Tin quốc tế ngày 27/2: Campuchia trục xuất 30.000 người liên quan lừa đảo trực tuyến, Hàn Quốc ngăn deepfake thao túng bầu cử

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Hơn 30.000 người bị Campuchia trục xuất vì liên quan lừa đảo trực tuyến; Hàn Quốc lập cơ chế giám sát toàn quốc ngăn deepfake thao túng bầu cử; Nga và Ukraine trao đổi thi thể binh sĩ giữa lúc xung đột kéo dài... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 27/2.
aa
Tin quốc tế ngày 15/2: Mỹ rút lại danh sách doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc, Mỹ sẵn sàng phương án tấn công Iran nhiều tuần
Tin quốc tế ngày 19/2: Hải quân Iran và Nga sắp tập trận chung tại biển Oman, nổ pháo hoa tại Trung Quốc khiến 12 người thiệt mạng

Hơn 30.000 người bị Campuchia trục xuất vì liên quan lừa đảo trực tuyến

Theo báo Khmer Times, Campuchia đã trục xuất hơn 30.000 công dân nước ngoài bị nghi liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến kể từ tháng 6/2025, trong khuôn khổ chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá các trung tâm tội phạm mạng và khôi phục hình ảnh quốc gia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha cho biết, chiến dịch truy quét đang được triển khai trên phạm vi toàn quốc, với mục tiêu xử lý các mạng lưới lừa đảo công nghệ cao hoạt động có tổ chức. Tính đến nay, hơn 30.000 nghi phạm người nước ngoài đã bị bắt giữ và trục xuất về nước, đồng thời khoảng 210.000 người nước ngoài khác đã tự nguyện rời Campuchia.

Hình ảnh trong một đợt truy quét lừa đảo toàn quốc tại Campuchia - Ảnh: KHMER TIMES
Hình ảnh trong một đợt truy quét lừa đảo toàn quốc tại Campuchia. (Ảnh: Khmer Times)

Phát biểu tại một diễn đàn về phòng, chống buôn người ở thủ đô Phnom Penh, ông Sar Sokha nhấn mạnh quy mô chưa từng có của chiến dịch này. Theo giới chức Campuchia, các trung tâm lừa đảo trực tuyến không chỉ gây thiệt hại cho nạn nhân trên toàn cầu mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín quốc tế của Campuchia.

Nhiều đường dây được cho là có liên quan đến hoạt động buôn người và lao động cưỡng bức, khi các nạn nhân bị dụ dỗ hoặc ép buộc tham gia vận hành các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm tới người dùng tại nhiều quốc gia. Trước thực trạng này, Bộ trưởng Sar Sokha kêu gọi các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì cường độ trấn áp, không nới lỏng các biện pháp nhằm tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các “trung tâm lừa đảo trực tuyến” trên lãnh thổ.

Giới chức Campuchia cho biết chiến dịch đã bước đầu mang lại kết quả tích cực. Ông Chhay Sinarith, Bộ trưởng cao cấp, Chủ tịch Ban Thư ký Ủy ban Phòng, chống tội phạm công nghệ cho biết các hoạt động lừa đảo trực tuyến đã giảm khoảng 50%. Tuy nhiên, con số này mới chỉ là ước tính sơ bộ và chưa có thông tin chi tiết về phương pháp tính toán hoặc số lượng các cơ sở còn đang hoạt động.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Nội vụ Touch Sokhak xác nhận chính phủ Campuchia đã đặt mục tiêu đến tháng 4/2026 sẽ triệt phá hoàn toàn các mạng lưới lừa đảo trực tuyến còn tồn tại. Theo ông, đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội và từng bước khôi phục hình ảnh của Campuchia trên trường quốc tế.

Hàn Quốc lập cơ chế giám sát toàn quốc ngăn deepfake thao túng bầu cử

Theo tờ Chosun Daily, trước nguy cơ tin giả và nội dung deepfake lan rộng có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử địa phương dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới, Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai cơ chế giám sát trên phạm vi toàn quốc, đồng thời tăng cường các biện pháp pháp lý nhằm truy quét và xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin sai lệch.

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng về đối phó với tin giả ngày 26/2, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok khẳng định chính phủ sẽ bảo đảm tối đa quyền tự do ngôn luận, nhưng kiên quyết xử lý theo pháp luật đối với các hành vi cố ý sản xuất và phát tán tin giả nhằm gây rối loạn trật tự chính trị và phá hoại tiến trình bầu cử.

Thủ tướng Kim cảnh báo mức độ nguy hiểm của tin giả đang gia tăng nghiêm trọng do sự kết hợp giữa các mô hình thương mại trực tuyến và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là deepfake. Theo ông, việc loại bỏ tận gốc các nguồn phát tán thông tin sai lệch là giải pháp then chốt để bảo vệ nền tảng dân chủ và tính minh bạch của bầu cử.

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok tại Hội nghị Bộ trưởng về đối phó với tin giả ngày 26-2 - Ảnh: Chosun D
Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok tại Hội nghị Bộ trưởng về đối phó với tin giả ngày 26/2. (Ảnh: Chosun Daily)

Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu Ủy ban Truyền thông và Viễn thông đóng vai trò trung tâm điều phối, đồng thời chỉ đạo Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát nhanh chóng điều tra, triệt phá các nguồn phát tán tin giả. Cơ quan này cũng dự kiến thành lập “Trung tâm minh bạch dịch vụ công nghệ thông tin” nhằm tăng cường giám sát và phòng ngừa các nội dung sai lệch trên không gian mạng.

Song song với đó, Bộ Hành chính và An toàn sẽ phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các đoàn thanh tra liên ngành từ ngày 5/3, thiết lập kênh tiếp nhận tố giác trực tuyến và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Bầu cử, đặc biệt đối với công chức có liên quan đến việc phát tán tin giả.

Các bộ, ngành khác cũng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông cam kết hỗ trợ phát triển công nghệ phát hiện và ngăn chặn nội dung deepfake; Bộ Giáo dục tăng cường đào tạo kỹ năng đọc hiểu truyền thông số trong trường học; trong khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở rộng chương trình nâng cao nhận thức truyền thông cho toàn dân, bao gồm cả người cao tuổi, đồng thời thúc đẩy cơ chế tự kiểm chứng của báo chí và yêu cầu xử lý nhanh các vụ việc khẩn cấp trong vòng 72 giờ.

Viện Kiểm sát tối cao và Cơ quan Cảnh sát quốc gia cho biết đã thành lập các đơn vị chuyên trách điều tra tội phạm liên quan đến bầu cử trên toàn quốc, duy trì hệ thống liên lạc khẩn cấp để giám sát chặt chẽ các hành vi vi phạm. Động thái này nhằm bảo đảm tính công bằng, minh bạch của cuộc bầu cử trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng được sử dụng rộng rãi và tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để thao túng dư luận.

Nga và Ukraine trao đổi thi thể binh sĩ giữa lúc xung đột kéo dài

Theo Hãng tin AFP, ngày 26/2, trưởng đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky xác nhận thông tin trên mạng xã hội cho biết Nga đã bàn giao 1.000 thi thể binh sĩ Ukraine cho Kiev, đổi lại phía Ukraine trao trả 35 thi thể binh sĩ Nga, trong một trong số ít hoạt động hợp tác vẫn được duy trì giữa hai bên bất chấp giao tranh tiếp diễn.

Ông Vladimir Medinsky đồng thời đăng tải hình ảnh lực lượng chức năng mặc đồ bảo hộ đang vận chuyển các túi đựng thi thể từ xe tải đông lạnh. Việc trao trả được thực hiện theo cơ chế nhân đạo mà hai bên vẫn duy trì kể từ khi xung đột bùng phát.

Hình ảnh một đợt trao đổi thi thể binh lính giữa Nga và Ukraine hồi 17-7-2025 - Ảnh: AFP
Hình ảnh một đợt trao đổi thi thể binh lính giữa Nga và Ukraine hồi 17/7/2025. (Ảnh: AFP)

Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine đã bước sang năm thứ năm, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine vào tháng 2/2022. Xung đột kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng, với hàng trăm nghìn binh sĩ được cho là đã thiệt mạng hoặc bị thương ở cả hai phía.

Cùng ngày, các nhà đàm phán của Nga và Ukraine có mặt tại Geneva (Thụy Sĩ) để tiến hành các cuộc làm việc riêng với quan chức Mỹ, trong khuôn khổ nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Tiến trình này được thúc đẩy với kỳ vọng tạo ra bước đột phá sau nhiều vòng đàm phán bế tắc.

Phía Ukraine bày tỏ hy vọng các cuộc tiếp xúc tại Geneva có thể mở đường cho các cuộc đối thoại ở cấp lãnh đạo. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các bên là yếu tố then chốt để đạt được tiến triển thực chất.

Tuy nhiên, truyền thông Nga cho biết chưa có dấu hiệu về cuộc gặp trực tiếp giữa các nhà đàm phán Nga và Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin cho biết nhà đàm phán Kirill Dmitriev dự kiến tới Geneva để tiếp tục làm việc với phía Mỹ về các vấn đề kinh tế, thay vì tiến hành đối thoại trực tiếp với phái đoàn Ukraine.

Tin quốc tế ngày 15/2: Mỹ rút lại danh sách doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc, Mỹ sẵn sàng phương án tấn công Iran nhiều tuần Tin quốc tế ngày 15/2: Mỹ rút lại danh sách doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc, Mỹ sẵn sàng phương án tấn công Iran nhiều tuần
Mỹ rút lại danh sách doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc chỉ sau một giờ công bố; Đức - Pháp bàn kế hoạch xây dựng năng lực răn đe hạt nhân chung cho châu Âu; Mỹ sẵn sàng phương án tấn công Iran nhiều tuần... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 15/2.
Tin quốc tế ngày 19/2: Hải quân Iran và Nga sắp tập trận chung tại biển Oman, nổ pháo hoa tại Trung Quốc khiến 12 người thiệt mạng Tin quốc tế ngày 19/2: Hải quân Iran và Nga sắp tập trận chung tại biển Oman, nổ pháo hoa tại Trung Quốc khiến 12 người thiệt mạng
Hải quân Iran và Nga sắp tập trận chung tại biển Oman; Nổ pháo hoa tại Trung Quốc khiến 12 người thiệt mạng; Khách Trung Quốc đến Nhật Bản giảm hơn 60%; Tổng thống Peru bị phế truất vì bí mật gặp doanh nhân Trung Quốc... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 19/2.
Tú Anh (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài khác

Người phụ nữ biến nhà thành điểm dừng chân cho bướm chúa

Người phụ nữ biến nhà thành điểm dừng chân cho bướm chúa

Mỗi mùa thu, những con bướm chúa lại ghé khu vườn của Claudia Galeno-Sánchez tại Chicago (Mỹ) trên đường di cư đến Mexico. Với người phụ nữ 49 tuổi, hành trình của loài bướm này gợi nhớ những trải nghiệm của chính bà khi rời quê hương sang Mỹ.
Tin quốc tế ngày 10/10: Mỹ tạm nới trừng phạt, cho phép nhập dầu diesel Nga

Tin quốc tế ngày 10/10: Mỹ tạm nới trừng phạt, cho phép nhập dầu diesel Nga

Mỹ tạm nới trừng phạt, cho phép nhập dầu diesel Nga; Gần 2 triệu người tại Gaza cần nơi trú ẩn trước mùa Đông; EU trao thêm quyền cho cơ quan giám sát thị trường tài chính... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 10/10.
Đường dây nóng 12345: Kênh kết nối các nhóm dân cư đa dạng với quản trị đô thị

Đường dây nóng 12345: Kênh kết nối các nhóm dân cư đa dạng với quản trị đô thị

Sống nơi đất khách quê người, không thông thạo ngôn ngữ và chưa quen với môi trường địa phương, khi gặp khó khăn, người nước ngoài biết tìm đến đâu để được hỗ trợ? Tại Bắc Kinh, câu trả lời là đường dây nóng 12345 – nơi mọi kiến nghị của người dân đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời.
Tin quốc tế ngày 7/10: Kenya ghi nhận ca Ebola đầu tiên; Ai Cập chuyển hàng cứu trợ tới Gaza

Tin quốc tế ngày 7/10: Kenya ghi nhận ca Ebola đầu tiên; Ai Cập chuyển hàng cứu trợ tới Gaza

Kenya ghi nhận ca Ebola đầu tiên, bệnh nhân tử vong; Ai Cập chuyển thêm hơn 2.650 tấn hàng cứu trợ tới Gaza; Mỹ có thể đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 7/10.
Xem thêm

Multimedia

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...