Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:18 | 04/08/2022 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tiếp tục các hoạt động thăm Hàn Quốc

aa
Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo và với các cơ quan, tổ chức của Hàn Quốc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã thông tin về chủ trương, đường lối phát triển, đường lối đối ngoại, những vấn đề chính liên quan trong Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Việt Nam tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc Việt Nam tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc
Ngày 6/7, Đại sứ Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước đã tiếp nhận bản sao Thư ủy nhiệm bổ nhiệm Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.
Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo tiếp Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo tiếp Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng
Ngày 1/8, ngày đầu tiên trong chuyến thăm Hàn Quốc của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và đoàn đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: TTXVN)

Trong hai ngày 2-3/8, kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một loạt hoạt động trao đổi, tiếp xúc với các giới của Hàn Quốc.

Trong đó có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo, Ban lãnh đạo của Đảng cầm quyền Sức mạnh Quốc dân (PPP) tại Quốc hội, Trưởng ban Cố vấn cấp cao của Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Lao động và việc làm, Cơ quan phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, một số tổ chức của Hàn Quốc như Hội hữu nghị Hàn-Việt, Hội nghị sỹ hữu nghị Hàn-Việt, Hội giao lưu kinh tế - văn hóa Hàn Việt (KOVECA), Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO), thăm Trung tâm công nghệ không gian của Tập đoàn SK và Thành phố công nghệ Samsung.

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo và với các cơ quan, tổ chức của Hàn Quốc, đồng chí Võ Văn Thưởng đã thông tin về chủ trương, đường lối phát triển, đường lối đối ngoại, những vấn đề chính liên quan trong Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, những kết quả đạt được, nhất là trong những lĩnh vực mà Hàn Quốc quan tâm và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quan hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng, các đối tác khác trên thế giới.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định, chủ trương tăng cường quan hệ với Hàn Quốc như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu tại cuộc hội đàm trực tuyến với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol rằng “Chúng ta có đầy đủ cơ sở khách quan và chủ quan để tiếp tục phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới”.

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, giới doanh nghiệp Hàn Quốc như mới đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đối thoại, thảo luận để thúc đẩy giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam gặp phải.

Đồng chí đề nghị Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo ủng hộ việc hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị thông qua trao đổi các cấp, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đưa hợp tác lao động trở thành lĩnh vực hợp tác trọng điểm, hợp tác y tế, vaccine và cùng với Quốc hội Việt Nam tích cực triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tháng 12/2021.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Quyền Chủ tịch Đảng Kwon Seong-dong. (Nguồn: TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Quyền Chủ tịch Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) Kwon Seong-dong. (Nguồn: TTXVN)

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng đã nêu với các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc các đề nghị và phương hướng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về thúc đẩy hòa bình, hợp tác ở Biển Đông, thực hiện DOC, sớm tiến tới COC hiệu lực, hiệu quả và thực hiện nghiêm túc Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và các đối tác Hàn Quốc nhấn mạnh hợp tác với Việt Nam là hình mẫu cho quan hệ với các nước, nhất trí và trao đổi tích cực về các vấn đề đoàn Việt Nam nêu. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc khẳng định quan hệ hai nước phát triển toàn diện, tin tưởng về tiềm năng lớn của quan hệ lâu dài, bền vững.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng gặp gỡ thân mật Đại diện Hội Hữu nghị Hàn-Việt. (Nguồn: TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng gặp gỡ thân mật Đại diện Hội Hữu nghị Hàn-Việt. (Nguồn: TTXVN)

Trưởng ban Cố vấn cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh sự coi trọng của Tổng thống Hàn Quốc đối với việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên tất cả các mặt trong thời gian tới.

Phía Hàn Quốc nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, quyền tự do hàng hải, hàng không phù hợp với UNCLOS 1982, ủng hộ các lập trường liên quan của ASEAN của Việt Nam.

Lãnh đạo phía Hàn Quốc cảm ơn về tình cảm và lời hỏi thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trao đổi về việc sớm sang thăm Việt Nam.

Đại diện PPP cho biết sẽ tổ chức đoàn của Đảng sang thăm Việt Nam để trao đổi tăng cường quan hệ giữa hai đảng, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Nhiều hoạt động đặc sắc trong “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam” Nhiều hoạt động đặc sắc trong “Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam”
Ngày 22/4, sự kiện "Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam" đã chính thức khai mạc tại Vườn tượng An Hội, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Sự kiện diễn ra trong hai ngày với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, tiếp tục dòng chảy của những sắc màu mới lạ, độc đáo cho mùa lễ hội năm nay tại Quảng Nam nói chung, Hội An nói riêng.
Tiếp tục thí điểm đưa lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc Tiếp tục thí điểm đưa lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
Theo Nghị Quyết số 59/NQ-CP, Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện thí điểm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước trong thời hạn 5 năm từ ngày 1/1/2022.
Theo Báo TG&VN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Cơ quan người Hàn Quốc ở nước ngoài

Tăng cường hợp tác giữa Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Cơ quan người Hàn Quốc ở nước ngoài

Ngày 2/4/2024, tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban, dẫn đầu đã tới làm việc với ông Lee Gi Cheol, Cao ủy phụ trách Cơ quan người Hàn Quốc ở nước ngoài và lãnh đạo các đơn vị chức năng.
Bãi biển Việt Nam là điểm đến yêu thích của du khách Hàn Quốc

Bãi biển Việt Nam là điểm đến yêu thích của du khách Hàn Quốc

Ngày 2/4, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda (mạng lưới toàn cầu với 4 triệu khách sạn và cơ sở nghỉ dưỡng và nhiều sản phẩm khác) công bố du khách Hàn Quốc đang "phải lòng" những bãi biển cát mịn và làn nước trong xanh của Việt Nam.
Hàn Quốc đánh giá cao sự chăm chỉ, cần cù và chịu khó của cộng đồng người Việt Nam

Hàn Quốc đánh giá cao sự chăm chỉ, cần cù và chịu khó của cộng đồng người Việt Nam

Ngày 1/4/2024, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có chuyến thăm và làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Jeonbuk và Thị trưởng thành phố Naju - tỉnh Jeonlanamdo, ở Tây Nam Hàn Quốc.

Các tin bài khác

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.
Nhà sử học Anh đánh giá chiến thắng Điện Biên Phủ là sản phẩm của thực tiễn chính trị và quân sự độc đáo

Nhà sử học Anh đánh giá chiến thắng Điện Biên Phủ là sản phẩm của thực tiễn chính trị và quân sự độc đáo

Những hy sinh to lớn làm nên chiến thắng quyết định ở Điện Biên Phủ năm 1954 là sản phẩm của thực tiễn chính trị và quân sự độc đáo, xuất phát trực tiếp từ những phẩm chất cá nhân và trí tuệ xuất chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được vận dụng và phát triển trong tập thể Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nên con đường bền vững đi đến tự do, duy trì và nâng cao cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng SJC sáng nay ghi nhận giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống mốc 83 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động