Thúc đẩy hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Ireland

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 10/7, Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã có chuyến thăm và làm việc với Đại diện Bộ Đại học, khoa học, công nghệ và đổi mới của Ireland (DFHERIS) nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Ireland.
aa
Thúc đẩy hợp tác giữa các nhà khoa học, kỹ sư nữ Việt Nam - Mông Cổ
Nhiều dư địa và tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hy Lạp
Chú thích ảnh
Phó Đại sứ Việt Nam tại Anh Tô Minh Thu trao đổi với đại diện Bộ Đại học, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Ireland. (Ảnh: TTXVN phát)

Giáo dục, đào tạo được xem là một lĩnh vực hợp tác quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương Việt Nam - Ireland. Hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục lần đầu tiên vào năm 2011 và lần thứ hai vào năm 2016 (giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Giáo dục và Kỹ năng). Ireland đã cung cấp khoảng 185 suất học bổng cho Việt Nam thông qua hai chương trình IDEAS1 và IDEAS2 (Chương trình Phát triển và Chia sẻ Kinh nghiệm và Phát triển Ireland).

Hai bên cũng đã thành lập Nhóm chuyên gia về hợp tác giáo dục giữa Ireland và Việt Nam vào tháng 9/2017 với mục đích chia sẻ kinh nghiệm giáo dục và xác định các lĩnh vực hợp tác mới. Bên cạnh đó, 10 cặp trường đại học đối tác của hai bên đã được lựa chọn cho Chương trình Hợp tác giáo dục Việt Nam - Ireland (VIBE) với mức hỗ trợ tối đa từ Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội là 70.000 euro/năm giai đoạn 2018 - 2019.

Tại buổi làm việc, Phó Đại sứ Tô Minh Thu đã đánh giá cao kết quả các thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa Việt Nam và Ireland trong thời gian qua, đặc biệt các chương trình học bổng đại học và sau đại học mà Ireland đã cung cấp cho sinh viên Việt Nam. Hiện có khoảng 150 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Ireland.

Phó Đại sứ Tô Minh Thu đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác trong nghiên cứu, trao đổi sinh viên, trong đó tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương để tăng cường và củng cố số lượng, phạm vi và chất lượng của các chương trình giáo dục chung giữa 10 đối tác trường Việt Nam và Ireland đã được lựa chọn cho Chương trình Hợp tác giáo dục Việt Nam - Ireland (VIBE); tiếp tục thúc đẩy triển khai Đề án 89 của Việt Nam tới các trường đại học Ireland cũng như quảng bá Ireland là điểm cho các nghiên cứu sinh Việt Nam; tiếp tục trao đổi, tìm kiếm các chương trình học bổng mới thay thế cho Chương trình IDEAS do chính phủ Ireland tài trợ đã kết thúc năm 2021.

Về khoa học công nghệ, Ireland là một trong những quốc gia đổi mới hàng đầu của châu Âu. Ireland hiện đứng thứ nhất thế giới về phổ biến tri thức, thứ 3 về tác động tri thức, thứ 5 về hấp thụ tri thức, thứ 12 về quốc gia đổi mới và thứ 12 trong bảng xếp hạng khoa học toàn cầu về chất lượng tổng thể của nghiên cứu khoa học.

Ireland có trọng tâm chiến lược trong phát triển hệ sinh thái nghiên cứu và coi đây là một phần không thể thiếu trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; đặt mục tiêu đi đầu trong các công nghệ mới, đặc biệt là trong lĩnh vực giảm phát thải và số hóa. Các khoản đầu tư nghiên cứu quy mô hiện có ở Ireland nằm trong các lĩnh vực chiến lược như: công nghệ nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, vật liệu mới, sản xuất tiên tiến, công nghệ thông tin, khí hậu, năng lượng và công nghệ tái tạo, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng...

Phó Đại sứ Tô Minh Thu cho rằng trong nhiều năm qua, khoa học và công nghệ luôn đồng hành cùng đất nước, đóng góp to lớn vào công cuộc đổi mới đất nước của Việt Nam. Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, khoa học và công nghệ đã trở thành một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của Việt Nam. Việt Nam đã và đang triển khai Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Trên cơ sở đó, Phó Đại sứ Tô Minh Thu đề nghị Bộ DFHERIS tiến hành trao đổi hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Ireland và Việt Nam, thông qua đầu mối Văn phòng Khoa học và công nghệ, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Vụ hợp tác quốc tế DFHERIS để thúc đẩy hợp tác trên một số lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là các lĩnh vực cùng ưu tiên của hai bên,

Về phần mình, ông Ian McKenna, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế DFHERIS, đánh giá cao hợp tác giữa Việt Nam - Ireland trong thời gian qua; đồng thời cho biết Bộ DFHERIS được thành lập vào 2019, để kết nối giáo dục đại học, nghiên cứu với đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế; giới thiệu về mô hình, cơ cấu tổ chức và những vấn đề ưu tiên trong nghiên cứu khoa học của Ireland như ICT (công nghệ thông tin và truyền thông), công nghệ sinh học, môi trường, an ninh lương thực.

Theo ông Mc Kenna, hợp tác giáo dục là một trong những lĩnh vực nổi bật của quan hệ song phương giữa hai nước. Giáo dục của Ireland hiện nay đang chuyển từ các nghiên cứu hợp tác khu vực sang các vấn đề có tính chất toàn cầu. Vì vậy, các cơ sở giáo dục và các trường đại học Ireland hiện nay cũng đang tìm kiếm, xem xét các đối tác tiềm năng và thực tế trên các lĩnh vực đó.

Hiện nay, Ireland đang tổng kết và đánh giá kết quả chính sách hợp tác giáo dục với Việt Nam trong thời gian qua và đang nỗ lực tìm kiếm các đối tác tiềm năng cho việc ban hành chính sách hợp tác mới dự kiến ban hành vào cuối năm nay, trong đó Việt Nam là một đối tác được nhắm tới.

Ông McKenna cũng ghi nhận các đề nghị của phía Việt Nam và mong muốn có thêm thông tin về Chiến lược phát triển Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, các lĩnh vực ưu tiên, thế mạnh của Việt Nam để làm cơ sở cho việc hợp tác trong tương lai.

Giáo dục, đào tạo là ưu tiên hợp tác giữa Việt Nam - Belarus Giáo dục, đào tạo là ưu tiên hợp tác giữa Việt Nam - Belarus
Đây là nhận định của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trong buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cộng hòa Belarus Andrei I.Ivanets vào sáng 15/6 tại Hà Nội.
Thúc đẩy công tác thông tin và giáo dục hòa bình cho thế hệ trẻ Thúc đẩy công tác thông tin và giáo dục hòa bình cho thế hệ trẻ
Ngày 30/6, tại Hà Nội, Ủy ban Hòa bình Việt Nam (UBHBVN) đã tổ chức Hội nghi Ban Thường vụ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, thảo luận công tác 6 tháng cuối năm theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội nghị xác định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất Chương trình Giáo dục Hòa bình và các hoạt động hoà bình - đoàn kết - hữu nghị.
Theo Báo Tin tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu, tài liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tư liệu lần đầu được công bố được giới thiệu tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), góp phần làm rõ những dấu ấn hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc và quá trình vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam - Nga từ giáo dục và văn hóa

Thăm Trường phổ thông số 1253 tại Moskva ngày 9/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời mong muốn tăng cường kết nối giữa các trường học Việt Nam và Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

Hai bên thống nhất triển khai biện pháp mạnh mẽ để hợp tác kinh tế phát huy vai trò tiên phong đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất hơn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ USD.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin phát biểu với báo chí

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD vào năm 2030; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng, thúc đẩy sự phát triển bền vững.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...