Tin quốc tế ngày 20/9: Người Trung Quốc “cho thuê” khuôn mặt làm diễn viên AI, Giải Nobel 2026 tăng tiền thưởng lên 1,22 triệu USD mỗi hạng mục
Trung Quốc nở rộ dịch vụ “cho thuê” khuôn mặt làm diễn viên AI
Các nền tảng giao dịch quyền sử dụng khuôn mặt đang nở rộ tại Trung Quốc, cho phép người dân cấp phép hình ảnh của mình để xuất hiện trong phim ngắn, quảng cáo, hoạt hình và trò chơi do AI tạo ra. Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 19/9, hoạt động này vốn chủ yếu diễn ra trong các nhóm trò chuyện của ngành điện ảnh và truyền hình, nhưng từ tháng 4/2026 đã bắt đầu xuất hiện công khai trên các nền tảng trực tuyến.
Một nhân viên ngân hàng được cho là đã kiếm gần 2.500 nhân dân tệ, khoảng 370 USD, sau khi một công ty quảng cáo mua quyền sử dụng ảnh chân dung của người này 7 lần trong 3 ngày.
![]() |
| Các hồ sơ cấp phép khuôn mặt trên nền tảng Xinzhua AIGC. (Ảnh chụp màn hình) |
Tại nền tảng Yuanxiang Xinsheng ở Thâm Quyến, người dùng sau khi xác minh danh tính có thể lập hồ sơ “diễn viên kỹ thuật số”, tự đặt mức phí và quy định phạm vi sử dụng khuôn mặt. Giá cấp phép dao động từ 50 đến 99.999 nhân dân tệ. Một nền tảng khác là Xinzhua tại Thành Đô hiện có khoảng 370 hồ sơ, với mức phí từ 500 đến 6.000 nhân dân tệ.
Các nền tảng cho biết quyền sử dụng hình ảnh không đồng nghĩa với quyền dùng dữ liệu khuôn mặt để huấn luyện AI nếu không có thỏa thuận riêng.
Tuy nhiên, mô hình này cũng làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư, đặc biệt với trẻ em và thanh thiếu niên. Một số chuyên gia pháp lý cảnh báo các hợp đồng có thể chứa điều khoản bất lợi cho người dùng, trong đó có việc hạn chế quyền khiếu nại hoặc áp mức phạt cao nếu rút lại sự cho phép trước thời hạn.
Dư luận Trung Quốc hiện chia rẽ. Một số người coi đây là cơ hội tạo thêm thu nhập và chủ động kiểm soát danh tính số, trong khi những người khác nghi ngờ giá trị lâu dài của thị trường khi AI ngày càng có thể tự tạo ra khuôn mặt không thuộc về người thật.
Nga cảnh báo trừng phạt mới của Mỹ cản trở đàm phán về Ukraine
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 20/9 dẫn tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng đạo luật trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga sẽ làm phức tạp thêm những nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho xung đột Ukraine.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/9 đã ký ban hành Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran mang tên cố Thượng nghị sĩ Lindsey O. Graham, mở rộng các biện pháp trừng phạt và trao cho Tổng thống quyền áp thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ những quốc gia thuộc nhóm mua nhiều dầu khí của Nga.
![]() |
| Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Kremlin.ru) |
Trả lời hãng RIA Novosti, ông Peskov cho rằng đạo luật này “không thể mang lại tác động tích cực” đối với triển vọng giải quyết xung đột Ukraine và quan hệ Nga - Mỹ. Trước đó, Điện Kremlin cũng mô tả dự luật là một động thái “không thân thiện”, có thể làm khó các nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình.
Đạo luật được Quốc hội Mỹ thông qua sau nhiều tháng tranh luận. Hạ viện bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ 262-159 ngày 16/9, sau khi Thượng viện chấp thuận với 86 phiếu thuận và 11 phiếu chống. Mức thuế tối đa trong phiên bản cuối cùng được hạ từ đề xuất ban đầu 500% xuống 100%.
Biện pháp mới có thể tác động tới các quốc gia nhập khẩu nhiều năng lượng Nga, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ được nhắc đến nhiều. Tuy nhiên, luật không tự động áp thuế 100% mà trao cho Tổng thống Mỹ quyền quyết định áp dụng, miễn hoặc tạm đình chỉ các biện pháp nếu xét thấy phù hợp với lợi ích quốc gia.
Phía Nga và Trung Quốc đều phản đối đạo luật, cho rằng các biện pháp mới có thể gây thêm sức ép lên thương mại năng lượng và quan hệ kinh tế quốc tế.
Giải Nobel 2026 tăng tiền thưởng lên 1,22 triệu USD mỗi hạng mục
Quỹ Nobel thông báo tăng 9% giá trị tiền thưởng cho mùa giải năm 2026, đưa mức thưởng ở mỗi hạng mục lên 12 triệu krona Thụy Điển, tương đương khoảng 1,22 triệu USD.
Theo Reuters, quyết định được công bố ngày 18/9. Giám đốc điều hành Quỹ Nobel Hanna Stjarne cho biết việc tăng tiền thưởng nhằm duy trì ý nghĩa lâu dài của giải và bảo đảm giá trị tài chính thực tế không bị suy giảm theo thời gian.
Các chủ nhân Nobel 2026 ở các lĩnh vực Y học hoặc Sinh lý học, Vật lý, Hóa học, Văn học, Hòa bình và Kinh tế học sẽ lần lượt được công bố từ ngày 5 đến 12/10.
![]() |
| Tượng bán thân của ông Alfred Nobel bên ngoài Viện Nobel Na Uy. (Ảnh: Reuters) |
Năm nay cũng đánh dấu 125 năm kể từ lần trao giải Nobel đầu tiên vào năm 1901. Khi đó, giá trị mỗi giải là 150.782 krona Thụy Điển, tương đương khoảng 15.339 USD.
Tiền thưởng Nobel từng được giảm từ 10 triệu xuống 8 triệu krona vào năm 2012 trong quá trình Quỹ Nobel củng cố nền tảng tài chính. Sau đó, mức thưởng được điều chỉnh tăng nhiều lần và đến năm 2026 đạt 12 triệu krona cho mỗi hạng mục.
Khoản tiền thưởng Nobel phải chịu thuế tại Mỹ và một số quốc gia khác. Tuy nhiên, người đoạt giải có thể được miễn thuế nếu chuyển trực tiếp số tiền này cho các tổ chức từ thiện trước khi chính thức nhận giải.
|
Sập nhà trọ sinh viên tại New Delhi, nhiều người mắc kẹt; Hàng không châu Âu mất 82 triệu USD doanh thu tại Trung Đông; 8 nước phản đối đề xuất di dời người Palestine khỏi Dải Gaza... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 7/9. |
|
Luật sư Mỹ bị phạt vì nộp tài liệu có nhân chứng do AI tạo ra; hàng chục nghìn người tại Đức biểu tình phản đối AfD và chủ nghĩa cực hữu; hàng trăm người di cư mất dấu sau khi Anh đưa trở lại Pháp... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 13/9. |
Tin bài khác
Nền "kinh tế cô đơn" trị giá 1.000 tỷ USD của Trung Quốc
Tạo “phiên bản AI” mô phỏng mẹ để trò chuyện sau khi bà qua đời







