Tín hiệu vui khi nhiều doanh nghiệp “sếu đầu đàn” tìm về Kiên Giang

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Kiên Giang đã trao chứng nhận đầu tư 20 dự án với số vốn đăng ký trên 43.000 tỷ đồng; đồng thời, ký ghi nhớ cam kết đầu tư cho 36 dự án, 25 nhà đầu tư với số vốn đăng ký trên 150.000 tỷ đồng.
aa
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc với Thành ủy TPHCM Kiên Giang: Những tuyệt tác thạch động Kiên Lương đẹp huyền ảo Văn phòng Chính phủ có tân Phó Chủ nhiệm

Sáng 29/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019 với chủ đề “Kiên Giang - tiềm năng, cơ hội đầu tư và phát triển bền vững”.

thu tuong vui mung khi nhieu doanh nghiep seu dau dan tim ve kien giang
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương tham quan gian hàng gạo trưng bài tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019.

Cùng tham dự hội nghị có khoảng 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Kỳ vọng "nguồn lực mới" phát triển Kiên Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng cho biết, Kiên Giang là tỉnh ven biển thuộc vùng ĐBSCL, có diện tích 6.348 km2, dân số đứng thứ 2/13 tỉnh, thành trong khu vực. Với vị trí là cửa ngõ phía Tây, thông ra vịnh Thái Lan, nằm trên Hành lang kinh tế phía Nam thuộc Tiểu vùng Mê Kông mở rộng, có vùng biển rộng trên 63.000 km2, gần 10 lần diện tích đất liền và có 200 km bờ biển; tiếp giáp biên giới trên bộ và trên biển với một số quốc gia trong khu vực ASEAN, Kiên Giang còn có 1 Cửa khẩu Quốc tế và 1 cửa khẩu Quốc gia, đã giúp cho Kiên Giang có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng, nhất là về đối ngoại và quốc phòng - an ninh; cũng như trong phát triển kinh tế biển, kinh tế biên mậu với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Kiên Giang còn có những đặc trưng riêng mà ít địa phương khác có được, như: Rừng nguyên sinh, đồi núi, biển đảo…

thu tuong vui mung khi nhieu doanh nghiep seu dau dan tim ve kien giang
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và tỉnh Kiên Giang chụp ảnh lưu niệm với các nhà đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết thêm, những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển nhanh; tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định với tốc độ khá cao, trung bình 7,17%/năm (giai đoạn 2016-2018). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tỷ trọng dịch vụ chiếm 41% cơ cấu kinh tế; tốc độ tăng bình quân khách du lịch 20%/năm, doanh thu từ du lịch tăng hơn 40%/năm; giải quyết việc làm cho hơn 35 ngàn lao động/năm, trong đó lao động qua đào tạo chiếm 60%. Tuy đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng tỉnh còn nhiều tiềm năng chưa được khơi dậy... Thông qua hội nghị, Kiên Giang kỳ vọng vào “một nguồn lực mới” từ các nhà đầu tư, để trở thành “một tỉnh phát triển năng động, đạt trình độ khá trong cả nước”, hướng tới mục tiêu “là tỉnh giàu có, phát triển bền vững”.

Tại hội nghị, Kiên Giang tập trung kêu gọi đầu tư vào 118 dự án ở các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp xây dựng, nhà ở phát triển đô thị, du lịch, môi trường, xử lý nước, rác thải…

Cam kết đầu tư trên 150.000 tỷ vào Kiên Giang

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019, Kiên Giang đã trao chứng nhận đầu tư 20 dự án với số vốn đăng ký trên 43.000 tỷ đồng; đồng thời, ký ghi nhớ cam kết đầu tư cho 36 dự án, 25 nhà đầu tư trong các lĩnh vực như: du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất công nghiệp, môi trường, thương mại, nước nông thôn, hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp, nhà ở và phát triển đô thị, giao thông vận tải… với số vốn đăng ký trên 150.000 tỷ đồng.

thu tuong vui mung khi nhieu doanh nghiep seu dau dan tim ve kien giang
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá đây là hội nghị xúc tiến đầu tư rất thành công, thu hút rất đông các nhà đầu tư, với rất nhiều nhà đầu tư lớn đến tỉnh Kiên Giang. Nhiều nhà đầu tư tên tuổi, được ví như “con sếu đầu đàn” trong phát triển kinh tế của Việt Nam như: Vingroup, FLC, Vietjet Air, cùng các nhà đầu tư trẻ, đều có dự án tham gia vào Kiên Giang, không chỉ tại Phú Quốc mà ngay tại Hà Tiên, Rạch Giá đầy tiềm năng. Tổng số vốn đầu đầu tư được thu hút cũng rất lớn, với trên 10 tỷ USD, trong đó có hơn 2 tỷ USD đã được trao quyết định đầu tư. Đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, đến công nghiệp chế biến chuyên sâu, công nghiệp xây dựng, du lịch biển đảo sinh thái…

thu tuong vui mung khi nhieu doanh nghiep seu dau dan tim ve kien giang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương thực hiện nghi thức khai trương đường bay của Vietjet Air đến đảo ngọc Phú Quốc.

Thủ tướng cho rằng, Kiên Giang cần trở thành một trong những tỉnh của Tây Nam bộ năng động, đổi mới và giàu có của cả nước dựa trên những lợi thế tự nhiên, phát huy tốt nhất mọi tinh hoa của vùng đất.

Thủ tướng lưu ý, Kiên Giang cần tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng điện, giao thông phù hợp với quy hoạch; các cấp chính quyền cần thật sự cầu thị, đối thoại đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính.

Đối với các nhà đầu tư, Thủ tướng cho rằng, địa phương cần nhà đầu tư có tiềm lực, các nhà đầu tư cần có chiến lược đầu tư lâu dài tại địa phương, xây dựng thương hiệu lớn từ tỉnh Kiên Giang.

thu tuong vui mung khi nhieu doanh nghiep seu dau dan tim ve kien giang
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, tỉnh Kiên Giang và lãnh đạo Công ty CP đầu tư Phú Cường nhấn nút khởi động dự án Khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia.
Trong buổi sáng cùng ngày Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương đã đến dự lễ khởi động khu dự án Khu đô thị Phú Cường Hoàng Gia, với quy mô 68,68 ha, mật độ xây dựng chiếm 35% tổng diện tích dự án; tổng vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng. Trong đó, giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng 1.516 tỷ đồng, giá trị đầu tư công trình trên đất 6.500 tỷ đồng, với trên 2.000 sản phẩm gồm nhà phố, shophouse, căn hộ, biệt thự. Cũng trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã chứng kiến lễ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho Công ty CP đầu tư Phú Cường Kiên Giang đã có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Xem thêm

thu tuong vui mung khi nhieu doanh nghiep seu dau dan tim ve kien giang Kỷ luật cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng ...

thu tuong vui mung khi nhieu doanh nghiep seu dau dan tim ve kien giang Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc với Thành ủy TPHCM

Chiều 27/7, Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư do đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy ...

thu tuong vui mung khi nhieu doanh nghiep seu dau dan tim ve kien giang Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

Ngày 11/7, từ Trung tâm chỉ huy Cảnh sát biển đặt tại trụ sở Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn ...

thu tuong vui mung khi nhieu doanh nghiep seu dau dan tim ve kien giang Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Sáng 22/6, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã dẫn đầu đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham ...

thu tuong vui mung khi nhieu doanh nghiep seu dau dan tim ve kien giang Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần nhiều đột phá đưa ĐBSCL phát triển nhanh, bền vững

TĐO- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng ĐBSCL có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển chung của ...

Đăng Khôi
Nguồn:

Tin bài khác

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ 12 đến 13/9/2026 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.
Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp

Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp

Nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tới Cộng hòa Pháp từ ngày 10-11/9, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung:
VNVC báo cáo lãnh đạo Việt Nam - Pháp lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

VNVC báo cáo lãnh đạo Việt Nam - Pháp lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam

Tập đoàn Sanofi (Pháp) và Công ty Vaccine Việt Nam (VNVC) vừa báo cáo về lộ trình sản xuất 3 vaccine thế hệ mới quan trọng hàng đầu cho trẻ em và người lớn với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo lộ trình, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á có thể tự sản xuất các vaccine thế hệ mới này.
Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh: Kết nối địa phương, thúc đẩy hợp tác thiết thực

Từ ngày 10-12/9/2026, Đối thoại Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3 (FD 2026) diễn ra tại Thành phố với chủ đề “Đối ngoại địa phương: Động lực cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững”, tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân và đối ngoại địa phương trong kết nối các thành phố, tổ chức, doanh nghiệp và người dân các nước.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...