Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
10:43 | 07/04/2021 GMT+7

Thừa Thiên -Huế, Đà Nẵng, Tây Ninh tổ chức nhiều hoạt động mừng Tết cổ truyền nước bạn

aa
Sáng 7/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng lãnh đạo UBMTTQVN thành phố và các cơ quan, đơn vị đến thăm, chúc Tết Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay (năm thứ 2564 Phật lịch) của nhân dân các bộ tộc Lào.
VUFO, Hội hữu nghị Việt – Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2021 Đại sứ quán Lào tại Việt Nam VUFO, Hội hữu nghị Việt – Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2021 Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2021, ngày 6/4, đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào đã đến thăm và chúc Tết Đại sứ quán Lào tại Hà Nội.
Trên mỗi chặng đường lịch sử, lực lượng CAND Việt Nam luôn sát cánh cùng lực lượng CAND Lào Trên mỗi chặng đường lịch sử, lực lượng CAND Việt Nam luôn sát cánh cùng lực lượng CAND Lào
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng CAND nước CHDCND Lào (5/4/1961 - 5/4/2021), Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam khẳng định trong suốt 60 năm qua, trên mỗi chặng đường lịch sử, lực lượng CAND Việt Nam luôn sát cánh cùng lực lượng CAND Lào và mỗi bước phát triển, mỗi chiến công của Công an Lào đều có sự chia sẻ của lực lượng CAND Việt Nam.

Trong thời gian qua, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào, quan hệ giữa Đà Nẵng và các tỉnh của Lào phát triển ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh-quốc phòng, kinh tế, giáo dục, văn hoá…

Thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chúc sức khỏe, hạnh phúc và sự thành công đến Tổng Lãnh sự và phu nhân, cùng các cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng nhân dân Lào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đà Nẵng nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay. Thông qua cầu nối Tổng Lãnh sự quán Lào, các chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương Lào gặt hái nhiều thành công hơn nữa; qua đó góp phần gìn giữ, phát huy tình hữu nghị đặc biệt Việt – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tặng quà cho người dân, lực lượng vũ trang và Tổng lãnh sự quán Lào nhân dịp Tết Bunpimay
Lãnh đạo thành phố đến thăm, chúc Tết Tổng Lãnh sự quán nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng. Ảnh: Danang.gov.vn

Ngài Viengxay Phommachanh - Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ chân thành của lãnh đạo thành phố dành cho Tổng Lãnh sự quán Lào trong thời gian qua, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò của mình trong việc thắt chặt tình hữu nghị giữa hai bên. Mặc dù không thể tổ chức các hoạt động vui chơi, lễ hội nhân dịp Tết Cổ truyền do tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng nhân dân Lào cũng như những người con của Lào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đà Nẵng sẽ đón một Tết thật ấm áp, lạc quan và hạnh phúc, nỗ lực cùng chung tay với các nước trên thế giới để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Ngài Tổng Lãnh sự Viengxay Phommachanh giới thiệu về ý nghĩa ngày Tết cổ truyền Bunpimay. Trong tâm thức người Lào, đây là dịp sum họp các thành viên trong gia đình chào mừng năm mới với các tập tục buộc chỉ cổ tay, té nước cầu chúc may mắn...Ông đã thực hiện các nghi lễ truyền thống để bày tỏ tình cảm quý mến, trân trọng và cầu mong những điều tốt lành nhân dịp năm mới cổ truyền của dân tộc Lào đối với những người bạn Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 6/4, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công tác biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có chuyến thăm và chúc Tết Bunpimay các lực lượng chức năng của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với hai tỉnh Salavan và Sê Kông.

Tặng quà cho người dân, lực lượng vũ trang và Tổng lãnh sự quán Lào nhân dịp Tết Bunpimay
Tặng quà cho lực lượng vũ trang Lào ở vùng giáp biên. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế.

Tại hai trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu A Đớt - Tà Vàng và trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Hồng Vân - Cô Tài, đoàn công tác đã thăm, chúc Tết và tặng quà đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bảo vệ biên giới 531, Đồn Công an Tà Vàng, tỉnh Sê Kông và Đại đội Bảo vệ Biên giới 511, Đồn Công an Cô Tài, tỉnh Salavan; đồng thời, mong muốn lãnh đạo các đơn vị của nước bạn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế để tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới…

Đây là hoạt động nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với hai tỉnh Salavan và tỉnh Sê Kông nói riêng. Góp phần xây dựng tuyến biên giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp giáp với hai tỉnh Salavan và Sê Kông - CHDCND Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, cùng nhau bảo vệ vững chắc an ninh trật tự khu vực biên giới.

Chúc tết các đơn vị kết nghĩa Hội Khmer – Việt Nam tại Campuchia

Sáng 6/4, tại cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh, Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị quân đội Hoàng gia Campuchia kết nghĩa với Bộ Tư lệnh TP và Hội Khmer – Việt Nam tại Campuchia, nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Tặng quà cho người dân, lực lượng vũ trang và Tổng lãnh sự quán Lào nhân dịp Tết Bunpimay
Thiếu tướng Lê Ngọc Hải trao tặng các phần quà cho các đơn vị quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải và đoàn đã trao tặng các phần quà và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các tướng lĩnh, sĩ quan các đơn vị quân đội Hoàng gia Campuchia kết nghĩa với Bộ Tư lệnh TP, Nhân dân Campuchia và Hội Khmer – Việt Nam tại Campuchia đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải tin tưởng rằng năm 2021 Chính phủ, Nhân dân, Quân đội Hoàng gia Campuchia sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Campuchia phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc.

Tặng quà cho công an sáu tỉnh Bắc Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay Tặng quà cho công an sáu tỉnh Bắc Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Ngày 3/4, tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên), Công an tỉnh Điện Biên tổ chức trao tặng quà cho Công an sáu tỉnh Bắc Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào và kỷ niệm 60 năm Ngày Thành lập lực lượng Công an nhân dân Lào (5/4/1961 – 5/4/2021). Trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và đoàn đại biểu Việt Nam cũng đã đến chúc mừng 60 năm ngày thành lập Bộ Công an Lào ngày 2/4.
Quân đội Mỹ bất ngờ rút bớt khí tài và lực lượng khỏi Vùng Vịnh Quân đội Mỹ bất ngờ rút bớt khí tài và lực lượng khỏi Vùng Vịnh
Theo Wall Street Journal, động thái trên là những bước đầu trong nỗ lực thiết lập lại dấu ấn quân sự toàn cầu của Mỹ nhằm tách khỏi Trung Đông.
Kim Hảo
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động