Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
12:11 | 20/12/2023 GMT+7

Thúc đẩy quan hệ Việt - Nhật thông qua đối thoại tài chính song phương

aa
Ngày 19/12, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Nhật Bản đã có cuộc đối thoại tài chính song phương, theo hình thức trực tuyến.
Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội
Giao lưu nhân dân góp phần giúp quan hệ Việt Nam và Nhật Bản phát triển đa dạng, hiệu quả
Thúc đẩy quan hệ Việt - Nhật thông qua đối thoại tài chính song phương

Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Phạm Tuấn Anh chủ trì cuộc đối thoại tài chính song phương

(Ảnh: Tạp chí Tài chính).

Phát biểu khai mạc, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tài chính Việt Nam), ông Phạm Tuấn Anh cho biết, buổi đối thoại diễn ra trong bối cảnh năm 2023 hai nước có nhiều bước tiền lớn trong quan hệ hợp tác. Đến nay quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã đạt được nhiều bước phát triển và đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp.

Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế hàng đầu và là nhà tài trợ ODA lớn nhất của Việt Nam. Về đầu tư, dòng vốn FDI của Nhật Bản đến nay đã hiện diện ở 57/63 tỉnh, TP của Việt Nam. Lũy kế đến tháng 12/2022, Nhật Bản có 4.978 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 68,89 tỷ USD, đứng thứ 3 trong số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Về thương mại, Nhật Bản luôn nằm trong nhóm các đối tác có thương mại lớn nhất trong hơn 200 quốc gia có xuất nhập khẩu hàng hóa với Việt Nam. Tính đến hết tháng 10/2023, kim ngạch thương mại Việt Nam-Nhật Bản đạt gần 37 tỷ USD. Bên cạnh đó, trao đối thương mại giữa hai nước thời gian qua tương đối cân bằng, bền vững và tăng trưởng ổn định. Kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt gần 50 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 24,2 tỷ USD và nhập khẩu từ Nhật Bản 23,4 tỷ USD. Nhật Bản hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4, là đối tác xuất khẩu lớn thứ 3 và là đối tác nhập khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam.

Ông Phạm Tuấn Anh khẳng định, thời gian qua Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Nhật Bản có sự hợp tác chặt chẽ trong nhiều khuôn khổ đa phương, khu vực và song phương. Trong hợp tác ASEAN+3, Việt Nam ghi nhận những đóng góp của Nhật Bản trong tiến trình hợp tác ASEAN+3 nói chung, hoạt động của Cơ quan nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO). AMRO đã triển khai tích cực nhiều hoạt động giám sát kinh tế vĩ mô và hỗ trợ các nước thành viên trong đó có Việt Nam tăng cường năng lực xây dựng chính sách. Trong khuôn khổ hợp tác Khu vực ASEAN+3, mong rằng Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục thúc đây hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ diễn đàn.

Việt Nam cũng đánh giá cao sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực từ phía Nhật Bản. Vì vậy, trong khuôn khổ buổi làm việc hôm nay, với mục đích nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính giữa 2 nước, buổi đối thoại sẽ là cơ hội để hai bên trao đổi thông tin, chia sẻ một cách cởi mở, hiệu quả và tích cực.

Cuộc đối thoại tài chính song phương được diễn ra làm 2 phiên. Tại phiên đối thoại thứ nhất, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính hai nước đã giới thiệu và trình bày các nội dung liên quan vốn ODA, Trung tâm hợp tác tài chính toàn cầu Nhật Bản (GLOPAC), các nội dung hợp tác về thuế, hải quan, chứng khoán và bảo hiểm giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Theo dự kiến, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản vào đầu tháng 3/2024. Bộ Tài chính Việt Nam mong nhận được sự hỗ trợ từ phía Bộ Tài chính Nhật Bản để chuyến công tác này của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam thành công tốt đẹp.

Tại phiên đối thoại thứ hai, phía Việt Nam đã thông tin nền về tình hình thiệt hại thiên tai và bảo hiểm rủi ro thiên tai. Ước tính, mỗi năm tthiên tai gây thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam khoảng 1,5% GDP, tương đương 40.000 tỷ đồng, dự báo, trong 50 năm tới con số này lên tới trên 6,7 tỷ USD. Tuy nhiên, đến nay Việt Nam chưa có các sản phẩm bảo hiêm rủi ro thiên tai riêng biệt mà chủ yếu chỉ là một nội dung rủi ro mở rộng trong các đơn nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và thiệt hại.

Trong khi phía Bộ Tài chính Nhật Bản giới thiệu về bảo hiểm tài sản công của quỹ SEADRIF, đồng thời giới thiệu về hệ thống bảo hiểm cho động đất ở Nhật Bản.

Với những trao đổi cởi mở về các vấn đề quan tâm, đại diện Bộ Tài chính Việt Nam hy vọng rằng kết quả của buổi tọa đàm có thể đóng góp vào việc thúc đầy hoạt động hợp tác mạnh mẽ giữa hai Bộ Tài chính nói riêng, và Việt Nam, Nhật Bản nói chung trong thời gian tới. Đồng thời hy vọng, thời gian tới, buổi đôi thoại song phương giữa VMOF và JMOF có thể tổ chức trực tiếp.

Gia Lai hưởng ứng cuộc thi ca khúc hữu nghị Việt - Nhật

Gia Lai hưởng ứng cuộc thi ca khúc hữu nghị Việt - Nhật

Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan đề nghị thông báo về cuộc thi ca khúc hữu nghị Việt - Nhật “Tomodachi - Tình bạn” do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Ấn tượng

Ấn tượng "Sắc thu Việt - Nhật": Tôn vinh vẻ đẹp áo dài và kimono

Chiều 12/10/2023, tại Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tổ chức sự kiện "Sắc thu Việt - Nhật" trình diễn, giao lưu áo dài Việt Nam và kimono Nhật Bản.
Anh Vũ
Nguồn:

Tin bài liên quan

1.600 người Việt tham gia tìm hiểu pháp luật Nhật Bản

1.600 người Việt tham gia tìm hiểu pháp luật Nhật Bản

Chiều 28/4, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã diễn ra lễ trao giải “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản” dành cho người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại xứ sở mặt trời mọc. Cuộc thi góp phần thiết thực vào việc nâng cao hiểu biết về luật pháp và phát triển vững chắc cộng đồng người Việt tại quốc gia Đông Bắc Á này.
“Sushi Nhật Bản: Lịch sử và sự biến đổi” - Khám phá tinh hoa văn hóa 1.200 năm của Nhật Bản

“Sushi Nhật Bản: Lịch sử và sự biến đổi” - Khám phá tinh hoa văn hóa 1.200 năm của Nhật Bản

Vào chiều 21/4 tại Hà Nội, chương trình triển lãm kết hợp bài giảng “Sushi Nhật Bản: Lịch sử và sự biến đổi” đã diễn ra dưới sự dẫn dắt của GS. Hibino Terutoshi - Chuyên gia về sushi truyền thống địa phương (Đại học Aichi Shukutoku, Nhật Bản). Tại đây, GS. Hibino Terutoshi đã chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về sự hình thành và phát triển của sushi nói riêng cũng như nền ẩm thực truyền thống của xứ hoa anh đào nói riêng.
Gần 900 vũ công Việt Nam - Nhật Bản biểu diễn vũ điệu Yosakoi truyền thống

Gần 900 vũ công Việt Nam - Nhật Bản biểu diễn vũ điệu Yosakoi truyền thống

Ngày 13/4 tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội) đã diễn ra Lễ Khai mạc Liên hoan Yosakoi Việt Nam lần thứ II và Lễ hội Văn hoá Việt - Nhật 2024. Tại đây, 24 đội Yosakoi với gần 900 vũ công đã tham gia biểu diễn nhằm mang vũ điệu truyền thống và rực rỡ sắc màu của Nhật Bản đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Các tin bài khác

Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Quý I/2024, ABBANK báo lợi nhuận trước thuế 192 tỷ đồng, giảm 68,5% so với cùng kỳ

Ngân hàng TMCP An Bình – ABBANK vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2024 với với kết quả không mấy khả quan khi phần lớn các mảng kinh doanh đều đi xuống.
Tổng Giám đốc HSC: Thị phần môi giới cá nhân có thể tăng gấp đôi, trái phiếu doanh nghiệp là mảng kinh doanh mới

Tổng Giám đốc HSC: Thị phần môi giới cá nhân có thể tăng gấp đôi, trái phiếu doanh nghiệp là mảng kinh doanh mới

Ông Trịnh Hoài Giang, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) đánh giá triển vọng mảng môi giới cá nhân đã khởi sắc trở lại bất chấp sức ép cạnh tranh lớn từ các đối thủ. Ngoài ra, tiết lộ sự chuẩn bị tham gia của công ty vào tự doanh trái phiếu doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

ĐHĐCĐ KienlongBank: Kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng, không chia cổ tức

Sáng nay (26/4), Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.
Ngay trước nghỉ lễ, một số mã vẫn tranh thủ phá kỷ lục giá

Ngay trước nghỉ lễ, một số mã vẫn tranh thủ phá kỷ lục giá

VN-Index giao dịch lình xình trong điều kiện dòng tiền eo hẹp. Tuy nhiên, một số cổ phiếu vẫn phá kỷ lục giá cho thấy dòng tiền chấp nhận tham gia dù kỳ nghỉ lễ kéo dài sẽ bắt đầu từ sau phiên hôm nay (26/4).

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động