Thúc đẩy hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đối tác Ấn Độ, Singapore

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong bối cảnh Việt Nam thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với đại dịch COVID-19, sáng 22/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đã tiếp, làm việc với Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Đại sứ Singapore tại Việt Nam về phương hướng hợp tác thời gian tới.
aa
Thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, đối tác Nhật Bản Thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương, đối tác Nhật Bản
TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL liên kết hợp tác phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL liên kết hợp tác phát triển du lịch

Đánh giá thành tựu hợp tác 50 năm qua giữa Việt Nam - Ấn Độ

Chú thích ảnh
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma tặng quà lưu niệm Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đánh giá cao những thành tựu đạt được trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ , Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, năm 2022, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1972-2022). Đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai nước.

Về kế hoạch và nội dung triển khai hội thảo nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị hội thảo cần ở cấp quốc gia với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo Trung ương, địa phương và chuyên gia, học giả của hai nước.

Chú thích ảnh
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trong khuôn khổ hội thảo, cần có những nội dung đánh giá lại kết quả hoạt động hợp tác giữa hai nước trong 50 năm qua theo hướng kế thừa, định hướng lại những yêu cầu đặt ra giữa hai nước trên cơ sở những nội dung hai bên cùng quan tâm và có những thành tựu phát triển đáng kể như: Tin cậy chính trị, hợp tác kinh tế, an ninh, quốc phòng, y tế, giáo dục đào tạo... cũng như những lĩnh vực có tiềm năng phát triển hơn nữa như: Năng lượng sạch, công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Các nội dung tại Hội thảo cần phù hợp với nội dung triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ. Hội thảo cần có sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp hai nước nhằm có cái nhìn thực tiễn, sinh động cho quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Chia sẻ về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Học viện thường xuyên mời các chuyên gia Ấn Độ tham gia giảng dạy tại các lớp quy hoạch cán bộ cấp chiến lược do Học viện tổ chức. Nhờ đó, các học viên được chia sẻ kinh nghiệm, tri thức quốc tế. Hoạt động này cần được duy trì và đẩy mạnh trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bày tỏ vui mừng được làm việc với Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma khẳng định, năm 2022 là dấu mốc quan trọng với cả hai nước: Kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Cộng hòa Ấn Độ. Đây là những sự kiện quan trọng để hai nước có thể triển khai thực hiện nhiều hoạt động giao lưu giữa hai bên.

Chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thông báo một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội Ấn Độ, Đại sứ Pranay Verma cho rằng, ngoài những lĩnh vực hai nước đã có những bước phát triển đáng kể, Việt Nam và Ấn Độ có 3 lĩnh vực có tiềm năng phát triển thời gian tới như: Chăm sóc sức khỏe, phục hồi xanh, kinh tế số.

Theo Đại sứ Pranay Verma, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ là những đối tác quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Những hội thảo giữa hai nước là cơ hội tìm hiểu cơ hội hợp tác mới cho cả hai bên. Trong năm 2022, hai nước có thể tổ chức sự kiện vào nửa đầu và nửa cuối năm 2022 với sự tham gia của các học giả hai nước, theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Đại sứ mong muốn hai bên sớm xác định được thời gian phù hợp để tổ chức những sự kiện này.

Định hướng hợp tác thời gian tới

Chú thích ảnh
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tiếp và làm việc với tân Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, quan hệ Việt Nam - Singapore đang phát triển tốt đẹp. Lễ khởi công dự án Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore III (VSIP 3) tại Bình Dương ngày 19/3 vừa qua là một điểm nhấn quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, mô hình phát triển của Singapore luôn là một mô hình kiểu mẫu để các chuyên gia, học giả Việt Nam tìm hiểu, nghiên cứu, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong xây dựng, triển khai chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho biết, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Đây là dấu mốc để một lần nữa khẳng định những thành tựu phát triển trong quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước, hướng tới những định hướng hợp tác mới với những lĩnh vực tiềm năng như: Tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, phòng, chống tham nhũng, xây dựng đảng, kiểm soát mạng xã hội... Do đó, hai bên cần có một hội thảo để cùng nhìn nhận lại những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong quá trình hợp tác 50 năm qua, định hướng hợp tác thời gian tới.

Chú thích ảnh
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, hai nước tiếp tục thúc đẩy lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chú trọng trao đổi đoàn chuyên gia, học giả; tổ chức các chương trình nghiên cứu tại Trường chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Nan Yang.

Thông tin tới Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng một số bước phát triển mới của Singapore trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Đại sứ Jaya Ratnam bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Singapore trong thời điểm đại dịch bùng phát tại Singapore, cho rằng đây là minh chứng cho quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước hiện nay.

Chú thích ảnh
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đồng quan điểm với Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng về tầm quan trọng của việc nối lại trao đổi đoàn chuyên gia, học giả nhằm tìm hiểu, nghiên cứu thực tiễn chính sách của hai nước, Đại sứ Jaya Ratnam đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sớm có phương án trao đổi đoàn trong bối cảnh hai nước từng bước mở cửa cho các hoạt động chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân...

Thúc đẩy hợp tác, kết nối nông dân Hậu Giang với các đối tác Nhật Bản Thúc đẩy hợp tác, kết nối nông dân Hậu Giang với các đối tác Nhật Bản
Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam với Qatar và các quốc gia vùng Vịnh Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam với Qatar và các quốc gia vùng Vịnh
Theo Thu Phương (TTXVN)
Nguồn:

Tin bài khác

Hôm nay, khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Hôm nay, khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Hôm nay (17/10), tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ chính thức khai mạc. Dự kiến trong 28 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết; cho ý kiến đối với 4 dự án luật; và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.
Cơ hội nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Cơ hội nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm Đan Mạch, EU và Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới đây là cơ hội để Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở quyết tâm chính trị cao, có điểm đồng về định hướng chiến lược.
Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.
Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP.Hồ Chí Minh

Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP.Hồ Chí Minh

Sáng 14/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ.
Xem thêm

Multimedia

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Hơn 11.000 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận giáo dục khí hậu, 44.440 cây tràm được trồng trên diện tích 10 ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En là những kết quả ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...