Thúc đẩy thương mại 14 tỷ USD, Việt Nam - Australia hướng tới hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo
![]() |
| Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Australia 2025. (Ảnh: VGP) |
Ngày 26/9, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Australia: Xây dựng cầu nối thịnh vượng chung, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số điểm cầu tại Australia. Sự kiện là nơi trao đổi học thuật, tạo không gian đối thoại đa chiều, khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Phát biểu tại Diễn đàn, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đánh giá cao vai trò tiên phong của Trường Đại học Kinh tế trong tổ chức các diễn đàn quốc tế và đóng góp vào tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Ông nhấn mạnh, bất chấp nhiều biến động, Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng GDP 7,09% trong năm 2024, thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN và châu Á. Đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam mở rộng hợp tác với Australia - đối tác chiến lược có tiềm lực mạnh mẽ và uy tín trong khu vực.
Theo thống kê, Australia hiện có 670 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng trị giá gần 1,9 tỷ USD, đồng thời đã cung cấp khoảng 3 tỷ AUD viện trợ phát triển chính thức (ODA) trong 50 năm qua. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 14 tỷ USD, đưa Australia trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Việt Nam, trong khi Việt Nam xếp thứ 10 đối với Australia. Những con số này phản ánh tiềm năng hợp tác to lớn, đặc biệt trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học - công nghệ.
![]() |
| Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. (Ảnh: VGP) |
Tại Diễn đàn, Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam Renee Deschamps nhấn mạnh, chủ đề “Xây dựng cầu nối thịnh vượng chung” đã thể hiện đúng tinh thần hợp tác song phương dựa trên lòng tin, sự gắn kết nhân dân và những lợi ích chung. Bà cho rằng, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra không gian hợp tác toàn diện, trong đó có các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, năng lượng sạch, thích ứng biến đổi khí hậu, đổi mới sáng tạo và giáo dục.
PGS.TS Đào Thanh Trường, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, khẳng định Diễn đàn là minh chứng rõ nét cho những đóng góp của Đại học Kinh tế và Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc triển khai nghiên cứu đột phá, phù hợp xu thế toàn cầu. Ông cho biết, hơn 80.000 sinh viên Việt Nam đã và đang học tập tại Australia; hơn 200 cơ sở giáo dục hai nước đang hợp tác; và hơn 5.000 công trình nghiên cứu chung đã được thực hiện - những minh chứng cho sự gắn bó lâu dài trong giáo dục và khoa học.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng số hóa, xanh và bền vững, các đại biểu tại Diễn đàn cho rằng sự bổ trợ giữa Việt Nam và Australia sẽ tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác lâu dài. Việt Nam có lợi thế về lực lượng lao động trẻ, chi phí cạnh tranh và vị trí chiến lược, trong khi Australia sở hữu công nghệ tiên tiến, hệ thống giáo dục chất lượng cao và năng lực quản trị của một nền kinh tế phát triển.
Diễn đàn cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức trong việc biến những cam kết thành kết quả cụ thể. Các đại biểu thống nhất cần gắn kết “chính sách - doanh nghiệp - đại học”, triển khai chương trình hợp tác có mục tiêu rõ ràng, hành động thiết thực và kết quả có thể đo lường.
![]() |
| Bà Renee Deschamps - Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam. (Ảnh: VGP) |
Là một trong những trường đại học hàng đầu, nằm trong nhóm 401-600 trường tốt nhất thế giới theo xếp hạng Times Higher Education, Đại học Quốc gia Hà Nội cam kết thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục, gắn kết Việt Nam sâu rộng hơn với thế giới, trong đó có Australia. Đây là bước đi góp phần nâng cao uy tín giáo dục Việt Nam và mở ra cơ hội hợp tác đa chiều trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao tri thức.
Với quyết tâm chung và những nền tảng hợp tác đã có, quan hệ Việt Nam - Australia hứa hẹn tiếp tục mở rộng, trở thành hình mẫu hợp tác chiến lược toàn diện trong thế kỷ XXI, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.
| Diễn đàn Việt Nam - Australia 2025 quy tụ hơn 500 đại biểu hai nước để thảo luận về cải cách hành chính, quản trị công và nâng cao năng lực công vụ. Sự kiện được kỳ vọng góp phần thúc đẩy xây dựng nền công vụ ưu tú, hiện đại và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới. |
| Theo Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm, chương trình hành động 2024-2027 giữa hai nước Việt Nam và Australia nhằm triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện sẽ tập trung vào 6 lĩnh vực trụ cột. |
Tin bài liên quan
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Australia
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Các tin bài khác
EVNNPC chủ động phòng ngừa sự cố lưới điện trước mùa mưa bão 2026
Đà Nẵng khai thác Hành lang Kinh tế Đông - Tây nhằm mở rộng hợp tác với Thái Lan
EVNNPC tăng cường “lá chắn” an toàn trong mùa mưa bão
Thấy gì từ việc Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm cho SeABank?
Đọc nhiều
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam viếng Chủ tịch Quốc hội Lào
Chuyên gia, trí thức kiều bào giải quyết bài toán lớn về khoa học công nghệ của nước nhà
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







