Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
11:08 | 21/08/2022 GMT+7

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Mexico

aa
Đoàn đại biểu Ban tuyên Giáo Trung ương đã thăm và làm việc tại Mexico từ ngày 15-20/8, nhằm trao đổi kinh nghiệm với các đảng tham chính của Mexico.
Thúc đẩy công tác ngoại giao kinh tế trong quan hệ Việt Nam - Lào Thúc đẩy công tác ngoại giao kinh tế trong quan hệ Việt Nam - Lào
Sáng 17/8, tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Ngoại giao Lào và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức Chương trình tọa đàm trao đổi về công tác ngoại giao kinh tế.
Việt Nam - Kazakhstan thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam - Kazakhstan thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
Sáng ngày 18/8, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17/8-18/8.

Chú thích ảnh
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn gặp Tổng Bí thư đảng Lao động Mexico, Alberto Anaya Gutiérrez. Ảnh: Lưu Việt Hùng/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, tại các cuộc gặp với Chủ tịch đảng Phong trào Tái thiết Quốc gia (MORENA) cầm quyền Mario Delgado và Tổng Bí thư đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutiérrez, đồng chí Lại Xuân Môn thông tin về những kết quả mà Việt Nam đạt được sau hơn 35 năm Đổi mới; về Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như kết quả, phương hướng nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về công tác lý luận chính trị, nắm bắt dư luận xã hội; tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; khoa học giáo dục.

Đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các đảng tham chính của Mexico tăng cường trao đổi các kinh nghiệm trên các lĩnh vực như nghiên cứu lý luận giúp cho việc hoạch định đường lối, chiến lược phát triển của đất nước; việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng cầm quyền; chính sách pháp luật của Nhà nước đối với hệ thống công chức công vụ và toàn dân; việc quản lý, quy hoạch phát triển hệ thống báo chí, xuất bản; phát triển văn hóa, khoa học, giáo dục.
Trong khi đó, các lãnh đạo của đảng MORENA và PT đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong hơn 35 năm Đổi mới, dưới sự lãnh đạo của sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, xây dựng, củng cố sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai nước Mexico - Việt Nam lên tầm cao mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Lại Xuân Môn và đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương cũng có các buổi làm việc với ông Fermat Bañuelos Alfredo, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, cùng các nghị sĩ Hạ viện Mexico, và bà Carmen Moreno, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Mexico.

Tại các buổi làm việc, các quan chức của Mexico nhấn mạnh Mexico luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam. Bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực giáo dục, trao đổi về kinh nghiệm tổ chức phổ cập giáo dục, giáo dục bậc học mầm non; đầu tư cử du học sinh; thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại; tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá về văn hóa, giáo dục, đất nước con người Mexico đến với người dân Việt Nam cũng như cộng đồng các quốc gia ASEAN.

Chú thích ảnh
Chủ tịch đảng MORENA Mario Delgado (áo trắng), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn chụp ảnh cùng đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo. Ảnh: Lưu Việt Hùng/TTXVN

Trao đổi những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ Viện, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Mexico cùng cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với các cơ quan chức năng của Việt Nam; tăng cường mối quan hệ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương; thúc đẩy việc chuyển giao bản quyền những tác phẩm kinh điển của Mexico để chuyển ngữ xuất bản tại Việt Nam cũng như chuyển ngữ các tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam để xuất bản giới thiệu tới công chúng Mexico.

Về phần mình, đồng chí Lại Xuân Môn trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu mà Chính phủ và nhân dân Mexico đã dành cho Việt Nam trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển trong giai đoạn hiện nay. Nêu lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, những điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa, về vị trí địa chính trị; về các hoạt động kỷ niệm 47 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mexico (19/5/1975-2022).

Trong chương trình chuyến thăm, đồng chí Lại Xuân Môn và đoàn cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đến khảo sát, thăm mô hình Trung tâm giáo dục liên cấp (mầm non và tiểu học) ở thành phố Monterrey, bang Nuevo León, và dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trung tâm lịch sử thành phố Mexico City.

Thúc đẩy quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác thực chất giữa Giang Tô, Thượng Hải với các địa phương của Việt Nam Thúc đẩy quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác thực chất giữa Giang Tô, Thượng Hải với các địa phương của Việt Nam
Ngày 18-19/8, tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô và thành phố Thượng Hải, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Ninh Thành Công đã lần lượt hội kiến Phó Tỉnh trưởng tỉnh Giang Tô Phương Vĩ và Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ Thượng Hải Trương Tiểu Tùng nhân dịp chào kết thúc nhiệm kỳ.
Bốn đề xuất thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Trung Quốc Bốn đề xuất thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với Trung Quốc
Ngày 18-19/8/2022, tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô và thành phố Thượng Hải, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Ninh Thành Công đã lần lượt hội kiến Phó Tỉnh trưởng tỉnh Giang Tô Phương Vĩ và Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ Thượng Hải Trương Tiểu Tùng nhân dịp chào kết thúc nhiệm kỳ. Tại các cuộc gặp, ông Ninh Thành Công đã đưa ra 4 đề xuất thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động