Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:05 | 04/04/2021 GMT+7

Tặng quà cho công an sáu tỉnh Bắc Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay

aa
Ngày 3/4, tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên), Công an tỉnh Điện Biên tổ chức trao tặng quà cho Công an sáu tỉnh Bắc Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào và kỷ niệm 60 năm Ngày Thành lập lực lượng Công an nhân dân Lào (5/4/1961 – 5/4/2021). Trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và đoàn đại biểu Việt Nam cũng đã đến chúc mừng 60 năm ngày thành lập Bộ Công an Lào ngày 2/4.
Làng hữu nghị Việt Nam - Thái Lan giúp củng cố quan hệ thương mại giữa 2 nướcLàng hữu nghị Việt Nam - Thái Lan giúp củng cố quan hệ thương mại giữa 2 nước
Chiều 2/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã tổ chức chương trình Làng hữu nghị Việt Nam - Thái Lan vì sự phát triển bền vững.
Trao Kỷ niệm chương hữu nghị cho Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nga Phan Xuân DũngTrao Kỷ niệm chương hữu nghị cho Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Nga Phan Xuân Dũng
Đại sứ Konstantin Vnukov vừa trao Kỷ niệm chương tặng Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Phan Xuân Dũng và Phó chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Quốc Hưng nhằm ghi nhận những đóng góp thiết thực thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.
Tặng quà cho công an sáu tỉnh Bắc Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên trao tặng Công an các tỉnh Bắc Lào phần quà gồm 30 bộ máy vi tính và 30 máy in.

Phát biểu tại lễ trao tặng, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Công an sáu tỉnh Bắc Lào và nhân dân địa phương nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân các bộ tộc Lào. Đồng thời khẳng định sẽ luôn hợp tác chặt chẽ với lực lượng Công an sáu tỉnh bắc Lào và nhân dân Lào xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; hợp tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm giữa hai bên.

Cảm ơn tình cảm sâu sắc mà cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên, đặc biệt là Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên trong thời gian qua đã luôn phối hợp, giúp đỡ Công an sáu tỉnh bắc Lào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đại diện Công an sáu tỉnh bắc Lào cũng bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn, thời gian tới cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục quan tâm, hợp tác giúp đỡ Công an sáu tỉnh Bắc Lào; hai bên sẽ tiếp tục góp sức vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, hai lực lượng.

Trước đó, sáng ngày 2/4, tại Thủ đô Vientiane của Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến chúc mừng 60 năm ngày thành lập Bộ Công an Lào.

Tặng quà cho công an sáu tỉnh Bắc Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng và Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng đã trao lẵng hoa của đoàn và của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tặng Bộ Công an Lào.

Trung tướng Kongthong Phongvichit khẳng định trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Công an Lào luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tận tình của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung và của Bộ Công an Việt Nam nói riêng. Điều này đã góp phần quan trọng giúp lực lượng Công an Lào luôn hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trung tướng Kongthong Phongvichit mong muốn, thời gian tới, lực lượng Công an hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa để đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự ở mỗi nước, tạo điều kiện cho kinh tế hai nước phát triển; khẳng định Công an Lào luôn sẵn sàng hợp tác với Công an Việt Nam để người dân hai nước được sống trong hoà bình, ổn định, đồng thời phát huy và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam.

Thay mặt đoàn, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng chúc mừng những thành tựu vẻ vang của lực lượng Công an Lào đã giành được trong suốt 60 năm qua; nhấn mạnh sự hợp tác bền chặt, hiệu quả, mọi mặt của lực lượng Công an hai nước không chỉ được thể hiện trong khuôn khổ song phương mà còn ở các diễn đàn khu vực và quốc tế; tin tưởng trong thời gian tới, hợp tác giữa Công an hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường, ngày càng bền chặt, hiệu quả và thực chất, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào đã khai mạc triển lãm ảnh 60 năm chuyên gia Công an Việt Nam tại Lào với hàng trăm bức ảnh phản ánh các lĩnh vực hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước trong suốt 60 năm qua.

Tặng quà cho công an sáu tỉnh Bắc Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Tại đây, Thượng tướng Vilay Lakhamphong, Bộ trưởng Bộ Công an Lào trao Quyết định của Đảng và Nhà nước Lào tặng Huân chương Itsala Hạng III cho cho Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Công Việt Nam tại Lào.

Trong suốt 60 năm lịch sử, trên tinh thần quốc tế cao cả, các thế hệ chuyên gia Công an Việt Nam đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, chấp nhận mọi hy sinh để giúp lực lượng Công an Nhân dân Lào trưởng thành và phát triển.

Mong muốn thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Ma-rốc nhằm tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc Mong muốn thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Ma-rốc nhằm tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa hai dân tộc
Nhân kỉ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Ma Rốc (27/3/1961 - 27/3/2021), Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã gửi thư tới Chủ tịch Hội hữu nghị Ma Rốc - Việt Nam. Bà Nguyễn Phương Nga vui mừng khi mối quan hệ hai nước đang ngày càng được củng cố và phát triển, đồng thời kỳ vọng Hội Hữu nghị Việt Nam – Ma-rốc sẽ sớm được thành lập để đóng góp vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam nhận Huân chương Hữu nghị vì đóng góp tích cực và hiệu quả cho quan hệ hai nước Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam nhận Huân chương Hữu nghị vì đóng góp tích cực và hiệu quả cho quan hệ hai nước
Sáng ngày 23/3/2021, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã chủ trì buổi lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ngài Konstantin Vnukov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam nhận bằng khen Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam nhận bằng khen
Ngày 19/3, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Budapest, Đại sứ Nguyễn Tiến Thức đã trao Bằng khen của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam và lãnh đạo Hội. Đây là hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Thu Hoài t/h
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Bình Thuận và các địa phương của Lào

Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Bình Thuận và các địa phương của Lào

Đây là khẳng định của bà Khamphao Ernthavan - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận ngày 26/3.
TP HCM sẵn sàng hỗ trợ Lào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

TP HCM sẵn sàng hỗ trợ Lào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi tại buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh ngày 25/3 tại TP HCM.
Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 về việc bố trí kinh phí gần 2,8 tỷ đồng cho Trường Chính trị Lê Duẩn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ Lào là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện của 2 tỉnh Salavan và Savannakhet.

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động