Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
09:44 | 14/06/2020 GMT+7

Tin bão số 1 mới nhất (ngày 14-15/6): Miền Bắc hứng mưa to và lũ quét, lở đất

aa
Tin bão số 1 mới nhất ngày 14 và 15/6: Từ ngày 14/6 đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang.
video hai hung con bao thoi bay buc tuong phong tap the duc khien hoc sinh chay tan loan Video: Hãi hùng cơn bão thổi bay bức tường phòng tập thể dục khiến học sinh chạy tán loạn
bien dong sap co con bao moi bac bo chuan bi don gio mua Biển Đông sắp có cơn bão mới, Bắc Bộ chuẩn bị đón gió mùa
3216 bao1 3
Bão số 1 đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc) trong ngày 15/6 và gây ảnh hưởng tới Bắc Bộ.

Tin bão số 1: Bão sẽ tiến vào Trung Quốc, Bắc Bộ ảnh hưởng nặng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa tin mới nhất vào sáng nay 14/6, bão số 1 cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể đến 16h ngày 14/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông trong sáng sớm nay có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 11; Sóng biển cao 3,0-5,5m; Biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc.

Ông Hoàng Phúc Lâm Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhấn mạnh, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 1, trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng cao xuất hiện mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh.

"Từ nay đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang", ông Lâm nhận định.

Cũng theo ông Lê Thanh Hải (Thư ký Hội Khí tượng Thủy văn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV), cơn bão số 1 là sự mở đầu của những nguy cơ có bão mạnh và rất mạnh tương đối nhiều từ tháng 8 đến tháng 11.

"Hai năm liên tiếp 2012 và 2013 trên biển Đông đã xuất hiện siêu bão, sau đấy ít gặp lại thì mùa bão năm nay cần đề phòng, cảnh giác cao với sự xuất hiện trở lại của siêu bão trong mùa bão năm nay", chuyên gia Lê Thanh Hải cảnh báo.

Dự báo thời tiết chiều tối 14/6 và ngày 15/6

3323 du bao thoi tiet 1 9 mien bac van mua to
Nhiều nơi trên cả nước sẽ gặp mưa to và dông lốc do ảnh hưởng của cơn bão số 1. (Ảnh minh họa)

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ C.

Từ ngày 14/6 đến ngày 15/6 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 32-35 độ, phía Nam 34-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 30-33 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ C.

*Tin bão số 1 và tin thời tiết do ảnh hưởng của bão sẽ được cập nhật trong các bản tin tiếp theo...

tin thoi tiet hom nay 136 ap thap manh thanh bao so 1 bien dong du doi Tin thời tiết hôm nay (13/6): Áp thấp mạnh thành bão số 1, biển động dữ dội

Tin thời tiết hôm nay (13/6): Do ảnh hưởng của bão số 1, từ chiều 13/6 Bắc Bộ có mưa lớn nhiều nơi, nhiệt độ ...

ban ho tro cong dong nguoi viet nam tai ba lan ra thong bao so 6 phong chong covid 19 Ban hỗ trợ Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan ra thông báo số 6 phòng chống COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh do COVID-19, trưởng Ban hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Ba Lan, ông Trần Anh Tuấn ...

bao so 8 suy yeu thanh ap thap nhiet doi giat cap 8 tren bien dong Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên Biển Đông

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng quốc gia, trưa nay (28/12) bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bão số 1 suy yếu, Hà Nội mưa rất to, có khả năng mưa đá

Bão số 1 suy yếu, Hà Nội mưa rất to, có khả năng mưa đá

Ngay sau khi đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 1 nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, có khả năng gây mưa dông, gió giật cho các tỉnh miền Bắc nước ta trong ngày và đêm nay. Riêng khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 15/6 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.         

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động