Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
20:40 | 28/07/2019 GMT+7

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc với Thành ủy TPHCM

aa
Chiều 27/7, Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư do đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy TPHCM.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm, tặng quà gia đình chính sách ở Huế Phó Thủ tướng Thường trực dự Hội nghị Tương lai châu Á và thăm Nhật Bản Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giải đáp nhiều câu hỏi "nóng" của ĐBQH
pho thu tuong thuong truc lam viec voi thanh uy tphcm
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy TPHCM chiều 27/7. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TPHCM; đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và TPHCM.

Phát biểu tại đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp cho biết, buổi làm việc với TPHCM nhằm làm rõ nét hơn tình hình hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp trên địa bàn TPHCM thời gian qua, qua đó phân tích những tác động đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

Ngoài việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 39 trong 10 năm qua đối với các lĩnh vực mà Chỉ thị 39-CT/TW đã đề cập, buổi làm việc còn nhằm xác định những hạn chế, vướng mắc và những nguyên nhân, bài học; đồng thời, nhận diện bối cảnh, yêu cầu trong tình hình mới và đề ra định hướng, nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả công tác hợp tác với nước ngoài trong giai đoạn tới.

Việc tổng kết này cũng rất có ý nghĩa trong bối cảnh Trung ương đang tiến hành tổng kết Nghị quyết 48-NQ/TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Phó Thủ tướng cho rằng, việc đánh giá hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp trên địa bàn TPHCM là rất quan trọng, bởi đây là một địa phương lớn, rất năng động, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng, và là đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội của cả nước.

pho thu tuong thuong truc lam viec voi thanh uy tphcm
Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Để việc đánh giá được chính xác, thực chất, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tập trung làm rõ những mặt làm được, chưa làm được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thời gian 10 năm thực hiện Chỉ thị 39. Đặc biệt, cần làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy TPHCM trong triển khai Chỉ thị 39 và đánh giá hiệu quả, tác động của Chỉ thị này đối với TPHCM trong quản lý, thực hiện sự hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp.

Nhiều hoạt động hợp tác quốc tế ở khu vực phía Nam diễn ra tại TPHCM, trong đó có hợp tác về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đã mang lại những tác động, lợi ích cụ thể. Mặc dù vậy, theo Phó Thủ tướng hoạt động hợp tác cũng tiềm ẩn không ít rủi ro, thậm chí cả nguy cơ tác động vào việc ra quyết định chính sách pháp luật nhằm tạo những bất ổn về an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị TPHCM chia sẻ bài học kinh nghiệm thực tiễn hợp tác của Thành phố trong thời gian qua, có những kiến nghị với Đảng, Nhà nước về những tồn tại, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác hợp tác nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Đặc biệt, trong giải pháp thực hiện, cần bám sát các nguyên tắc, định hướng của Đảng, phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, chính trị cũng như phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế không chỉ đối với TPHCM mà còn cho cả nước trong giai đoạn tới.

Chiều cùng ngày, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sáng (sinh năm 1937, ở phường 11, quận 10, TPHCM); thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tuyết Mai (sinh năm 1942, ở Phường 3, quận 5, TPHCM); thăm thương binh Phạm Bá Lữ (sinh năm 1942, ở quận 1, TPHCM).

pho thu tuong thuong truc lam viec voi thanh uy tphcm
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sáng. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng
pho thu tuong thuong truc lam viec voi thanh uy tphcm
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tuyết Mai. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng
pho thu tuong thuong truc lam viec voi thanh uy tphcm
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, tặng quà thương binh Phạm Bá Lữ. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng
pho thu tuong thuong truc lam viec voi thanh uy tphcm Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm, tặng quà gia đình chính sách ở Huế

TĐO-Phó Thủ tướng mong muốn người dân tiếp tục tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống, cùng với sự hỗ trợ kịp thời, ...

pho thu tuong thuong truc lam viec voi thanh uy tphcm Phó Thủ tướng Thường trực dự Hội nghị Tương lai châu Á và thăm Nhật Bản

Sáng 10/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Tương lai ...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giải đáp nhiều câu hỏi "nóng" của ĐBQH

Các giải pháp lớn cho vấn đề “quốc kế, dân sinh” được nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đặt ra cho Phó Thủ tướng Thường ...

Theo Báo Chinhphu.vn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Mekong Connect 2022 tại Cần Thơ: Liên kết, tích hợp để phát triển bền vững

Mekong Connect 2022 tại Cần Thơ: Liên kết, tích hợp để phát triển bền vững

Ngày 24/11, Diễn đàn Mekong Connect 2022 với Chủ đề “Chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững”, do các tỉnh, thành trong Mạng lưới liên kết ABCD Mekong (An Giang - Bến Tre - Cần Thơ - Đồng Tháp), TP. Hồ Chí Minh và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức diễn ra tại TP Cần Thơ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Đoàn giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Đoàn giám sát việc sắp xếp đơn vị hành chính

Sáng 24/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021”.
Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Australia tài trợ tổ chức khóa học quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách cho Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Perth, Australia đã diễn ra khoá học "Quản trị dữ liệu và hoạch định chính sách" được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia. Tham gia khóa học gồm cán bộ của các cơ quan chủ chốt của Việt Nam, bao gồm UBND TP. Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động