Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
11:05 | 12/07/2022 GMT+7

Thường trực Chính phủ làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

aa
Sáng 12/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng:  E ngại nhất là không giữ được doanh nghiệp gắn bó lâu dài với tỉnh Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng: E ngại nhất là không giữ được doanh nghiệp gắn bó lâu dài với tỉnh
Như một hiện tượng về cải cách môi trường đầu tư, Hải Dương giờ đây được nhắc đến như là một hình mẫu của sự cầu thị, lắng nghe doanh nghiệp và đi cùng đó là sự chuyển mình thành công. Tạp chí Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương về nguyên nhân cũng như thành quả thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh đồng bằng Bắc Bộ này.
Hội doanh nghiệp Việt Nam lâm thời tại Trung Quốc mở cánh cửa thương mại phía Bắc Trung Quốc Hội doanh nghiệp Việt Nam lâm thời tại Trung Quốc mở cánh cửa thương mại phía Bắc Trung Quốc
Hội doanh nghiệp Việt Nam lâm thời tại Trung Quốc vừa có buổi làm việc với Giám đốc Sở Công thương tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc vào chiều ngày 8/7/2022.
Thường trực Chính phủ làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương
Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Thường trực Chính phủ làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự cuộc làm việc (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định doanh nghiệp nhà nước là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Thường trực Chính phủ làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải kiên định những vấn đề mang tính nguyên tắc, đồng thời phải bám sát tình hình, hết sức chủ động, linh hoạt, sáng tạo (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong phát triển kinh tế-xã hội và Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025" đã thể hiện rõ quan điểm của Chính phủ về vấn đề này, theo đó để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước cần phát huy vai trò lãnh đạo, giám sát của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Cuộc làm việc nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, kết quả hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, trao đổi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bất cập, thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, tình hình thế giới được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường, trong nước kinh tế phục hồi tốt, song bên cạnh những cơ hội và thuận lợi, chúng ta cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, phải kiên định những vấn đề mang tính nguyên tắc, đồng thời phải bám sát tình hình, hết sức chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết.

Thường trực Chính phủ làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương
Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải báo cáo tại cuộc làm việc (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng nhấn mạnh, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn giữa Chính phủ với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, giữa các bộ, ngành với các doanh nghiệp, giữa các cơ quan chức năng có liên quan, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, phát huy tốt hơn nữa vai trò, sức mạnh các doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng cao gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Tại cuộc làm việc, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương báo cáo kết quả Đảng ủy Khối tham gia lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020, những trọng tâm tiếp tục tham gia lãnh đạo, chỉ đạo công tác này trong giai đoạn 2021-2025.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cuộc làm việc này.

Sáng kiến Thắp lửa IGNITE: Tiếp sức ước mơ khởi nghiệp cho phụ nữ kinh doanh Sáng kiến Thắp lửa IGNITE: Tiếp sức ước mơ khởi nghiệp cho phụ nữ kinh doanh
Doanh nghiệp Thái Lan góp tiền cùng chính phủ bình ổn giá xăng, dầu Doanh nghiệp Thái Lan góp tiền cùng chính phủ bình ổn giá xăng, dầu
Theo Hà Văn/baochinhphu.vn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bộ Tài chính được giao gần 2.300 tỷ vốn ngân sách trung ương năm 2023

Bộ Tài chính được giao gần 2.300 tỷ vốn ngân sách trung ương năm 2023

Đây là phần vốn từ nguồn điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên, tăng tương ứng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2021 của Bộ Tài chính, đã được Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm 2023.
Đoàn Ban Nội chính Trung ương tìm hiểu về phòng chống tham nhũng tại Hà Lan

Đoàn Ban Nội chính Trung ương tìm hiểu về phòng chống tham nhũng tại Hà Lan

Đoàn Ban Nội chính Trung ương đã chia sẻ những vấn đề "nóng" đối với phòng chống tham nhũng ở Việt Nam, như vấn đề phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng, bắt giữ đối tượng phạm tội bỏ trốn ra nước ngoài...
Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ngày 4/7, tại Hà Nội, Đảng Đoàn - Đảng ủy Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5 đối với Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Công tác địa phương.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động