Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:53 | 03/01/2024 GMT+7

Nồng ấm tình đoàn kết Việt - Lào

aa
Trên dải đất biên cương những ngày đầu năm mới 2024, bao người lính bảo vệ biên giới đang “tiếp lửa” cho thế hệ trẻ hai nước về tình đoàn kết, hữu nghị hun đúc bao đời nay. Dù đi qua bất cứ khó khăn, thử thách nào, mối tình hữu nghị Việt - Lào luôn “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Thứ trưởng Lào ấn tượng với thành tựu Việt Nam đạt được trong công tác kiều bào
Người dân Lào Cai và huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cùng đón chào năm mới 2024
Nồng ấm tình đoàn kết Việt - Lào
Cán bộ biên phòng và bà con, các em học sinh 2 nước tham gia ngày hội trên tuyến biên giới.

Trẩy hội Biên cương

Chương trình Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tặng quà cho giáo viên, học sinh Trường dân tộc nội trú La Cồ (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) và Trường TH-THCS Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) do Đồn Biên phòng Hướng Lập (BĐBP Quảng Trị) và Đại đội Biên phòng 321 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet) phối hợp tổ chức một ngày gần cuối năm 2023 đã dấy lên ngày hội vui khôn siết. Thêm một lần, tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào được nâng lên tầm cao mới. Nhân dân hai bên biên giới càng thêm gắn bó bởi có sự chia sẻ, đồng cảm.

Để có chương trình ý nghĩa, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã dày công chuẩn bị, lên kế hoạch từ giữa năm 2023 với nhiều hoạt động sôi nổi. Những bài hát "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát", "Sải chay Lào Việt", "Cô gái Xiêng Khoảng"… được cán bộ Biên phòng và thầy cô, học sinh 2 ngôi trường trình bày càng làm cho không khí ngày hội thêm vui tươi, thắm tình hữu nghị.

Thiếu tá Kẹo Lợt Ma, Chính trị viên Đại đội Biên phòng 321 chia sẻ về hoạt động phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới và hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ trên biên giới. Mỗi câu chuyện kể đều thể hiện sâu sắc tình cảm thủy chung, sự đoàn kết gắn bó giữa lực lượng bảo vệ hai bên biên giới. Dù chuyện đã qua hay hiện tại vẫn luôn thể hiện được tinh thần “kề vai sát cánh” của đồng bào 2 nước.

Theo Thiếu tá Kẹo Lợt Ma, buổi giao lưu cũng như những "Tiết học biên giới" luôn được các chú BĐBP, các thầy cô giáo duy trì. Chỉ khác là hôm nay có sự góp mặt của những bạn học sinh Lào, các chú Biên phòng Lào và cả các bậc cha mẹ. Chắc chắn, bài học này sẽ là một trong những điều luôn có trong hành trang của các em học sinh trên con đường đi tới tương lai. “Trách nhiệm của mỗi công dân biên giới Việt Nam là phải luôn gìn giữ, vun đắp tình đoàn kết với những người Lào anh em. Tuy là hai quốc gia, hai dân tộc nhưng vẫn luôn cùng chung một lý tưởng”, Thiếu tá Kẹo Lợt Ma nói.

Trước năm 1975, ông Hồ Văn Định (bản A Via, cụm bản La Cồ) có nhiều năm tham gia cách mạng, chiến đấu ở mặt trận Bình Trị Thiên, được nhiều bằng khen, huân, huy chương các loại. Sau hoạch định biên giới, ông Định sinh sống ở bản A Via, mang quốc tịch Lào, nhưng trong sâu thẳm vẫn luôn nhớ mình là người Việt Nam. Tới tham gia giao lưu với tư cách khách mời danh dự, ông xúc động chia sẻ: “Chứng kiến những việc làm của người lính bảo vệ biên giới, đặc biệt là sự đoàn kết của người dân hai nước, tôi vô cùng yên tâm khi thấy những gì mà mọi người đang trao lại cho các cháu học sinh - công dân biên giới tương lai. Tình hữu nghị Việt - Lào anh em nơi đây chắc chắn sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane”.

Có mặt tại lễ hội từ sớm, ông Bun Lọm Su Pha Mi Xay - Phó Bí thư Huyện ủy Sê Pôn phấn khởi chia sẻ: “Chương trình giao lưu là hoạt động nhằm xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào. Mô hình nếu được nhân rộng ra trên toàn tuyến biên giới sẽ góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới, thắt chặt mối tình gắn bó keo sơn giữa nhân dân 2 nước”.

Nồng ấm tình đoàn kết Việt - Lào
Đoàn thiện nguyện Đà Nẵng thực hiện chương trình "trao yêu thương" tại xã biên giới Hồng Vân, huyện A Lưới, Thừa Thiên- Huế.

Ấm tình đoàn kết

Để chương trình giao lưu trở nên ý nghĩa, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã vận động các đơn vị, mạnh thường quân và Nhóm thiện nguyện Anh em phiên dịch tiếng Thái ủng hộ 300 chăn ấm, 383 áo ấm, 200 đôi dép, 800kg gạo, 150 chai nước mắm, 50kg đường. Số quà này đã được trao cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Hướng Việt và cụm bản La Cồ. Cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu nhờ vào nương rẫy. Bởi vậy, đây là những phần quà ý nghĩa, đến đúng lúc, đúng thời điểm dành cho bà con.

Trung tá Hồ Lê Luận cho biết: “Năm 2023 là năm đầu tiên tổ chức, nhưng rất thành công. Giáo viên, học sinh rất phấn khởi khi được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Chúng tôi phấn đấu đây sẽ trở thành hoạt động thường niên để lực lượng bảo vệ biên giới, nhân dân xã Hướng Việt, cụm bản La Cồ thấu hiểu nhau, từ đó ngày càng đoàn kết, gắn bó, xem nhau như người thân, cùng tham gia tích cực vào các phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, cùng phát triển kinh tế”.

Ngoài chương trình giao lưu do Đồn Biên phòng Hướng Lập tổ chức, những ngày cận Tết hàng năm, có rất nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về đồng bào biên giới Việt - Lào. Như các hoạt động thiện nguyện, giao lưu với các địa phương thuộc huyện biên giới Lao Bảo (Quảng Trị); huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế). Chúng tôi cảm động khi tham dự chương trình “Trao yêu thương” hướng về các gia đình, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Nhâm, xã Hồng Vân (huyện A Lưới) và các em học sinh đặc biệt khó khăn của nước bạn Lào do Đồn biên phòng Hồng Vân phối hợp với Nhóm thiện nguyện “Vì trẻ em vùng cao” đến từ Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng tổ chức mới đây.

Anh Nguyễn Minh Phúc, cán bộ Ban Cơ yếu Chính phủ đóng tại Đà Nẵng - Trưởng đoàn thiện nguyện bộc bạch: “Với mong muốn mang đến cho đồng bào biên giới Lào - Việt có được một mùa đông và cái Tết no ấm, hạnh phúc, các thành viên trong đoàn đã chuẩn bị kỹ lưỡng chương trình từ nhiều tháng trước. Ngoài các gia đình đóng góp, đoàn rất vui khi được ông Đinh Văn Vĩ, Giám đốc Cty Vinvest hỗ trợ thông qua anh Nguyễn Hoàng Sơn của Cty ủng hộ đoàn 10 triệu đồng vì biết đoàn tổ chức chương trình ý nghĩa. Tại buổi giao lưu, tặng quà, đoàn đã trao tặng cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các em học sinh Lào gần 40 suất quà (tổng trị giá gần 25 triệu đồng gồm tiền và quà) trước khi mùa xuân đang cận kề.

Thượng úy Phạm Thái Sơn - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân cho hay, hàng năm cứ dịp Tết đến xuân về, rất nhiều đoàn thiện nguyện cùng với Đồn tổ chức trao quà cho bà con biên giới. Như mấy tháng cuối năm 2023, có nhiều đoàn thông qua Đồn biên phòng để về với bà con, giúp cho tình quân dân thêm nồng ấm. “Đặc biệt, những phần quà ý nghĩa giúp bà con, các em học sinh biên giới của Việt Nam và Lào sẽ là động lực giúp bà con thêm động lực vượt qua đói nghèo, giúp các em học sinh vững bước đến trường, viết tiếp tương lai tươi đẹp”, Thượng úy Sơn trải lòng.

Khai mạc Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2 Khai mạc Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2
Sáng 25/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 2.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố HCM: tăng cường kết nối gia đình Việt - Lào - Cam Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố HCM: tăng cường kết nối gia đình Việt - Lào - Cam
Đây là một trong những định hướng hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hồ Chí Minh (Hội) năm 2024. Mục tiêu được đề ra tại Hội nghị Ban chấp hành Hội lần thứ V nhằm tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024, diễn ra ngày 26/12.

Theo Báo Công an TP Đà Nẵng

https://cadn.com.vn/nong-am-tinh-doan-ket-viet-lao-post288896.html

Theo Báo Công an TP Đà Nẵng
Nguồn: cadn.com.vn

Tin bài liên quan

Quan hệ Việt Nam - Lào góp phần quan trọng vào những thành tựu trong 5 năm qua của Lào

Quan hệ Việt Nam - Lào góp phần quan trọng vào những thành tựu trong 5 năm qua của Lào

Chủ tịch Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara đánh giá cao và khẳng định sự giúp đỡ quý báu, kịp thời của Việt Nam góp phần quan trọng vào những thành tựu mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đạt được trong thời gian qua, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội.
Thanh Hóa: lan tỏa sâu rộng giá trị truyền thống đoàn kết Việt Nam - Lào, nhất là trong thế hệ trẻ

Thanh Hóa: lan tỏa sâu rộng giá trị truyền thống đoàn kết Việt Nam - Lào, nhất là trong thế hệ trẻ

Ngày 26/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, tăng cường phối hợp để Hội phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội đối ngoại có uy tín, lan tỏa sâu rộng giá trị truyền thống đoàn kết Việt Nam - Lào, nhất là trong thế hệ trẻ.

Các tin bài khác

Làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Khánh Hòa với những người bạn Nga

Làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Khánh Hòa với những người bạn Nga

Đó là một trong những phương hướng hoạt động năm 2026 được Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Khánh Hòa đề ra tại buổi gặp mặt đầu năm, diễn ra ngày 4/1.
TP.HCM tập trung 4 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

TP.HCM tập trung 4 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Đây là những chia sẻ của bà Hà Thanh - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 vừa diễn ra vào ngày 30/12 tại Hà Nội.
Hải Phòng, Nghệ An, An Giang: triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Hải Phòng, Nghệ An, An Giang: triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, năm 2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh Nghệ An, An Giang, Hải Phòng đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, củng cố, vun đắp tình đoàn kết với các nước, vận động thành công nhiều khoản viện trợ, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế – xã hội và chăm lo đời sống người dân.
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025 - 2030: đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025 - 2030: đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội

Ngày 30/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu việc hợp nhất tổ chức Hội sau sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới.

Đọc nhiều

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 06/01 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Trong căn nhà nhỏ ở Siem Reap, giữa không khí kỷ niệm Chiến thắng 7/1 của Campuchia, một mâm cơm được bày riêng để tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh. Với anh Phan Văn Đạt, cựu lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia, khoảnh khắc ấy là minh chứng sống động cho sự tri ân của người dân Campuchia đối với những người lính Việt Nam năm xưa.
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam

Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam

Trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, Việt Nam bước vào Đại hội XIV của Đảng với nhiều thành tựu quan trọng về ổn định kinh tế, nâng tầm đối ngoại và hội nhập quốc tế. Từ góc nhìn của bạn bè quốc tế và các học giả uy tín, kỳ vọng lớn đang được đặt vào những quyết sách mang tính đột phá, giúp Việt Nam chuyển từ điểm đến hấp dẫn thành đối tác kiến tạo giá trị, hướng tới mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam

Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến diễn ra vào tháng 01/2026, không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Nhiều học giả, chuyên gia kinh tế và các tổ chức quốc tế đánh giá, Đại hội XIV sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam với những định hướng chiến lược dài hạn và tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI.
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu

Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu

Tại phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày 06/01, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết Bộ đã hoàn thiện và gửi tới Ủy ban châu Âu (EC) bộ hồ sơ báo cáo chi tiết về công tác chống khai thác IUU.
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP

Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP

Doanh nghiệp vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) sẽ bị loại khỏi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP). Thông tin trên được ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký VASEP, nêu rõ tại buổi làm việc trực tuyến về chống khai thác IUU diễn ra tối 06/01.
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm

An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm

Công tác quản lý tàu cá và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm. Lãnh đạo tỉnh phát đi thông điệp cứng rắn: truy quét đến cùng vị trí neo đậu của tàu cá thiếu điều kiện, đồng thời hoàn tất đăng ký, cấp phép ngay trong ngày 5/1/2026 để siết chặt kỷ cương, chuẩn bị chốt số liệu báo cáo.
infographic quy dinh ve bao ve du lieu ca nhan doi voi cac nen tang mang xa hoi tu 112026
viet nam khang dinh vi the va dau an noi bat tai unesco
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Ngày 08/01, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 8-11°C.
Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1/1 đến ngày 4/1), ngành Du lịch Việt Nam ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách.
Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 02/01 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nhiều khu vực xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh; Nam Bộ duy trì ngày nắng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026.
Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi

Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (31/12), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 17-20 độ.
Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM

Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM

Dịp Tết dương lịch 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 01/1/2026, tại 5 điểm. Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cũng bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 01/01/2026, tại 6 điểm.
Phiên bản di động