Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
17:22 | 18/09/2022 GMT+7

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Đức-Việt Nam đi vào chiều sâu

aa
Đại sứ Vũ Quang Minh cho biết quan hệ tốt đẹp giữa hai nước đang ngày càng phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực, đặc biệt sau hơn 10 năm thực hiện thành công đối tác chiến lược Việt Nam-Đức.
Việt Nam đẩy mạnh hợp tác chiến lược với Australia Việt Nam đẩy mạnh hợp tác chiến lược với Australia
Australia là một đối tác quan trọng hỗ trợ Việt Nam trong nhiều năm phát triển và xây dựng đất nước. Quan hệ giữa hai nước liên tục phát triển trong những năm qua, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào năm 2018.
Việt Nam - New Zealand thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - New Zealand thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ thăm chính thức New Zealand và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - New Zealand.
Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Đức-Việt Nam đi vào chiều sâu | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Đại sứ Vũ Quang Minh (phải) trao từ thiện cho đại diện chính quyền quận Lichtenberg (Berlin) và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam, 47 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức (23/9) và 32 năm Ngày Thống nhất nước Đức (3/10), tối 17/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã tổ chức Tiệc chiêu đãi.

Buổi tiệc có sự tham dự của đại diện Chính phủ Đức, chính quyền quận Lichtenberg (Berlin), Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt cùng các Đại sứ, các Tùy viên Quốc phòng, đại diện Ngoại giao đoàn tại Berlin, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức, Hội Đức-Việt, cùng đông đảo bạn bè Đức và quốc tế cùng cộng đồng người Việt ở Đức.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Vũ Quang Minh đã nêu bật ý nghĩa to lớn của ngày Quốc khánh khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh, ngày nay, Việt Nam đã nằm trong số 40 nền kinh tế có quy mô lớn nhất thế giới, một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất, với đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Trong suốt chặng đường 77 năm qua, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, tình đoàn kết và sự giúp đỡ hết sức to lớn của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới.

Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn tình cảm tốt đẹp và sự hỗ trợ quý báu, thiết thực mà nhân dân Đức dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Trong quan hệ song phương, theo Đại sứ Vũ Quang Minh, quan hệ tốt đẹp giữa hai nước đang ngày càng phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực, đặc biệt sau hơn 10 năm thực hiện thành công đối tác chiến lược Việt Nam-Đức. Hiện Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Đức tại Đông Nam Á.

Không chỉ trong đại dịch đã chứng kiến tình hữu nghị chân thành và quý giá giữa hai dân tộc, hợp tác giữa Việt Nam và Đức tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đầu tư-kinh doanh, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, an ninh-quốc phòng...

Đại sứ nhấn mạnh, là những đối tác tin vậy, Việt Nam và Đức cũng chia sẻ những giá trị chung cốt lõi, những mối quan tâm và lợi ích chiến lược ở khu vực và thế giới, vì hợp tác, ổn định, hòa bình và phát triển trên cơ sở thượng tôn pháp luật.

Đại sứ cũng cho biết hai nước đang tích cực hoàn tất bản Kế hoạch Hành động thực hiện đối tác chiến lược cho giai đoạn 2023-2024; cảm ơn Đức ủng hộ lựa chọn Việt Nam là một đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng với Nhóm nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Theo Đại sứ, nền kinh tế hai nước có tính bổ trợ rất cao và những thách thức lại mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. Nhiều lĩnh vực còn rất nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác như giáo dục, đào tạo nghề, cung cấp lao động lành nghề, năng lượng tái tạo, y dược, chế biến nông sản, công nghiệp chế tạo,...

Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức như một đối tác tin cậy, có trách nhiệm, luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Đức và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước theo hướng ngày một sâu sắc, toàn diện và hiệu quả.

Đại sứ Vũ Quang Minh cũng cho biết quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Đức có một cầu nối hết sức đặc biệt, đó là cộng đồng hơn 200.000 người Việt Nam tại Đức và khoảng 100.000 người nói tiếng Đức ở Việt Nam. Điều hết sức vui mừng và tự hào là cộng đồng người Việt Nam ở Đức được chính quyền sở tại đánh giá cao vì hội nhập tốt và có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế-xã hội, sự đa dạng văn hóa của quê hương thứ hai và luôn có tấm lòng hướng về Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng gửi lời trân trọng cảm ơn chính phủ liên bang, chính quyền các bang và địa phương đã luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam hội nhập thành công.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sỹ Martin Thümmel, Phó Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Đức, bày tỏ vui mừng và vinh dự được thay mặt Chính phủ liên bang Đức tới dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam.

Theo ông Thümmel, trong đại dịch COVID-19 hai năm qua, hai nước đã tương trợ và hỗ trợ lẫn nhau rất kịp thời, với hàng trăm nghìn khẩu trang mà Việt Nam tặng Đức và 10.000 liều vaccine mà Đức tặng Việt Nam. Ông nhấn mạnh chương trình tặng vaccine cho Việt Nam là một trong những chương trình thành công nhất của Đức trong đại dịch, với sự đồng hành chặt chẽ của Đại sứ quán và được triển khai tiêm chủng và sử dụng rất hiệu quả ở Việt Nam.

Về hợp tác song phương, một trong những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước là bảo vệ khí hậu, trong đó Việt Nam là một trong số quốc gia được G7 lựa chọn là đối tác chuyển đổi năng lượng. Lý do để Việt Nam được chọn là do khu vực Đông Nam Á là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu trong khi Việt Nam cũng cần giảm khí CO2 như đã cam kết và ngoài ra, Việt Nam là nước có thể hiện thực hoá được các mục tiêu của đối tác chuyển đổi năng lượng.

Trong lĩnh vực trao đổi và hợp tác giáo dục, một trong những dự án quan trọng giữa hai nước là Trường Đại học Việt-Đức và Đức chỉ có 3 dự án tương tự như vậy ở châu Á. Ông bày tỏ hy vọng có thể tiếp tục thực hiện thành công dự án này.

Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Đức-Việt Nam đi vào chiều sâu | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Tiến sỹ Martin Thümmel, Phó Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Đức, phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Trong lĩnh vực kinh tế, Đức đang phải tìm kiếm các bước chuyển đổi để đa dạng hoá đối tác, tìm kiếm thị trường và điểm đầu tư mới để không phải phụ thuộc vào một nước lớn nào. Do vậy ông nhận định dự kiến sẽ tiếp tục có nhiều doanh nghiệp Đức tới Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Đại diện Bộ Ngoại giao Đức nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đức và Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các mặt lĩnh vực nhằm thúc đẩy hiệu quả hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm một loạt mốc sự kiện quan trọng nêu trên, trước đó cùng ngày 17/9, Đại sứ quán phối hợp với Cộng đồng người Việt tại Đức đã tổ chức thành công Giải golf Hữu nghị Việt-Đức 2022 với sự tham gia của 120 golf thủ là người Việt, người Đức và một số bạn bè quốc tế đến từ khắp các vùng miền ở Đức.

Đại sứ Vũ Quang Minh cũng đã trao 2 phần quà từ thiện, mỗi phần trị giá 3.000 euro (do các nhà tài trợ và các golf thủ quyên góp) cho quận trưởng quận Lichtenberg, ông Michael Grunst và đại diện Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam để ủng hộ các hoạt động từ thiện tại Đức và Việt Nam.

Tại buổi lễ mừng Quốc khánh, Ban tổ chức cũng đã trao các phần thưởng cho các golf thủ đoạt giải và tiến hành bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần thưởng có giá trị cao, trong đó có 1 cặp vé máy bay khứ hồi chặng Việt Nam-Đức của hãng Bamboo Airways và 1 cặp vé máy bay khứ hồi chặng Việt Nam-Đức hạng phổ thông đặc biệt (Premium Economy) của Vietnam Airlines.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các ca sỹ Vinh Khuất, Oanh Phạm và ca sỹ nhí Ngọc Thảo biểu diễn đã được mọi người hết sức tán thưởng.

Đưa quan hệ Việt Nam - Nam Phi đi vào chiều sâu, thực chất Đưa quan hệ Việt Nam - Nam Phi đi vào chiều sâu, thực chất
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Yemen Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Yemen
Theo Mạnh Hùng-Phương Hoa-Vũ Tùng (TTXVN/Vietnam+)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đại học Padua (Italia) tài trợ 6,5 tỷ đồng thúc đẩy công tác bảo tồn, phục hồi rừng tự nhiên Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị)

Đại học Padua (Italia) tài trợ 6,5 tỷ đồng thúc đẩy công tác bảo tồn, phục hồi rừng tự nhiên Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 Phê duyệt Văn kiện dự án “Bảo tồn, phục hồi và cải thiện dịch vụ hệ sinh thái về hấp thụ và lưu trữ carbon rừng tự nhiên giao cộng đồng quản lý” do Công ty Etifor S.r.l. Benefit Corporation thuộc Đại học Padua (Italia) tài trợ với tổng số vốn 6,5 tỷ đồng.
Kết nối, thúc đẩy mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa Ninh Thuận với các doanh nghiệp và địa phương của UAE

Kết nối, thúc đẩy mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa Ninh Thuận với các doanh nghiệp và địa phương của UAE

Đây là đề xuất của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên tại buổi tiếp Ngài Bader Almatrooshi, Đại sứ các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam đến chào xã giao và làm việc tại tỉnh này vào ngày 1/3.
Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 48 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ

Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 48 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ

Được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về việc xúc tiến và triển khai các chương trình hợp tác song phương cấp địa phương. Lũy kế đến nay, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 48 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ với 104 thỏa thuận đã được ký kết.

Các tin bài khác

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay năm 2024, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Stung Treng và Rattanakiri (Campuchia) đón Tết.
Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có buổi gặp mặt ông Tohru Ninomiya và nhóm "Làm sạch Hồ Gươm với Ninomiya" trước khi vị doanh nhân Nhật Bản về nước. Cuộc gặp nhằm tri ân ông Ninomiya, người đã dành hơn 10 năm nhặt rác ở Hồ Gươm.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 về việc bố trí kinh phí gần 2,8 tỷ đồng cho Trường Chính trị Lê Duẩn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ Lào là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện của 2 tỉnh Salavan và Savannakhet.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động