Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - EU theo hướng thực chất, hiệu quả
| Miễn phí xem phim tài liệu châu Âu đến hết ngày 26/9 Từ Châu Âu đến Hồng Kông: Kết nối nhân tài công nghệ với các cơ hội tại Khu vực Vịnh Lớn (GBA) |
Sáng 21/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng tiếp Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier, trao đổi về định hướng mở rộng hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và EU.
Cụ thể hóa hợp tác từ những lĩnh vực trọng điểm
Phát biểu tại cuộc làm việc, Đại sứ Julien Guerrier đã đánh giá quan hệ giữa Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng với EU đang phát triển tích cực. Với tốc độ phát triển và tầm nhìn dài hạn 100 năm, Hà Nội còn nhiều dư địa để EU và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tham gia vào quá trình hiện đại hóa Thủ đô.
Theo Đại sứ Julien Guerrier, các lĩnh vực EU và doanh nghiệp châu Âu có thể tham gia gồm phát triển hạ tầng, logistics, cấp nước, quản lý chất thải, năng lượng sạch, xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại.
![]() |
| Hà Nội mong muốn cụ thể hóa quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) trong nhiều lĩnh vực. (Ảnh: T.L) |
Trong đó, phát triển đường sắt đô thị là một nội dung trọng tâm. Đại sứ đề cập tuyến đường sắt đô thị số 3, dự án có sự hỗ trợ của châu Âu, đồng thời mong muốn Hà Nội tiếp tục quan tâm để dự án được triển khai hiệu quả.
EU sẵn sàng chia sẻ kiến thức chuyên môn, công nghệ, kỹ thuật và kinh nghiệm trong lĩnh vực đường sắt, góp phần nâng cao chất lượng phát triển, vận hành và hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng của Hà Nội.
Bên cạnh giao thông, hợp tác khoa học và công nghệ cũng được đề cập, trong đó có khả năng hỗ trợ Việt Nam và Hà Nội trong lĩnh vực khai thác và chế biến đất hiếm. Hai bên có thể mở rộng hợp tác trong xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi công nghệ và ứng dụng các giải pháp hiện đại của châu Âu trong quản lý đô thị.
Trong lĩnh vực văn hóa, EU dự kiến tham gia các sự kiện về sáng tạo và thiết kế tại Hà Nội, trong đó có không gian trưng bày tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Đại sứ mong muốn thành phố tiếp tục hỗ trợ các hoạt động của EU, trong đó có Liên hoan phim châu Âu dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 và các hoạt động nhân Ngày châu Âu vào tháng 5/2027.
Mở rộng không gian thu hút nguồn lực châu Âu
Khẳng định Hà Nội có quan hệ gắn bó mật thiết với châu Âu và các thành viên EU, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết, trên nền tảng quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và EU, Hà Nội mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ với EU theo hướng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.
Nhất trí với những đề xuất của Đại sứ EU, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho rằng tiềm năng hợp tác giữa Hà Nội với các doanh nghiệp, tổ chức, quỹ đầu tư, các quốc gia thành viên và EU còn rất lớn.
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa các mối quan hệ hợp tác, trước hết ở những lĩnh vực có nhu cầu lớn và khả năng tạo tác động lan tỏa, trong đó có đường sắt đô thị và cải tạo cầu Long Biên.
Bí thư Thành ủy mong muốn Đại sứ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy các cơ quan, doanh nghiệp và nhà đầu tư châu Âu nghiên cứu sâu hơn các cơ hội tại Hà Nội.
Trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10% trong thập kỷ tới, nhu cầu về nguồn lực, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và vốn đầu tư quốc tế là rất lớn. Việc tăng cường hợp tác với EU, đặc biệt thông qua các doanh nghiệp và quỹ đầu tư châu Âu, sẽ góp phần bổ sung nguồn lực cho quá trình phát triển Thủ đô.
Hà Nội khẳng định sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, quỹ đầu tư châu Âu nghiên cứu thị trường, triển khai các dự án phù hợp với định hướng phát triển của Thủ đô.
Cách tiếp cận này hướng tới thúc đẩy hợp tác kinh tế theo hướng cân bằng, bền vững, dựa trên lợi thế về công nghệ, vốn và thị trường của mỗi bên.
Cảm ơn những chia sẻ của lãnh đạo thành phố, Đại sứ Julien Guerrier khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp vào quan hệ đang phát triển tích cực giữa EU và Việt Nam, đồng thời thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, qua đó đóng góp vào quá trình hiện đại hóa và phát triển bền vững của Thủ đô.
Tin bài khác
Bế mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II: Nối dài dòng chảy di sản bằng sáng tạo
“Thanh âm Gốm”: Đưa câu chuyện Bát Tràng lên sân khấu ngay giữa làng nghề





