Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:02 | 24/08/2022 GMT+7

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Chiết Giang với các địa phương Việt Nam không ngừng phát triển

aa
Ngày 23/8, tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Ninh Thành Công đã hội kiến Phó Tỉnh trưởng tỉnh Chiết Giang Lư Sơn nhân dịp chào kết thúc nhiệm kỳ.
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Mexico Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Mexico
Đoàn đại biểu Ban tuyên Giáo Trung ương đã thăm và làm việc tại Mexico từ ngày 15-20/8, nhằm trao đổi kinh nghiệm với các đảng tham chính của Mexico.
Đẩy mạnh quan hệ giữa TPHCM với các địa phương của Lào Đẩy mạnh quan hệ giữa TPHCM với các địa phương của Lào
Chiều 22/8, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Tạp chí Alunmay của Lào.
Tổng lãnh sự Ninh Thành Công hội kiến Phó tỉnh trưởng Chiết Giang Lư Sơn
Tổng lãnh sự Ninh Thành Công hội kiến Phó tỉnh trưởng Chiết Giang Lư Sơn.

Tại cuộc gặp, Tổng lãnh sự Ninh Thành Công cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp hiệu quả của chính quyền và các cơ quan hữu quan của Chiết Giang đối với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải trong thời gian qua, cũng như việc tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Chiết Giang.

Tổng lãnh sự Ninh Thành Công bày tỏ vui mừng nhận thấy, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng giao lưu hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương Việt Nam với Chiết Giang tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực.

Nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc tại Chiết Giang, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang Viên Gia Quân đã có cuộc hội kiến rất thực chất, hiệu quả. Hai bên đã đạt nhất trí về việc thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác giữa Việt Nam và Chiết Giang không ngừng phát triển trong thời gian tới.

Hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế thương mại có bước phát triển mạnh mẽ, giao lưu nhân dân ngày càng nhộn nhịp, hợp tác văn hóa, giáo dục có nhiều tiềm năng to lớn. Những kết quả đó đã đóng góp quan trọng vào việc tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Tổng lãnh sự Ninh Thành Công đề nghị trong thời gian tới, hai bên triển khai thực hiện tốt nhận thức chung đạt được giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang Viên Gia Quân, thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực giữa các địa phương Việt Nam và Chiết Giang trong thời gian tới.

Một là, tăng cường hơn nữa giao lưu các cấp. Trân trọng mời đồng chí Lư Sơn và Lãnh đạo Tỉnh ủy, Chính quyền tỉnh Chiết Giang sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp; hoan nghênh các cấp chính quyền tỉnh Chiết Giang thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương có tiềm năng tương ứng của Việt Nam.

Hai là, thúc đẩy hơn nữa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, nhất là các lĩnh vực Chiết Giang có thế mạnh như kinh tế số, thương mại điện tử, logistics... tranh thủ, khai thác tuyến đường sắt Á-Âu (Lạng Sơn - Nghĩa Ô), hệ thống thương mại điện tử, logistics, phân phối... của Chiết Giang để đưa các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam thông qua Chiết Giang vào thị trường Trung Quốc.

Ba là, tích cực giao lưu chia sẻ kinh nghiệm phát triển, đào tạo cán bộ, đề nghị tỉnh Chiết Giang tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai chiến lược phát triển nhất thể hóa đồng bằng sông Trường Giang và các lĩnh vực thế mạnh của Chiết Giang như phát triển bền vững, kinh tế số, ứng dụng khoa học công nghệ...

Bốn là, tăng cường giao lưu nhân dân. Đề nghị chính quyền tỉnh Chiết Giang tích cực xem xét việc triển khai thường lệ các chuyến bay từ Hàng Châu đi Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh theo đề nghị của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, sớm khôi phục hợp tác về du lịch, giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam đang làm ăn, sinh sống, học tập tại Chiết Giang, nhất là số cô dâu Việt Nam đang ở sở tại.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Chiết Giang đánh giá cao những đóng góp rất tích cực của Tổng lãnh sự Ninh Thành Công và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải trong thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa các địa phương Việt Nam và Chiết Giang trong nhiệm kỳ vừa qua.

Cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải và Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hàng Châu chụp ảnh chung với Đại diện các ban ngành tỉnh Chiết Giang
Cán bộ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải và Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hàng Châu chụp ảnh chung với Đại diện các ban ngành tỉnh Chiết Giang.

Khẳng định, Tỉnh ủy, Chính quyền tỉnh Chiết Giang rất coi trọng tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với các địa phương Việt Nam, Phó Tỉnh trưởng Lư Sơn nhất trí triển khai thực hiện tốt nhận thức chung đạt được giữa Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang Viên Gia Quân và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn (12/2021), cùng nỗ lực đưa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa Chiết Giang với các địa phương Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.

Phó Tỉnh trưởng Lư Sơn khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan của tỉnh Chiết Giang tích cực triển khai giao lưu hợp tác với TP. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, cũng như các địa phương khác có tiềm năng của Việt Nam; phát huy các ưu thế, tiềm năng hợp tác kinh tế thương mại; tạo thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại sở tại.

Cùng ngày, Tổng lãnh sự Ninh Thành Công đã có cuộc gặp với Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ tỉnh Chiết Giang Cố Kiến Tân và đại diện Tập đoàn Alibaba, đi sâu trao đổi các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác giữa Chiết Giang và Việt Nam, bao gồm tiếp tục triển khai các khóa đào tạo phi lợi nhuận về kinh tế số, thương mại điện tử cho các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam.

Chiết Giang là một trong những địa phương phát triển năng động, hài hòa, có đội ngũ doanh nghiệp dân doanh lớn nhất Trung Quốc, có nhiều thế mạnh về kinh tế số, thương mại điện tử, logistics...

Thời gian qua, quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam với Chiết Giang duy trì đà phát triển nhanh chóng, ổn định. Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại Việt Nam-Chiết Giang năm 2021 đạt 17,61 tỷ USD, tăng 19,7%; sáu tháng đầu năm 2022 đạt 10,2 tỷ USD, tăng 16,2%.

Việt Nam - Kazakhstan thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam - Kazakhstan thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
Thúc đẩy quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác thực chất giữa Giang Tô, Thượng Hải với các địa phương của Việt Nam Thúc đẩy quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác thực chất giữa Giang Tô, Thượng Hải với các địa phương của Việt Nam
Trần Hạnh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Ngày 18/4, Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) và Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu (VWFE) có buổi làm việc, thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao vai trò, vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động