Tin quốc tế ngày 3/9: Đồng xu 1 USD in hình Tổng thống Trump được đưa vào lưu hành
Đồng xu 1 USD in hình Tổng thống Trump được đưa vào lưu hành
Từ ngày 2/9, đồng xu 1 USD mang hình Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức được đưa vào lưu hành và bán trên website của Sở Đúc tiền Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên trong 100 năm một tổng thống Mỹ còn sống xuất hiện trên đồng tiền lưu hành.
Theo ABC News, một mặt của đồng xu khắc chân dung Tổng thống Donald Trump cùng các dòng chữ “Liberty” (Tự do), “In God We Trust” (Chúng ta tin vào Chúa) và “1776 - 2026”, đánh dấu 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ.
Mặt còn lại có hình đại bàng ngậm cành ô liu và những mũi tên trong móng vuốt, kèm dải băng mang dòng chữ “E Pluribus Unum” (Từ nhiều, thành một).
Mỗi cuộn 25 đồng được bán với giá 61 USD, trong khi túi 100 đồng có giá 154,5 USD. Các đồng xu này có giá trị thanh toán hợp pháp.
![]() |
| Đồng xu 1 USD mang hình Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa vào lưu hành từ ngày 2/9. (Ảnh: ABC News) |
Sở Đúc tiền Mỹ cho biết đồng xu không được làm bằng vàng thật mà sử dụng lớp hoàn thiện màu vàng từ đồng thau pha mangan. Số lượng phát hành chưa được công bố, song có 250.000 đồng mang dấu đặc biệt “July 4th”, được đúc ngày 4/7 và phân bổ ngẫu nhiên.
Theo quy định, các tổng thống Mỹ còn sống thường không xuất hiện trên tiền. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump cho rằng đạo luật năm 2020 về thiết kế lại tiền xu sưu tầm lưu hành cho phép phát hành đồng xu đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc.
Ngoài ra, luật chỉ cấm hình ảnh cá nhân xuất hiện ở mặt sau đồng xu, trong khi chân dung Tổng thống Trump được đặt ở mặt trước.
Lần gần nhất một tổng thống Mỹ còn sống xuất hiện trên đồng xu do nước này đúc là cách đây một thế kỷ, khi Tổng thống Calvin Coolidge được khắc họa trên đồng nửa USD bạc nhân kỷ niệm 150 năm lập quốc. Khi đó, Mỹ đúc 1 triệu đồng nhưng sau đó thu hồi và nấu chảy 860.000 đồng do nhu cầu thấp.
Việc phát hành đồng xu in hình Tổng thống Trump cũng gây tranh luận về tính hợp pháp, sau khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent không đưa thiết kế ra lấy ý kiến của Ủy ban Cố vấn công dân về tiền đúc.
Bộ Tài chính Mỹ bác bỏ chỉ trích, khẳng định đã nhiều lần tạo điều kiện để ủy ban xem xét thiết kế nhưng không nhận được sự tham gia cần thiết.
Hơn 500 học sinh Indonesia nhập viện sau bữa ăn miễn phí
Hơn 500 học sinh tại tỉnh Đông Java, Indonesia phải nhập viện sau khi dùng bữa trưa trong chương trình “bữa ăn miễn phí” của chính phủ, trong bối cảnh chương trình này tiếp tục đối mặt với nhiều vấn đề về an toàn thực phẩm và quản lý.
Theo Reuters ngày 2/9, ông Ketut Sumedana, quan chức Cơ quan Dinh dưỡng quốc gia Indonesia, cho biết 512 học sinh tại khu vực Sidoarjo, tỉnh Đông Java, bị bệnh sau khi dùng bữa trưa ngày 1/9. Một quan chức địa phương trước đó cho biết số học sinh bị ảnh hưởng là 516 em.
Giới chức nghi ngờ các suất ăn trong chương trình bữa ăn miễn phí là nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm và đang tiến hành điều tra.
Khoảng 80 học sinh vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Một nhà bếp bị nghi là nguồn gốc của vụ việc đã bị đình chỉ tham gia chương trình cung cấp bữa ăn trong 30 ngày.
![]() |
| Học sinh được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực ở Sidoarjo, tỉnh Đông Java, Indonesia sau khi bị ngộ độc thực phẩm ngày 2/9. (Ảnh: Reuters) |
Đây không phải lần đầu các vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận liên quan đến chương trình bữa ăn miễn phí của Indonesia. Theo Mạng lưới Giám sát giáo dục Indonesia (NEW Indonesia), tính đến ngày 8/8, khoảng 37.600 trường hợp ngộ độc thực phẩm có liên quan đến chương trình này.
Giới chức Indonesia cho rằng thực phẩm được bảo quản không đúng cách và việc giao các suất ăn đã nấu quá muộn thường là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Cơ quan Dinh dưỡng quốc gia Indonesia (BGN) đang tiến hành cải tổ chương trình. Người đứng đầu cơ quan này, ông Sudaryono, được bổ nhiệm ngày 22/7, cam kết chấn chỉnh hoạt động sau một loạt sự cố.
Trong quá trình cải tổ, BGN đã đóng cửa hàng trăm nhà bếp cung cấp bữa ăn, trong đó có những cơ sở vi phạm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Cơ quan này cũng trải qua một số thay đổi về nhân sự lãnh đạo trong thời gian gần đây. Người đứng đầu trước đó bị bắt vào tháng 6 với cáo buộc tham nhũng. Chính phủ Indonesia sau đó cũng thu hẹp quy mô chương trình.
Nepal lắp lại hệ thống cảnh báo sớm tại biên giới với Trung Quốc
Nepal sẽ triển khai cảm biến địa chấn, camera và hệ thống kết nối vệ tinh tại khu vực biên giới với Trung Quốc, một tuần sau trận lũ nghiêm trọng khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và gần 4.000 người mất tích ở hai nước.
Theo Reuters ngày 2/9, Chính phủ Nepal cho biết các thiết bị cảnh báo sớm sẽ được lắp đặt tại Timure, khu định cư biên giới thuộc huyện Rasuwa, một trong những khu vực nhạy cảm nhất trên tuyến biên giới giữa Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.
Một nguồn tin cho biết địa hình tại khu vực này đã thay đổi sau trận lũ quét quy mô lớn vừa qua, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện thêm các vụ sạt lở.
![]() |
| Dòng nước cuồn cuộn chảy qua các ngôi nhà dọc theo sông Trishuli sau trận lũ quét ở huyện Nuwakot, Nepal, ngày 1/9. (Ảnh: AFP) |
Trọng tâm của kế hoạch là hệ thống vệ tinh VSAT, được thiết kế để duy trì kết nối cho các trạm giám sát ngay cả khi mạng di động bị gián đoạn. Nhờ đó, cơ quan chức năng có thể nhanh chóng phát hiện những nguy cơ mới và phát cảnh báo.
Trước mắt, Cơ quan Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Nepal (NDRRMA) sẽ lắp camera, cảm biến và hệ thống VSAT tại một địa điểm, sau đó mở rộng sang các khu vực khác. Các quan chức đã khảo sát khu vực bằng trực thăng để xác định vị trí đặt thiết bị.
Sau thảm họa, Trung Quốc cho biết đã chia sẻ với Nepal hình ảnh những khu vực bị ảnh hưởng, dữ liệu vệ tinh, thủy văn và thông tin cảnh báo sớm về các hồ chắn dòng ở thượng nguồn.
Hệ thống cảnh báo sớm có thể giúp cơ quan chức năng và cộng đồng ở hạ lưu nhận được thông tin về nguy cơ lũ trước vài phút. Khoảng thời gian ngắn này vẫn được xem là có ý nghĩa trong việc giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra.
Ông Trump cân nhắc đổi tên “hồ Ontario” thành “hồ Mỹ”; Iceland trưng cầu ý dân về nối lại đàm phán gia nhập EU; Ai Cập chịu sức ép từ dòng người tị nạn Sudan... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 26/8. |
Campuchia tuyên bố không còn khu phức hợp lừa đảo trực tuyến; Trộm vòng cổ 673 viên kim cương giữa ban ngày tại bảo tàng Áo; Ukraine đặt mục tiêu huy động tối thiểu 30.000 người mỗi tháng... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 30/8. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
Tin quốc tế ngày 30/8: Campuchia tuyên bố không còn khu phức hợp lừa đảo trực tuyến, Trộm vòng cổ 673 viên kim cương giữa ban ngày tại bảo tàng Áo
Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Đọc nhiều
Tết Độc lập - ngày trở về
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Khám bệnh, tặng quà cho 500 bà con gốc Việt và người dân khó khăn tại Siem Reap
Tổng thống Myanmar sắp thăm Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam






