Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:14 | 06/04/2021 GMT+7

Trên mỗi chặng đường lịch sử, lực lượng CAND Việt Nam luôn sát cánh cùng lực lượng CAND Lào

aa
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng CAND nước CHDCND Lào (5/4/1961 - 5/4/2021), Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam khẳng định trong suốt 60 năm qua, trên mỗi chặng đường lịch sử, lực lượng CAND Việt Nam luôn sát cánh cùng lực lượng CAND Lào và mỗi bước phát triển, mỗi chiến công của Công an Lào đều có sự chia sẻ của lực lượng CAND Việt Nam.
Thông tin về kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIII của Việt Nam tới Đảng NDCM Lào Thông tin về kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIII của Việt Nam tới Đảng NDCM Lào
Trao tặng Huân chương Itsala (Tự do) cho Bộ Công an Việt Nam tại Lào Trao tặng Huân chương Itsala (Tự do) cho Bộ Công an Việt Nam tại Lào
các đại biểu dự Lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm.
các đại biểu dự Lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm.

Tối 5/4, tại Hà Nội, Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng CAND nước CHDCND Lào (5/4/1961 - 5/4/2021).

Tham dự Lễ kỷ niệm có ngài Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Đại tá Phayvanh Sitthichanh, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam; bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào…

Đại tá Phayvanh Sitthichanh, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam
Đại tá Phayvanh Sitthichanh, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phayvanh Sitthichanh ôn lại kỷ niệm 60 năm trước, ngày 5/4/1961, lực lượng công an Lào đã chính thức được thành lập, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử đấu tranh giải phóng đất nước, kháng chiến vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

“Suốt 60 năm qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung cũng như quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam nói riêng đã liên tục được tăng cường, phát triển sâu rộng và có hiệu quả. Nhất là việc Bộ Công an Việt Nam đã cử những cán bộ ưu tú lên đường thực hiện nhiệm vụ, kề vai sát cánh cùng lực lượng CAND Lào, giúp đỡ cả về sức lực và trí tuệ, trang bị kỹ thuật chuyên môn, bồi dưỡng, đào tạo học viên, sĩ quan lực lượng CAND Lào, đặc biệt, giúp đào tạo văn hóa cho các con cháu của cán bộ Bộ Công an Lào” - Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam nhấn mạnh.

Ngài Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
Ngài Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đánh giá cao những thành quả toàn diện trong hợp tác giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam trong thời gian qua, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang cho rằng quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an Việt Nam - Lào đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở mỗi nước.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, lực lượng CAND Lào, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và cảm ơn chân thành nhất tới Đảng, Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an và lực lượng CAND Việt Nam anh em đã dành sự giúp đỡ to lớn và hết sức mình cho lực lượng CAND Lào trong suốt giai đoạn đấu tranh giải phòng đất nước trước đây, cũng như sự giúp đỡ toàn diện trong suốt giai đoạn thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là: Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như hiện nay.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi lễ.
Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam khẳng định, nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng CAND Việt Nam nói riêng luôn biết ơn sự giúp đỡ quý báu của nhân dân các dân tộc Lào và lực lượng CAND Lào trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ngày nay. Trong suốt 60 năm qua, trên mỗi chặng đường lịch sử, lực lượng CAND Việt Nam luôn sát cánh cùng lực lượng CAND Lào và mỗi bước phát triển, mỗi chiến công của Công an Lào đều có sự chia sẻ của lực lượng CAND Việt Nam. Biết bao thế hệ Công an Lào và Việt Nam đã gắn bó chia sẻ, kể cả trong những năm tháng khó khăn, gian khổ nhất.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Nam, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố và phát triển trên nền tảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối hai nước dày công vun đắp; đồng thời vui mừng nhận thấy nước CHDCND Lào đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, kinh tế phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện, đối ngoại mở rộng, vị thế và uy tín của nước Lào ngày càng nâng cao trên trường quốc tế...

"Với truyền thống anh hùng vẻ vang trong suốt chặng đường 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Bộ Công an Lào sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Lào phát triển ổn định, phồn vinh và thịnh vượng" - Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh.

Hà Tĩnh chúc Tết cổ truyền Bunpimay chính quyền và nhân dân tỉnh Bôlykhămxay, Lào Hà Tĩnh chúc Tết cổ truyền Bunpimay chính quyền và nhân dân tỉnh Bôlykhămxay, Lào
Tặng quà cho công an sáu tỉnh Bắc Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay Tặng quà cho công an sáu tỉnh Bắc Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Bình Thuận và các địa phương của Lào

Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Bình Thuận và các địa phương của Lào

Đây là khẳng định của bà Khamphao Ernthavan - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Thuận ngày 26/3.
Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến về phòng chống, xóa bỏ lao động trẻ em

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến về phòng chống, xóa bỏ lao động trẻ em

Tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 31, đoàn Việt Nam đã nhất trí với các định hướng tập trung phát triển bền vững, tăng cường hợp tác văn hóa - nghệ thuật và thúc đẩy vai trò của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ triển khai các sáng kiến trong quá trình hoàn thiện các Tuyên bố ASEAN về phòng chống và xóa bỏ lao động trẻ em.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động