Việt Nam - Cộng hòa Séc tăng cường hợp tác thực thi pháp luật
| Quảng bá di sản văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Séc Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Cộng hòa Séc |
Ngày 12/10, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã có buổi làm việc với Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc đang phát triển tích cực trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược và các văn kiện hợp tác đã ký kết, trong đó có Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm, Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định về nhận trở lại công dân.
![]() |
| Thượng tướng Lê Quốc Hùng và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Séc Adam Šimice tại buổi làm việc ngày 12/10. (Ảnh: TTXVN phát). |
Thời gian qua, cơ quan chức năng hai nước đã tăng cường trao đổi, xác minh thông tin phục vụ đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, rửa tiền và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Hai bên cũng phối hợp trao đổi thông tin về các đối tượng người Việt Nam phạm tội tại Cộng hòa Séc đang lẩn trốn ở Việt Nam thông qua Interpol và Văn phòng Sĩ quan liên lạc Cảnh sát Séc tại Việt Nam.
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề xuất tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, an ninh mạng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong bảo đảm an ninh, trật tự, đào tạo lực lượng thực thi pháp luật và phòng, chống tham nhũng.
Thứ trưởng cũng đề nghị hai nước tiếp tục thực hiện hiệu quả các hiệp định đã ký kết, thúc đẩy đàm phán hiệp định dẫn độ; tăng cường phối hợp điều tra, truy bắt đối tượng bị truy nã và nghiên cứu thiết lập đường dây nóng để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Đồng thời, bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân và cơ quan đại diện của mỗi nước trên lãnh thổ nước kia.
Về phía Cộng hòa Séc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Adam Šimice đánh giá cao sự quan tâm của Việt Nam đối với công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là phòng, chống tham nhũng. Ông nhấn mạnh vai trò của các biện pháp phòng ngừa thông qua tuyên truyền, giáo dục, đồng thời đề cập khả năng trao đổi kinh nghiệm về kiểm soát xung đột lợi ích, bảo vệ người tố giác và minh bạch hoạt động vận động chính sách.
Phía Cộng hòa Séc khẳng định tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc và hòa nhập trên cơ sở tuân thủ pháp luật nước sở tại; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp phòng ngừa các hành vi làm giả giấy tờ, bằng cấp và tuyển dụng lao động trá hình.
Liên quan đến hợp tác lao động và thị thực, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam đề nghị phía Cộng hòa Séc xem xét tạo điều kiện tiếp nhận lao động Việt Nam, đồng thời nghiên cứu miễn thị thực đối với người mang hộ chiếu công vụ Việt Nam nhằm thuận lợi hóa hoạt động trao đổi đoàn giữa hai nước.
Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Tại đây, Đại sứ Dương Hoài Nam thông tin về những bước phát triển trong quan hệ song phương, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 1/2025, đồng thời nhấn mạnh vai trò của hợp tác giữa các cơ quan chức năng trong việc cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới.
Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đề xuất cùng thành phố Plzen thiết lập quan hệ kết nghĩa hợp tác, tập trung vào thế mạnh của hai bên trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, du lịch, lao động. |
Hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hòa Séc (1950 - 2025), Đại sứ Dương Hoài Nam đề xuất đặt tấm bia ghi lại dấu ấn lịch sử về chuyến thăm Chrastava của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thời gian học tập của các thiếu sinh quân Việt Nam tại thành phố này. |
Tin bài khác
Việt Nam - Áo thúc đẩy phát triển du lịch
Nga miễn thị thực 30 ngày cho công dân Việt Nam từ 15/10





