phóng có hai vệ tinh chụp ảnh lập thể Trái đất Aist-2T và vệ tinh thử nghiệm IoT Marathon đầu tiên. Aist-2T được phát triển dựa trên nền tảng Aist-2D trước đó nhưng đã được nâng cấp đáng kể khi tích hợp hệ thống đẩy để hiệu chỉnh quỹ đạo cùng thiết bị chụp ảnh lập thể hiện đại. Nhờ đó, vệ tinh có tuổi thọ hoạt động dài hơn và tốc độ truyền dữ liệu cao hơn so với thế hệ cũ.
Điểm nhấn của đợt phóng là việc đưa lên quỹ đạo nhiều vệ tinh cỡ nhỏ theo chuẩn CubeSat do sinh viên Nga phát triển trong khuôn khổ chương trình UniverSat. Đây là lần phóng thứ năm của chương trình hợp tác giữa Cơ quan Vũ trụ Nga (Roskosmos) và các trường đại học Nga kể từ năm 2019. Các vệ tinh sinh viên hoạt động ở quỹ đạo tầm thấp, phục vụ giám sát biến đổi khí hậu, thu thập dữ liệu thời tiết không gian, theo dõi môi trường gần Trái đất cũng như nghiên cứu tác động từ hoạt động của Mặt trời. Ngoài ý nghĩa đào tạo, những nhiệm vụ này còn mang giá trị khoa học và ứng dụng thực tiễn.
![]() |
| Nga đã phóng thành công tên lửa Soyuz-2.1b, đưa 52 vệ tinh lên quỹ đạo. (Ảnh: Sputnik) |
Cùng với các vệ tinh, nhiều thiết bị công nghệ do các trường đại học Nga phát triển cũng được đưa vào không gian, gồm hệ thống đẩy thế hệ mới, thiết bị nhận dạng tàu và theo dõi máy bay tự động, cùng các bộ phát - thu tín hiệu phục vụ nghiên cứu và thử nghiệm.
Đáng chú ý, trong số 52 vệ tinh lần này có ba vệ tinh quan sát do Iran chế tạo. Theo Hãng tin IRNA, ba vệ tinh mang tên Zafar-2, Paya và Kowsar 1.5 được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Soyuz từ sân bay vũ trụ Vostochny. Truyền hình nhà nước Iran coi đây là bước tiến mới của chương trình không gian Tehran, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trong đó, Paya được đánh giá là vệ tinh chụp ảnh hiện đại nhất do Iran tự phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao độ phân giải hình ảnh, phục vụ quản lý tài nguyên nước, giám sát môi trường và công tác lập bản đồ.
Tấn công bằng dao khiến ít nhất 9 người thiệt mạng tại Suriname
Theo TTXVN, một vụ tấn công bằng dao đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại vùng Richelieu, thuộc quận Commewijne, cách thủ đô Paramaribo của Suriname khoảng 25 km về phía Đông, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em. Đây được xem là một trong những vụ giết người hàng loạt gây chấn động nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này.
Thông tin do cảnh sát Suriname công bố ngày 28/12 cho biết, các nạn nhân bao gồm 4 người con của nghi phạm, một trẻ em thuộc gia đình hàng xóm và một số người dân sống gần đó đã chạy sang can thiệp khi nghe thấy tiếng kêu cứu. Truyền thông địa phương cho hay, thi thể các nạn nhân được phát hiện tại nhiều ngôi nhà khác nhau trong khu dân cư, cho thấy mức độ nghiêm trọng và tính chất manh động của vụ việc.
Theo lời kể của các nhân chứng, thảm kịch bắt nguồn từ một cuộc cãi vã qua điện thoại giữa nghi phạm - một người đàn ông 43 tuổi và người vợ đã ly thân. Khi người vợ thông báo rằng sẽ không trực tiếp đến đón các con mà nhờ người khác thay thế, người đàn ông này đã nổi cơn thịnh nộ. Trong cơn mất kiểm soát, hắn dùng dao tấn công các con ruột của mình, sau đó tiếp tục xông sang nhà hàng xóm để gây án.
Trong tuyên bố chính thức, cảnh sát Suriname cho biết nghi phạm đã chống trả quyết liệt và cố gắng tấn công lực lượng chức năng khi họ có mặt tại hiện trường. Đối tượng bị thương trong quá trình khống chế và hiện đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát.
Vụ việc đã gây bàng hoàng và phẫn nộ trong dư luận Suriname, đồng thời làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về bạo lực gia đình và sức khỏe tâm thần trong xã hội nước này.
| Nga và Ukraine tiếp tục trao đổi thi thể binh sĩ theo thỏa thuận nhân đạo; Ukraine hài lòng 90% với các bảo đảm an ninh từ châu Âu; Nhật Bản triển khai AI hỗ trợ công chức, giảm quá tải chuẩn bị trả lời Quốc hội... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 21/12. |
| Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia; Phu nhân Thủ tướng Campuchia dự lễ tang binh sĩ thiệt mạng trong giao tranh biên giới với Thái Lan; Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn, đẩy căng thẳng tại eo biển Đài Loan... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 26/12. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 21/7: Dịch Ebola tại Congo phức tạp, Úc và Mỹ phối hợp triệt phá nền tảng lừa đảo trực tuyến
Tin quốc tế ngày 17/7: Mỹ siết thời hạn lưu trú đối với du học sinh và phóng viên nước ngoài
Tin quốc tế ngày 13/7: Giá dầu thế giới tăng mạnh, Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm thủy thủ hải quân mất tích
Các tin bài khác
Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Tin quốc tế ngày 22/8: Delhi cấm xây dựng 42 ngày để giảm ô nhiễm, tấn công bằng kiếm tại trường học ở Thụy Điển
Lễ Thất Tịch: Từ truyền thuyết các vì sao đến ngày lễ tình yêu
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





