Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:09 | 19/03/2020 GMT+7

Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (19/3): Mâu thuẫn tình cảm, thượng úy công an gọi bạn truy sát người khác

aa
Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (19/3): Mâu thuẫn tình cảm, thượng úy công an gọi bạn truy sát người khác, bác sĩ bị nhóm côn đồ xông vào bệnh viện hành hung...
tin phap luat 24h nong nhat hom nay 193 mau thuan tinh cam thuong uy cong an goi ban truy sat nguoi khac Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (18/3): Bắt người phụ nữ vận chuyển 2.800 viên ma túy tổng hợp
tin phap luat 24h nong nhat hom nay 193 mau thuan tinh cam thuong uy cong an goi ban truy sat nguoi khac Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (17/3): Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy chỉ sử dụng tiếng Mông để giao dịch

Tin tức pháp luật hôm nay

Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (18/3): Mâu thuẫn tình cảm, thượng úy công an gọi bạn truy sát người khác, bác sĩ bị nhóm côn đồ xông vào bệnh viện hành hung... là những tin tức pháp luật hôm nay.

Thượng úy công an gọi bạn truy sát người khác

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 193 mau thuan tinh cam thuong uy cong an goi ban truy sat nguoi khac
Quán nhậu nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: PLO)

Ngày 18/3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) và Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ chém người tại quán nhậu khu vực sân bóng (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) làm một người bị thương.

Theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM, tối 16/3, do xuất phát liên quan đến mâu thuẫn tình cảm, Thượng úy T. (đang công tác ở Đội trật tự, Công an TP Biên Hòa) đã kéo theo hàng chục người mang theo hung khí xông vào quán nhậu Trúc Nhất truy sát anh N. cùng nhóm bạn tại quán.

Tuy nhiên, anh N. nhanh chân chạy kịp, còn người bạn đi cùng tên Tùng (ngụ phường Tân phong) bị chém trọng thương phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, nhóm của T. rút khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Hiệp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nắm sự việc, đồng thời báo cáo Công an TP.Biên Hòa để điều tra theo thẩm quyền.

Hiện Công an TP.Biên Hòa đã làm việc với những người liên quan để điều tra làm rõ.

Bắt tạm giam người phụ nữ điều chế vắc xin giả ngừa Covid-19

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 193 mau thuan tinh cam thuong uy cong an goi ban truy sat nguoi khac
Đối tượng Tiêu Thị Tuyết Sương và tang vật công an thu giữ

Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi; ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin trên báo Người Lao Động cho hay, ngày 13/3, anh L.C.Đ. (ngụ TP Quy Nhơn) biết bà Sương có thuốc tiêm phòng ngừa đột quỵ nên liên lạc để tiêm. Tuy nhiên, khi bà Sương đến nhà tư vấn, anh Đ. nghi ngờ người phụ nữ này có dấu hiệu lừa đảo nên điện báo Công an TP.Quy Nhơn. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP.Quy Nhơn chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác minh thông tin và xử lý.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Sương khai nhận đã dùng nước cất pha với kháng sinh để "tiêm phòng" các loại bệnh cho khoảng 30 người ở huyện Tuy Phước và TP.Quy Nhơn với giá thấp nhất khoảng 700.000 đồng/mũi.

Cơ quan công an thu nhiều vỏ thuốc mà bà Sương đã bơm vào nước cất, kháng sinh để giả các loại vắc xin: tiêm phòng cho trẻ, ngừa ung thư, ngừa đột quỵ và ngừa cả… dịch Covid-19.

Bác sĩ bị nhóm côn đồ xông vào bệnh viện hành hung

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Bình Giang (Hải Dương), tại bệnh viện vừa xảy ra vụ bạo hành nhân viên y tế.

Thông tin ban đầu, chiều 18/3, nhóm người đưa một bệnh nhân tới khoa Ngoại. Vì thấy vết thương nhẹ nên bác sĩ Phó trưởng khoa Ngoại đón tiếp như những bệnh nhân khác.

Bệnh nhân không phải trường hợp cấp cứu nên không được ưu tiên, bất ngờ một người trong nhóm quay ra đánh nữ bác sĩ Phó trưởng khoa. Thấy thế, bác sĩ Lê Ngọc S. chạy lại can ngăn thì bị đấm và tát hai cái vào mặt.

Một lúc sau, những người này gọi thêm khoảng 5, 6 đồng bọn đến, đánh cả bảo vệ của bệnh viện. Lực lượng bảo vệ một bệnh viện huyện quá mỏng nên không ngăn nổi đám người hung hăng, côn đồ. Còn vị bác sĩ trẻ không kịp trốn nên đã bị bọn côn đồ dùng tuýp sắt và vợt cầu lông (vợt là của nhân viên khoa Ngoại treo trong phòng) vụt tới tấp, máu chảy đầy khuôn mặt.

Các đồng nghiệp của anh S. đã khâu vết thương trên mặt cho anh, sau đó chuyển lên Bệnh viên đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Bình Giang cho biết, cơ quan Công an huyện vào cuộc xử lý vụ việc, báo Infonet đưa tin.

Bị phạt 10 triệu vì loan tin du khách Anh đưa 2 cô gái về khách sạn

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định xử phạt 2 phụ nữ mỗi người 10 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, ngày 8/3 Bộ Y tế công bố 2 du khách Anh bị mắc Covid-19. Bà N.T.H. (36 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) sau đó đăng lên mạng xã hội thông tin 2 du khách Anh đưa 2 cô gái về khách sạn ngủ cùng.

Theo công an, bà H. đăng thông tin sai sự thật, vi phạm Điểm d, Khoản 1, Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/07/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Trường hợp thứ 2 bị xử phạt là bà N.L.K.Q. (30 tuổi, trú tại quận Hải Châu). Ngày 9/2, Q. mua sản phẩm nước xịt kháng khuẩn (không hóa đơn, chứng từ) về bán.

Để được nhiều người chú ý, Q. đăng hình ảnh phiếu công bố sản phẩm có con dấu và chữ ký giả mạo Sở Y tế Đà Nẵng lên mạng xã hội.

Làm việc với công an, 2 phụ nữ trên thừa nhận hành vi vi phạm và đã gỡ những thông tin sai sự thật khỏi các trang mạng. Họ cũng cam kết sẽ không tái phạm.

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 193 mau thuan tinh cam thuong uy cong an goi ban truy sat nguoi khac Vụ chủ quán cà phê tra tấn dã man nữ tiếp viên: Có thể khởi tố tội Giết người

Do không đồng ý kịch dục cho khách, nữ nhân viên 24 tuổi bị chủ quán cà phê đã dùng roi điện, tuýp sắt đánh ...

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 193 mau thuan tinh cam thuong uy cong an goi ban truy sat nguoi khac Không chịu kích dục cho khách, thiếu nữ bị chủ quán cà phê tra tấn như thời trung cổ

Không muốn phục vụ khách theo yêu cầu, cô gái trẻ bị chủ quán cà phê đánh đập dã man, thương tích khắp người.

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 193 mau thuan tinh cam thuong uy cong an goi ban truy sat nguoi khac Bắt giữ đối tượng điều chế vắc xin giả phòng bệnh Covid-19

Dù mới học hết lớp 9 nhưng Tiêu Thị Tuyết Sương tự nhận là nhân viên y tế dự phòng nhận đến nhà riêng tiêm phòng vắc xin ...

Minh Tuệ (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động