Tin quốc tế ngày 18/8: Đài Loan đề xuất hỗ trợ mỗi người dân 314 USD, ông Trump cảnh báo ném bom Oman
| Tin quốc tế ngày 6/8: Ceuta quá tải vì hơn 1.000 trẻ di cư mắc kẹt, Drone AI phát hiện người hút thuốc tại công trường Tin quốc tế ngày 14/8: Người phụ nữ Pháp đầu tiên sắp đi bộ ngoài không gian |
Đài Loan đề xuất hỗ trợ mỗi người dân 314 USD từ thành quả tăng trưởng
Ngày 17/8, lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Lại Thanh Đức đề xuất hỗ trợ 314 USD cho mỗi người dân vào năm 2027, với mục tiêu chia sẻ thành quả tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ các gia đình và thúc đẩy tiêu dùng. Theo Taiwan News, đề xuất được ông Lại Thanh Đức đưa ra tại buổi báo cáo ngân sách của chính quyền Đài Bắc.
“Chúng ta phải chăm lo những nhu cầu cấp thiết của người dân và thể hiện trách nhiệm với các thế hệ tương lai, chia sẻ thành quả của tăng trưởng kinh tế trong khi duy trì kỷ luật tài chính”, ông Lại Thanh Đức phát biểu.
![]() |
| Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức. (Ảnh: Reuters) |
Theo đề xuất, người dân có thể chủ động quyết định cách sử dụng khoản tiền này tùy theo nhu cầu. Khoản hỗ trợ có thể được dành cho việc học của con cái, chăm sóc người cao tuổi, giảm áp lực tài chính của gia đình hoặc tăng chi tiêu tiêu dùng. Chính quyền kỳ vọng dòng tiền này đồng thời góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và các ngành kinh tế địa phương.
Đề cập cơ sở cho chính sách, ông Lại Thanh Đức cho rằng những thế mạnh lâu nay của Đài Loan trong các lĩnh vực bán dẫn, công nghệ thông tin và truyền thông cùng hệ thống chuỗi cung ứng sản xuất đã tạo điều kiện để chính quyền chia sẻ điều ông gọi là “cổ tức trí tuệ nhân tạo (AI)”.
Ông đánh giá Đài Loan vẫn đạt được những kết quả tích cực trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế quốc tế có nhiều biến động. Theo ông, chính quyền cần tiếp tục tận dụng những cơ hội do sự phát triển của AI mang lại, đồng thời tăng cường đầu tư và hỗ trợ các hộ gia đình có người đang làm việc.
Ông Trump cảnh báo ném bom Oman nếu cản trở thỏa thuận về Hormuz
Bộ Ngoại giao Iran ngày 17/8 thông báo Iran và Oman đã đạt đồng thuận về sơ đồ tuyến đường di chuyển qua eo biển Hormuz, nhưng không công bố thêm chi tiết.
Eo biển Hormuz nằm giữa Iran ở phía bắc và Oman ở phía nam, là một trong những tuyến hàng hải năng lượng quan trọng nhất thế giới, đặc biệt đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt. Sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra, Tehran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz và nhiều lần khẳng định quyền kiểm soát đối với tuyến hàng hải này. Trong khi đó, Mỹ tiến hành phong tỏa các cảng của Iran.
Thời gian qua, Iran và Oman tiến hành đàm phán về việc kiểm soát Hormuz, trong khi Washington cũng thực hiện các cuộc đàm phán riêng nhằm mở lại tuyến hàng hải. Theo AFP, trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 17/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Oman không cản trở một thỏa thuận giữa Washington và Tehran về eo biển Hormuz. “Nếu Oman cản đường, chúng tôi sẽ ném bom họ tan tành”, ông Trump nói với nhà báo Trey Yingst.
![]() |
| Một tàu chở dầu neo đậu tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới nhưng đang bị phong tỏa do chiến sự Mỹ - Iran. (Ảnh: Reuters) |
Tổng thống Donald Trump tiếp tục đưa ra lập trường cứng rắn đối với Tehran, cho rằng Iran nên “giương cờ trắng đầu hàng”. Ông Trump đồng thời tuyên bố không vội đạt được thỏa thuận với Iran và cho rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ không ảnh hưởng đến những tính toán của ông.
Tổng thống Mỹ cũng xác nhận chính quyền Washington và các quan chức thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang duy trì một kênh liên lạc bí mật trực tiếp. Ông mô tả các quan chức IRGC là “những tay chơi poker giỏi nhưng đang dần lụi tàn”. Phía Iran và IRGC hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin liên quan kênh liên lạc này.
Bãi phế thải ở Ấn Độ hút khách nhờ cảnh quan như núi tuyết
Một bãi phế thải đá cẩm thạch rộng 33ha tại bang Rajasthan (Ấn Độ) đang trở thành điểm đến thu hút du khách và các đoàn làm phim nhờ khung cảnh trắng xóa tựa núi tuyết, dù khu vực này tiềm ẩn nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường.
Theo AFP ngày 17/8, bãi phế thải nằm tại thị trấn Kishangarh, bang Rajasthan, được bao phủ bởi lớp bùn trắng và đá vụn hình thành trong quá trình cắt, đánh bóng đá cẩm thạch và đá granite. Với diện tích khoảng 33ha, đây là một trong những bãi phế thải đá cẩm thạch lớn nhất châu Á, tiếp nhận hơn 5.500 tấn bùn thải mỗi ngày từ khoảng 1.200 cơ sở chế biến.
![]() |
| Du khách tham quan bãi phế thải đá cẩm thạch ở thị trấn Kishangarh, bang Rajasthan (Ấn Độ). (Ảnh: AFP) |
Từ một khu vực tập kết phế thải công nghiệp, nơi đây bất ngờ trở thành điểm thu hút khách tham quan. Những gò bùn và đá trắng trải dài tạo cảm giác giống các dãy núi phủ tuyết, trong khi nước mưa đọng lại hình thành những khoảng nước xanh, tạo nên cảnh quan khác biệt.
Hình ảnh về bãi phế thải cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều cặp đôi lựa chọn nơi đây để chụp ảnh cưới, các đoàn làm phim sử dụng làm bối cảnh, trong khi du khách có thể trải nghiệm cưỡi ngựa giữa những gò đất trắng nhấp nhô.
Tuy nhiên, phía sau cảnh quan thu hút du khách là những lo ngại về môi trường. Giới chức Ấn Độ đã nhiều lần cảnh báo lượng phế thải lớn tại khu vực có thể phát tán bụi mịn vào không khí và gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Một số nghiên cứu ghi nhận nguồn nước tại khu vực xung quanh có nồng độ kim loại nặng và độ mặn cao.
Tháng 1/2026, một tòa án tại Ấn Độ yêu cầu triển khai các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm tại khu vực, đồng thời thúc đẩy xây dựng quy trình tái sử dụng bùn thải từ hoạt động chế biến đá. Theo đánh giá của tòa án, bãi phế thải chưa được trang bị lớp chống thấm để bảo vệ đất, thiếu giếng lắng bùn và biện pháp kiểm soát bụi. Khu vực cũng chưa có hệ thống quan trắc chất lượng không khí, nước ngầm và vành đai cây xanh bảo vệ.
Sự nổi tiếng ngày càng tăng của bãi phế thải Kishangarh vì thế tạo nên một nghịch lý: cảnh quan được hình thành từ hàng nghìn tấn chất thải công nghiệp mỗi ngày đang thu hút khách du lịch, trong khi những tác động của chính lượng phế thải này đối với đất, nước và không khí vẫn cần được xử lý.
Ceuta quá tải vì hơn 1.000 trẻ di cư mắc kẹt; Drone AI phát hiện người hút thuốc tại công trường; AI của Anthropic tạo danh tính giả để tìm người phê duyệt mã độc... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 6/8. |
Người phụ nữ Pháp đầu tiên sắp đi bộ ngoài không gian; Tòa án Mỹ ủng hộ chấm dứt miễn thuế với kiện hàng từ 800 USD trở xuống |
Tin bài khác
Tin quốc tế ngày 13/10: Tin tặc tấn công, hàng trăm siêu thị Pháp phải hủy thực phẩm
Phim tài liệu “Tiếng nói của bạn 2” về cơ chế “Tiếp nhận là xử lý ngay” công chiếu tại Bắc Kinh







