Tin quốc tế ngày 04/7: EU nỗ lực tìm tiếng nói chung trước hạn chót thuế quan
EU nỗ lực tìm tiếng nói chung trước hạn chót thuế quan 08/7
Theo tờ Politico ngày 03/7, dự kiến cuối tuần này, Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic sẽ có cuộc gặp với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Cuộc gặp được xem là cơ hội cuối cùng để hai bên đạt được thỏa thuận trước thời hạn chót 8/7 do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra. Nếu không tìm được tiếng nói chung, các đối tác EU có thể phải đối mặt với mức thuế đối ứng lên tới 50%.
![]() |
| Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Davos, Thuỵ Sĩ. (Ảnh minh họa: AP/TTXVN) |
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định không quốc gia nào trong EU mong muốn căng thẳng thương mại với Mỹ tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, nội bộ EU vẫn tồn tại những bất đồng khi nhiều quốc gia thành viên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về cách ứng phó.
Đức và Italy bày tỏ mong muốn đạt được thỏa thuận sớm, kể cả khi phải nhượng bộ thêm nhằm bảo vệ các ngành xuất khẩu chủ lực như ô tô và hóa chất. Trong khi đó, Pháp và Tây Ban Nha lại thúc giục giữ lập trường cứng rắn hơn, cảnh báo không nên chấp nhận một thỏa thuận thiếu cân bằng chỉ để đáp ứng thời hạn do Mỹ đơn phương áp đặt.
Ông Brando Benifei, Chủ tịch phái đoàn Nghị viện châu Âu phụ trách quan hệ với Mỹ, cảnh báo rằng những khác biệt này cần được giải quyết khẩn trương để duy trì lập trường thống nhất của khối.
Bất đồng nội bộ cũng làm giảm hiệu quả của các biện pháp trả đũa mà Ủy ban châu Âu đang chuẩn bị. Theo kế hoạch, EU có thể áp gói biện pháp nhằm vào hàng xuất khẩu của Mỹ với tổng giá trị ước tính lên tới 95 tỷ euro (khoảng 102 tỷ USD). Tuy nhiên, nếu các quốc gia thành viên tiếp tục yêu cầu miễn trừ cho một số ngành, hiệu lực thực tế của gói đáp trả này có thể bị suy giảm đáng kể.
Dự kiến, các Bộ trưởng thương mại EU sẽ nhóm họp vào ngày 14/7 để thống nhất bước đi tiếp theo.
Hamas yêu cầu cam kết chấm dứt hoàn toàn xung đột
Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 03/7, phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza cho biết đang yêu cầu các bên trung gian đưa ra cam kết rõ ràng rằng đề xuất ngừng bắn mới do Mỹ bảo trợ sẽ dẫn đến việc chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột kéo dài với Israel.
Nguồn tin thân cận với Hamas cho hay phong trào này đang tìm kiếm sự đảm bảo chắc chắn rằng một thỏa thuận ngừng bắn sẽ không chỉ là biện pháp tạm thời, mà phải mở đường cho việc kết thúc chiến sự. Hai quan chức Israel xác nhận các chi tiết cụ thể của kế hoạch vẫn đang được thảo luận.
![]() |
| Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại trại tị nạn Jabalia, Dải Gaza, ngày 12/4/2025. (Ảnh: THX/TTXVN) |
Trước đó, ngày 01/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel đã đồng ý với các điều kiện cần thiết để tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày. Trong thời gian này, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột. Theo đề xuất của Mỹ, Hamas sẽ lần lượt trả tự do cho 10 con tin Israel còn sống và trao trả thi thể của 18 người khác, đổi lấy việc Israel thả các tù nhân Palestine.
Ai Cập và Qatar hiện đang phối hợp với Mỹ để thuyết phục Hamas chấp thuận đề xuất ngừng bắn kéo dài hai tháng. Nếu tín hiệu tích cực được đưa ra, một phái đoàn Israel sẽ tham gia đàm phán gián tiếp để hoàn thiện các điều khoản của thỏa thuận. Giới chức Israel đánh giá triển vọng đạt được thỏa thuận hiện ở mức cao. Dự kiến, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ tới Mỹ và có cuộc hội đàm trực tiếp với Tổng thống Donald Trump vào ngày 07/7 để bàn về tiến trình hòa đàm và tương lai thỏa thuận ngừng bắn.
Tuy nhiên, chiến sự trên thực địa tại Dải Gaza vẫn diễn ra khốc liệt. Cơ quan y tế tại đây cho biết ít nhất 59 người Palestine thiệt mạng trong ngày 03/7, bao gồm 17 người tại một trường học ở thành phố Gaza nơi hàng chục gia đình đang lánh nạn và 20 người khác gần khu vực phát hàng viện trợ ở phía Nam.
Tình báo Ukraine: Triều Tiên sắp gửi thêm 30.000 binh sĩ sang Nga
Một báo cáo tình báo từ Ukraine được đài CNN công bố mới đây cho biết, Triều Tiên đang chuẩn bị gửi từ 25.000 - 30.000 binh sĩ sang Nga nhằm hỗ trợ chiến dịch quân sự tại Ukraine. Theo nguồn tin, số binh sĩ này có thể đến Nga trong vài tháng tới và nhiều khả năng sẽ tham gia trực tiếp vào các chiến dịch tấn công ở các khu vực do Nga kiểm soát.
Một số quan chức cho rằng con số 30.000 binh sĩ là quá cao, gấp gần ba lần so với 11.000 lính Triều Tiên được cho là đã bí mật triển khai sang Nga vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, chuyên gia Jenny Town từ Trung tâm nghiên cứu chính sách Stimson nhận định Triều Tiên hoàn toàn có thể đạt được con số này và có thể sẽ triển khai theo từng đợt từ 10.000 đến 20.000 người.
Hình ảnh vệ tinh mà CNN thu thập được cho thấy các hoạt động vận chuyển đang diễn ra tại cảng Dunai của Nga và tại sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng. Theo ông Joe Byrne, nhà phân tích cấp cao tại Trung tâm Open Source (Anh), các tuyến đường từng được sử dụng để đưa lính Triều Tiên sang Nga “dường như đang hoạt động trở lại”, phục vụ cho khả năng triển khai quân quy mô lớn.
Phản ứng trước thông tin trên, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cảnh báo: “Ông Kim Jong Un đang rất mạo hiểm khi gửi lượng lớn binh sĩ ra tiền tuyến, nơi tỉ lệ thương vong cực kỳ cao”.
![]() |
| Địa điểm mà các nhà phân tích cho là trại quân sự mở rộng của Nga và Triều Tiên tại Postoyalye Dvory, thuộc vùng Kursk. (Ảnh: Maxar Technologies) |
Ngoài lính chiến đấu, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong chuyến thăm Bình Nhưỡng hồi tháng 6/2025 đã tuyên bố Triều Tiên sẽ gửi thêm 1.000 lính công binh và 5.000 công nhân xây dựng để hỗ trợ Nga gỡ mìn và tái thiết cơ sở hạ tầng tại khu vực Kursk. Đây là một phần trong cam kết hợp tác quân sự sâu rộng giữa hai nước, được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Triều Tiên vào năm 2024. Thỏa thuận này bao gồm cả điều khoản phòng thủ chung, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.
| Hơn 50.000 người sơ tán do cháy rừng tại Thổ Nhĩ Kỳ; Mỹ cảnh báo các nước sẽ bị áp thuế cao sau ngày 09/7; Ông Trump ký sắc lệnh gỡ trừng phạt với Syria... là tin quốc tế nổi bật ngày 01/7. |
| Thượng viện Mỹ thông qua dự luật thuế và chi tiêu toàn diện của ông Trump; Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nối lại điện đàm sau 3 năm... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 02/7. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 02/01: Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa
Tin quốc tế ngày 29/12: Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược, Nga đã đưa 52 vệ tinh vào quỹ đạo Trái đất
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
Các tin bài khác
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thông điệp năm mới 2026
Năm 2025: Khoa học công nghệ Trung Quốc có nhiều đột phá về đổi mới sáng tạo
Trung Quốc: Mạng lưới đường sắt cao tốc vượt mốc 50.000km
CMG ra mắt các điểm cầu của Gala mừng Xuân 2026
Đọc nhiều
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh anh dũng hi sinh tại quần đảo Trường Sa
Việt Nam quan ngại tình hình Venezuela, kêu gọi các bên tôn trọng luật pháp quốc tế
Khẳng định vai trò nguồn lực trí tuệ của cộng đồng người Việt ở nước ngoài
Những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của Việt Nam năm 2025
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh anh dũng hi sinh tại quần đảo Trường Sa
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam









